Sao & Đời Sống

Những sao Việt có 'nửa kia' là người nước ngoài: Người hạnh phúc ngọt ngào, người chia tay chóng vánh

Huyền Thanh
Chia sẻ

Cùng có bạn đời là người nước ngoài nhưng không phải sao Việt nào cũng có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Vượt qua rào cản về ngôn ngữ, lối sống và văn hóa, nhiều sao Việt liên tục “chốt đơn” với “nửa kia” là người nước ngoài hoặc mang nửa dòng máu nước ngoài.

Hoàng Oanh - Jack Cole

Một thời gian sau khi đường ai nấy đi với nam diễn viên Huỳnh Anh, Hoàng Oanh khiến người hâm mộ bất ngờ khi công bố kết hôn với ông xã người nước ngoài Jack Cole.

Đầu tháng 01/2020, Hoàng Oanh thông báo mang thai con đầu lòng. Nhóc tỳ nhà Hoàng Anh được nhận xét sẽ là soái ca tương lai khi thừa hưởng tất cả nét đẹp trời sinh của cha mẹ.

Do tính chất công việc nên chồng Tây và Hoàng Oanh không thể ở bên nhau như những cặp vợ chồng khác. Cặp đôi thường xuyên bay qua, bay lại giữa Singapore và Việt Nam để thăm nhau mỗi khi có thời gian rảnh.

Có lẽ vì vậy nên vợ chồng Hoàng Oanh thường vướng vào tin đồn rạn nứt. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, cặp đôi sẽ trấn an người hâm mộ bằng cách đăng tải những hình ảnh gia đình thân thiết để đập tan tin đồn trên.

Hiện tại, nữ MC đang chờ tình hình dịch bệnh ổn định để ông xã có thể trở lại Việt Nam.

Trấn Thành – Hari Won

Năm 2016, Trấn Thành và Hari Won công khai hẹn hò trước công chúng. Tuy nhiên, tin tức hẹn hò của cặp đôi đã gây nên làn sóng trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng Trấn Thành chính là người thứ 3 chen chân vào mối tình 9 năm giữa Hari Won và nam rapper Tiến Đạt.

Mặc dù Hari Won không ít lần lên tiếng phủ nhận tin đồn ông xã là người thứ ba nhưng vẫn không nhận được sự phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Bỏ qua mọi dị nghị, châm biếm, tháng 12/2016, Trấn Thành và Hari Won chính thức về chung một nhà. Sau khi kết hôn, cặp đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm trước công chúng.

Hạnh phúc chân thật của vợ chồng Trấn Thành và Hari Won đã xoa dịu dư luận, từ đó trở thành một trong những cặp vợ chồng kiểu mẫu trong showbiz Việt.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, MC Trấn Thành còn khẳng định anh đã tìm đúng người, và lấy Hari Won chính là điều đúng đắn nhất cuộc đời nam diễn viên.

“Các bạn biết không, với cái đứa ham vui, thích tự do bay nhảy như tôi thì lúc đầu, hôn nhân như một cái gì đó rất mơ hồ và nghe thôi đã rùng mình. Sợ lắm! 

Nhưng bà xã đã cho tôi một định nghĩa mới về hôn nhân và tôi cũng cho cô ấy một điều tương tự như vậy. Chúng tôi nhận thấy, hôn nhân không hẳn là những tháng ngày chán nản khi ta bị ràng buộc để phải sống chung khổ sổ với nhau mà không biết được thời hạn như cách người lớn hay than vãn. Mà nó sẽ là thực tại hay ho nơi ta tìm được một người đồng hành luôn yêu thương và cho ta mọi giá trị mình mong muốn nếu ta tìm đúng người.

Viết tới đây, tôi nghĩ tôi đã may mắn tìm đúng!

Và chắc vợ tôi cũng vậy!

Đoán vậy đó, tại 6 năm rồi, chưa chán!”, Trấn Thành viết.

Pha Lê - Emmanuel Shin

Sau gần 2 năm kết hôn, Pha Lê bất ngờ thông báo đường ai nấy đi với ông xã người Hàn Quốc trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Theo nữ ca sĩ, cả hai đổ vỡ do khác biệt về văn hóa và quan điểm sống. Và dù đã cố gắng thay đổi nhưng vẫn không thích nghi nổi với lối sống của đối phương. Do đó, cô và chồng đã quyết định dừng lại để cho nhau lối đi riêng.

Mặc dù chia tay nhưng Pha Lê vẫn dành cho chồng cũ những lời nhắn nhủ chân thành: "Mong anh sẽ thành công và đạt được ước mơ của mình, gặp nhiều may mắn khi phải lập nghiệp ở 1 đất nước xa lạ thế này. Anh đã vất vả nhiều rồi, cố gắng lên".

Năm 2020, Pha Lê và Emmanuel Shin chính thức kết hôn sau thời gian dài tìm hiểu. Cặp đôi hạ sinh một cô con gái tên tiếng Việt là Thiên Ý, tên ngoại quốc là Honora.

Chia sẻ

Bài viết

Huyền Thanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất