Sao & Đời Sống

Những mỹ nhân Việt chia tay chồng đại gia khiến dân tình tiếc nuối

Thúy Ngọc
Chia sẻ

Các mỹ nhân Việt này quyết định chia tay chồng đại gia sau vài năm chung sống.

Thành công trong sự nghiệp là thế nhưng những mỹ nhân Việt này có cuộc hôn nhân không trọn vẹn khiến ai nấy đều đồng cảm. Dù thế nào người hâm mộ luôn tôn trọng quyết định của những người đẹp này và mong rằng họ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn, luôn luôn hạnh phúc.

Hoa hậu Thu Ngân

Thu Ngân được công chúng biết đến khi đăng quang Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu năm 2016. Sau khi đăng quang không lâu, cô bất ngờ thông báo lên xe hoa với doanh nhân Doãn Văn Phương, sinh năm 1977, hơn cô 19 tuổi.

Kể từ khi lên xe hoa, Hoa hậu Thu Ngân dường như rút khỏi showbiz để tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Mới đây, Thu Ngân bất ngờ thông báo đã ly hôn chồng doanh nhân.

Cô và chồng - doanh nhân Doãn Văn Phương ly hôn từ năm 2021, nhưng đến nay mới công bố. Cô tiết lộ, trước khi hoàn thành thủ tục ly hôn vào đầu năm 2021, cả hai ly thân 1 năm. Sau ly hôn, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con.

Hoa hậu Diễm Hương

Không ít người biết rằng Hoa hậu Diễm Hương đã trải qua cuộc hôn nhân đầy đau khổ với người chồng đại gia. Có lẽ, cô coi đây là quá khứ kinh hoàng không bao giờ muốn nhớ lại bởi vì chẳng những không hạnh phúc, cô còn bị vị đại gia này đánh đập đến thâm tím mặt mày.

Năm 2014, Diễm Hương thông báo ly hôn chồng khiến ai nấy đều ngỡ ngàng bởi cô thường xuyên bị người chồng này đánh đập đến mức dã man. Diễm Hương kể, cô từng có ý định lao đầu vào xe tải tự tử để kết thúc cuộc đời vì không chịu nổi những cơn ghen, đánh đập của chồng. 

Xem thêm: Rộ tin Hoa hậu Diễm Hương bí mật kết hôn, là đại gia 'khủng' đứng sau chống lưng?

Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Năm 2018, Hoa hậu Thu Thảo lên xe hoa với doanh nhân Phúc Thành. Cô bị chinh phục bởi thấy chồng cũ là người chín chắn, đa tài. Tuy nhiên, cuộc hôn này diễn ra 3 năm, tháng 11/2021 Hoa hậu Đặng Thu Thảo xác nhận đã ly hôn ông xã doanh nhân ly hôn sau 3 năm chung sống.

Những va chạm trong hôn nhân khiến cô mắc chứng trầm cảm. Đặng Thu Thảo từng chia sẻ: "Tôi điên dại ăn cả cuộn giấy vệ sinh, khi nghe con khóc tôi mới giật mình ôm con vào lòng hứa với con phải tỉnh táo để nuôi con".

Sau tất cả, cô quyết định ly hôn với chồng doanh nhân. Hậu ly hôn, Hoa hậu Đặng Thu Thảo là người chăm sóc, nuôi nấng 2 con.

Xem thêm: Hoa hậu Đại Dương - Đặng Thu Thảo chinh phục thảm đỏ với sắc vóc ngày càng thăng hạng

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất