Sao & Đời Sống

Nhan sắc 'trẻ như gái 18' ở tuổi 74 của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan khiến nhiều người phải xuýt xoa

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Mặc dù đã bước sang độ tuổi 74, thế nhưng nhan sắc của Apasra Hongsakula – Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 1965 vẫn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Apasra Hongsakula được biết đến với cương vị là một Hoa hậu Thái Lan từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 1965. Bà là người phụ nữ Thái Lan đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ trong lịch sử. Với chiều cao khiêm tốn xấp xỉ 1.63 m, bà cũng là Hoa hậu Hoàn vũ có chiều cao thấp nhất từng đăng quang.

Apasra Hongsakula thời điểm hiện tại vẫn giữ được nhan sắc mặn mà mặc dù đã bước sang tuổi 74

Mới đây trên trang mạng xã hội, Miss Universe năm 1965 đã không ngần ngại “khoe” những hình ảnh trẻ trung kinh ngạc của mình ở độ tuổi 74 khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Mặc dù đã bước sang độ tuổi 74, thế nhưng dường như thời gian đã “bỏ quên” Hongsakula khiến bà vẫn duy trì nhan sắc nổi bật khi xuất hiện ở đám đông.

Hình ảnh đời thường của bà Apasra (ngoài cùng bên trái)

Theo những video mà Apasra Hongsakula tự đăng tải cho thấy, ở tuổi 74, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan vẫn ăn mặc rất sành điệu, nếu không muốn nói là hiện đại chẳng kém cạnh giới trẻ bây giờ. Thêm vào đó, việc giữ vóc dáng vẫn gọn gàng cũng khiến nhiều người phải ghen tị với Hongsakula.

Đây không phải là lần đầu tiên Apasra Hongsakula chia sẻ hình ảnh của mình trên mạng xã hội mà trước đó, nhiều hình ảnh đời thường khác của bà cũng từng được chia sẻ và nhận về vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng nhờ vẻ đẹp bất chấp thời gian.

Apasra Hongsakula vẫn nổi bật giữa đám đông

Bên cạnh những lời khen ngợi thì bà Apasra Hongsakula cũng bị số ít khán giả cho rằng đã lợi dụng những phần mềm chỉnh sửa hình ảnh “quá tay”. Tuy nhiên nếu soi xét lại những đoạn video được đăng tải thì điều này dường như không có căn cứ khi vẻ bề ngoài của cựu Hoa hậu Hoàn vũ năm 1965 không khác gì mấy so với trên ảnh.

Apasra Hongsakula là đại diện của Thái Lan trong cuộc thi Miss Universe năm 1965, nơi mà bà đã bước lên đỉnh vinh quang và mang về niềm tự hào cho cả châu Á. Tại thời điểm đăng quang, Hongsakula chỉ mới 18 tuổi. Bất ngờ hơn khi trước đó một năm, tức là khi còn mới 17 tuổi, Apasra Hongsakula  đã vượt qua hàng loạt đàn chị “nặng ký” khác để giành ngôi vị cao nhất tại Miss Universe Thailand.

Apasra Hongsakula thời điểm đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ năm 1965

Việc mang về danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 1965 cũng giúp cho Apasra Hongsakula trở thành người châu Á thứ hai được vinh danh tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới này, sau Hoa hậu Nhật Bản Kojima Akiko vào năm 1959.

Một năm sau khi đăng quang Miss Universe, Apasra Hongsakula kết hôn với em họ của Hoàng hậu Sirikit của Thái Lan lúc bây giờ và trở thành một thành viên của hoàng tộc. Hongsakula sinh được một người con trai trước khi kết thúc cuộc hôn nhân. 

Ít năm sau, Hoa hậu Hoàn vũ tái hôn với ông Suthikiati Chirathivat - Doanh nhân thuộc gia tộc giàu có bậc nhất Thái Lan và sinh thêm một con trai. Tuy vậy, dường như đường hôn nhân của Hongsakula không được suôn sẻ mấy khi ở lần thứ hai này, cả hai rồi cũng đường ai nấy đi vì ly hôn. 

Hiện Apasra Hongsakula đã quyết định sống một mình sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ

Tính đến thời điểm hiện tại, sau khi trải qua hai cuộc hôn nhân thì bà Apasra Hongsakula đã quyết định sống một mình. Ở tuổi 74, bà đã lên chức bà ngoại và thường giữ thói quen tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe và sống quãng đời còn lại với sự lạc quan, vui tươi. 

Ảnh: Tổng hợp

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất