Sao & Đời Sống

Mỹ Duyên 'Chân Ái': 'Không có lí do gì để chấp nhận tha thứ khi chồng ngoại tình'

Bình An
Chia sẻ

Khác với vẻ ngoài dịu dàng, cô nàng 9X Mỹ Duyên lại có quan điểm mạnh mẽ, độc lập trong tình yêu.

Xuất hiện trong tập 3 của chương trình Chân Ái, Mỹ Duyên để lại ấn tượng trong lòng khán giả là một cô gái xinh đẹp, ngọt ngào, thùy mị. Ít ai biết rằng tận sâu bên trong cô gái đắm thắm, dịu dàng này lại là một cá tính mạnh mẽ và suy nghĩ khá độc lập.

Mỹ Duyên chỉ mới 22 tuổi và hiện đang công tác tại ngân hàng

Mới đây, Mỹ Duyên đã cởi mở chia sẻ với SAOstar những suy nghĩ về quan điểm tình yêu và hôn nhân của mình.

- Mỹ Duyên chỉ mới 22 tuổi, trẻ đẹp và có công việc ổn định, khó ai tin bạn chưa có người yêu...

Môi trường làm việc của mình bên ngân hàng chỉ toàn là nữ thôi. Mình không muốn đến một độ tuổi nào đó sẽ bị hạn chế sự lựa chọn. Cho nên mình muốn đi tìm tình yêu sớm để cho bản thân có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.

- Mối tình trước đó bị phản bội có khiến bạn suy sụp không?

Mối tình đó từng ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mình. Phải mất nửa năm để mình có thể cân bằng được cuộc sống. Đồng hành với bạn trong suốt một khoảng thời gian khó khăn như vậy nên khi biết bạn phản bội, mình khá sốc.

- Sau mối tình đó, Duyên có rút ra được điều gì cho bản thân không?

Một năm trước mình là kiểu người rất thích kiểm soát mọi thứ nhiều và khá nóng tính. Sau khi chia tay bạn ấy, mình cũng nhìn nhận lại bản thân. Đúng là bạn ấy đã phản bội nhưng một phần có thể là trong quá trình yêu nhau, mình đã kiểm soát khiến bạn cảm thấy mệt mỏi trong mối quan hệ này. Bây giờ mình cũng đã rút ra cho bản thân những bài học. Có thể khi đến với những người sau thì mình sẽ thay đổi bản thân, bớt kiểm soát, bớt nóng tính hơn.

Mình nghĩ là trong tình yêu thì hai người nên có một chút sự kiểm soát với nhau thì mới có cảm giác là mình được yêu. Nhưng sự kiểm soát đó chỉ một chút thôi chứ đừng đi quá giới hạn thì sẽ tốt hơn.

- Nếu sau khi kết hôn, bạn phát hiện chồng mình phản bội thì bạn sẽ quyết định ra sao?

Tùy theo mức độ mà bạn ấy phản bội mình. Nếu như chỉ mới ở cái mức xem và nhắn tin bình thường thôi thì tụi mình sẽ cùng nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nhưng nếu hai bạn ấy đã đi qua giới hạn, ví dụ như hai người đó đã ngủ với nhau rồi thì em sẽ li hôn chứ không tha thứ. 

Trong cuộc sống, mình nghĩ là ai cũng có những lúc bị rung động với người khác, mình cũng vậy. Nhưng mà vấn đề là mình phải biết kiểm soát sự rung động của mình và đâu là điểm dừng.

- Có nhiều người phụ nữ chấp nhận tha thứ cho chồng mình dù họ đã ngoại tình, vì sao bạn không có suy nghĩ đó?

Không có lí do gì để mình phải chấp nhận trong khi mình tự tin là một người độc lập về tài chính không phụ thuộc vào đàn ông. Dù khi đó mình có con, mình cũng không thể vì con mà ở bên cạnh một người mình không còn tình cảm nữa. Vì một khi mà bạn ấy đã phản bội mình rồi, chắc chắn sau này mình cũng vẫn sẽ có một suy nghĩ là bạn đã từng như vậy và tình yêu của mình dành cho bạn không còn trọn vẹn như trước nữa thì không thể nào sống chung được nữa.

- Nếu trong một trường hợp nào đó, mẹ chồng muốn can thiệp vô quyết định của bạn, thì bạn sẽ giải quyết như thế nào?

Từ trước đến nay, mình là kiểu người tự đưa ra quyết định về tất cả mọi chuyện. Ba mẹ mình có quyền đưa ra ý kiến cho sự lựa chọn của mình nhưng không phải là người quyết định thay mình. Mình vẫn sẽ nghe và tiếp thu nếu thấy nó hay, đúng và phù hợp. Nhưng nếu nó không phù hợp với mình thì mình sẽ cảm ơn nhưng không có đi theo cái sự lựa chọn đó được.

Nếu như mình cưới chồng thì ba mẹ mình đã xem bạn đó như con ruột rồi, nên mình hi vọng ba mẹ chồng cũng xem mình như là con gái. Mình không thích sự phân biệt là con dâu phải thế này, con rể phải thế kia, mình muốn xử lý mọi vấn đề một cách thoải mái hơn. 

Chương trình truyền hình Chân Ái được phát sóng vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.

Chia sẻ

Bài viết

Bình An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất