Sao & Đời Sống

MC Đại Nghĩa cùng nhiều nghệ sĩ thực hiện 'chiến dịch 14 ngày' để giúp người lao động nghèo vượt qua đại dịch

Xuân Tuyền
Chia sẻ

Mới đây, khi có yêu cầu dừng dịch vụ xổ số kiến thiết trong 15 ngày, MC Đại Nghĩa và một số nghệ sĩ đã kêu gọi quyên góp giúp người bán vé số vượt qua khó khăn.

Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, những ngày qua, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã quyết định tạm dừng hoạt động các khu vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp,… Những quán ăn cũng ngừng phục vụ tại chỗ, thay vào đó, khách chỉ được mua mang đi.

Mới đây nhất, Thủ tướng cũng đã yêu cầu dừng các dịch vụ xổ số trong 15 ngày, áp dụng từ ngày 1/4. Dù biết đây là việc cần làm để phòng dịch hiệu quả nhưng thông tin trên đã khiến không ít người bán vé số lo lắng. Bởi lẽ, họ đa phần đều là những người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người già, người khuyết tật,…

Ảnh Internet

Để giúp đỡ người bán vé số, một số tỉnh, thành cũng đã bắt đầu có chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Việt cũng đã có hành động cụ thể, thiết thực nhằm chung tay cải thiện đời sống cho những đối tượng này trong 14 ngày sắp tới.

Mới đây nhất, MC Đại Nghĩa và bạn bè, đồng nghiệp của mình như: NSND Hồng Vân, diễn viên Lâm Thanh Sơn,… đã thực hiện “chiến dịch 14 ngày” để kêu gọi quyên góp, hỗ trợ. Những nhà hảo tâm có thể ủng hộ tiền mặt, gạo, mì tôm hoặc các nhu yếu phẩm khác hoặc cũng có thể góp sức mình bằng cách bán lại với giá rẻ cho những nghệ sĩ này.

Bên cạnh việc kêu gọi quyên góp, MC Đại Nghĩa và diễn viên Thanh Sơn cũng sẽ liên hệ với chính quyền các quận, huyện tập trung đông người bán vé số, người nghèo thất nghiệp trên địa bàn TP HCM để hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, những nghệ sĩ trên còn mong muốn mọi người gửi thông tin các hoàn cảnh khó khăn để không phải bỏ sót một ai giữa lúc cơ cực này.

Đây không phải là lần đầu tiên MC Đại Nghĩa và những nghệ sĩ Việt đứng ra hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Gần đây nhất, MC Đại Nghĩa đã lắp đặt 14 máy lọc nước tại Bến Tre, 10 giếng nước tại Cà Mau để giúp người dân miền Tây vượt qua hạn mặn và vẫn sẽ tiếp tục từ thiện tại nhiều tỉnh khác.

Người nghèo chính là đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi xã hội gặp phải những biến cố, điển hình là tình hình dịch bệnh hiện tại. Không của cải tích góp, không hợp đồng lao động hay bảo hiểm, mất việc đồng nghĩa họ sẽ mất luôn nguồn thu nhập duy nhất, khó khăn chồng chất khó khăn. Sự giúp đỡ từ những tổ chức xã hội, nghệ sĩ, nhà hảo tâm chính là “chiếc phao” giúp họ vượt qua giai đoạn này.

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Tuyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất