Sao & Đời Sống

Mẫu người yêu lý tưởng của diễn viên Phương Oanh

Phương Vy
Chia sẻ

Phương Oanh cho biết cô vô cùng ủng hộ về vấn đề 'cọc đi tìm trâu'.

Diễn viên Phương Oanh sinh năm 1989, cô là nữ diễn viên nổi tiếng được nhiều đối tượng khán giả yêu thích. Người đẹp từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim đình đám như Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Hương vị tình thân... Đặc biệt vai diễn Quỳnh trong bộ phim Quỳnh búp bê đã giúp cô gây ấn tương sâu sắc với không ít người.

Hiện tại Phương Oanh vẫn đang lựa chọn cuộc sống độc thân. Vào cuối tháng 10 năm ngoái nữ diễn viên từng chia sẻ với người hâm mộ về hình mẫu người yêu lý tưởng ở trên trang cá nhân.

Mẫu người yêu lý tưởng của diễn viên Phương Oanh Ảnh 1
Hình ảnh của Phương Oanh

Người đẹp khẳng định: "Mẫu người yêu lý tưởng của Oanh là phải có tiêu chuẩn ba H, là Hợp, Hiểu và Hơn". Ngoài ra, cô còn bày tỏ sự đồng tình về việc con gái chủ động tìm kiếm tình yêu: "Oanh hoàn toàn ủng hộ luôn, bởi vì Oanh nghĩ dù là trai hay gái đều được có quyền tìm hạnh phúc cho riêng mình".

Vào hồi tháng 5 vừa qua, Phương Oanh từng tâm sự với SAOstar cô chưa gặp được người phù hợp: "Ai cũng có tiêu chuẩn riêng cho mình và tôi không ngoại lệ. Nhưng tôi tôn trọng cảm xúc bản năng của mình. Nếu như có người người mang lại cảm xúc cho tôi muốn yêu và đang được yêu, thì dù tiêu chuẩn này người ta không đạt được tôi hoàn toàn có thể bỏ qua được. Nếu muốn yêu, mình sẽ dung hòa nó, để yêu đã còn yêu được đến đầu là câu chuyện phía sau. Nhưng đến bây giờ để gặp được một người như thế, tôi còn chưa gặp được".

Mẫu người yêu lý tưởng của diễn viên Phương Oanh Ảnh 2
Người đẹp thường xuyên diện trang phục hở bạo nhằm phô trọn thân hình quyến rũ
Mẫu người yêu lý tưởng của diễn viên Phương Oanh Ảnh 3
Khán giả đều mong muốn nữ diễn viên sẽ thông báo tin vui vào một ngày gần nhất

Xem thêm: Nhan sắc nóng bỏng của diễn viên Phương Oanh

Xem thêm clip: Hà Trí Quang tình bể bình bên Thanh Đoàn | Trai đẹp đã ít mà họ còn yêu nhau

Chia sẻ

Bài viết

Phương Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất