Sao & Đời Sống

Ca sĩ Lynk Lee: 'Năm 2022 tôi hài lòng vì quá trình chuyển giới đã khép lại'

Phương Vy
Chia sẻ

Lynk Lee tâm sự cô được bạn bè, họ hàng hết lời khen ngợi và động viên sau khi tự tin 'sống thật' với chính bản thân.

Năm 2022 vừa qua, Lynk Lee đã có nhiều quyết định đầy táo bạo khi cô vẫn tiếp tục kiên trì thực hiện quá trình chuyển giới. Bên cạnh đó nữ ca sĩ còn "chơi lớn" khi chấp nhận có thể mất giọng hát vốn có để tiếp nhận phẫu thuật thanh quản. Mỗi khi cô công bố dự định, kế hoạch cá nhân đều nhanh chóng trở thành chủ đề nóng được giới truyền thông và đông đảo khán giả săn đón vô cùng nồng nhiệt.

Cách đây không lâu trong hậu trường ở một chương trình tại Hà Nội, SAOstar đã may mắn có dịp được gặp gỡ và lắng nghe những câu chuyện, tâm sự của Lynk Lee về một năm vừa qua.

Ca sĩ Lynk Lee: 'Năm 2022 tôi hài lòng vì quá trình chuyển giới đã khép lại' Ảnh 1
Lynk Lee

- Sau gần 2 năm tất cả mọi thứ bị gián đoạn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cho đến nay cuộc sống đã trở về trạng thái bình thường mới. Cuộc sống của Lynk Lee trước và sau đại dịch có nhiều sự thay đổi không?

Thật ra vì do tôi không có kinh doanh, nên kinh tế của tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều. Dĩ nhiên cuộc sống sau khi dịch Covid-19 đi qua sẽ khó khăn hơn một chút, vì chúng ta cũng mất một khoảng thời gian "ngủ đông" và gặp một số hạn chế nhất định. Trong khoảng hai năm qua, tôi cảm thấy khó khăn trong việc đi lại và làm mọi thứ không được thuận tiện. Còn bây giờ tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

- Trải qua nhiều bước ngoặt trong cuộc sống, điều gì khiến chị trân trọng nhất ở thời điểm hiện tại?

Có lẽ chính là những giây phút tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

- Được biết chị đã quyết định can thiệp “dao kéo” thêm để trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng sẽ gặp may mắn, thậm chí sẽ có rủi ro không lường trước. Lí do nào khiến chị quyết định “đánh cược” để tiếp tục phẫu thuật?

Tại vì trước đây khi tôi quyết định phẫu thuật cũng không nghĩ bản thân sẽ như thế nào đâu, tuy nhiên tôi cứ làm những gì mà tôi cảm thấy tự tin nhất là được. Không bao giờ tôi sẽ hối hận về quyết định đấy, nếu sai thì sửa.

- Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, việc chị quyết định “sống thật” với bản thân có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến cuộc sống đời tư không?

Tôi chỉ thấy tích cực thôi, chứ tiêu cực thì ít. Thật ra tiêu cực cũng có đấy, ví dụ như mọi người cũng sẽ nói này kia và tôi sẽ bị nhận về nhiều lời đàm tiếu hơn. Còn về mặt tích cực, chính là câu chuyện của tôi đã truyền động lực tới rất nhiều người. Sau khi được là chính mình, tôi cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn. Bất kể ai xem những video của tôi cũng cảm thấy vui lây.

Ca sĩ Lynk Lee: 'Năm 2022 tôi hài lòng vì quá trình chuyển giới đã khép lại' Ảnh 2

- Khi nhìn lại năm 2022, Lynk Lee có điều hài lòng và chưa hài lòng? 

Năm 2022 tôi hài lòng vì quá trình chuyển giới đã khép lại, và chưa hài lòng thì có lẽ vì tôi mải tập trung đầu tư cho bản thân nên không có thời gian nhiều để đi kiếm tiền. Nên nếu chưa hài lòng chắc vì tôi chưa kiếm được nhiều tiền (cười).

- Nếu được làm lại một điều trong năm cũ, chị muốn làm điều gì nhất? 

Tôi thấy mọi thứ đến với tôi rất tự nhiên, nếu được làm lại thì tôi muốn sửa lại mũi cho ưng ý hơn. Vì có thể khi tôi nói chuyện với bác sĩ đã quên mất dặn bác sĩ đừng làm mũi cao, nên hiện tại mũi của tôi có hơi cao quá. Nếu trong thời gian tới nếu nó co lại thì thôi, nhưng nếu tôi cảm giác phần mũi còn cao tôi sẽ tiếp tục sửa.

- Với nhiều người, Tết là dịp để “trổ tài” nấu ăn, vun vén gia đình. Còn Lynk Lee thì sao? Chị có thể hiện những khía cạnh khác khi quây quần bên gia đình?

Tết tôi sẽ về nhà và có hỗ trợ mẹ ví dụ như đi chợ, cắm hoa, hay đi sắm đào, quất. Đặc biệt tôi rất yêu thích việc trang trí nhà cửa.

- Chị là người theo truyền thống hay hiện đại, cụ thể như thế nào?

Có lẽ là tùy theo thời điểm, ví dụ như có năm tôi sẽ ở nhà đón Tết với gia đình. Hoặc năm nào thích thì tôi có thể đi chơi. Nói chung là tôi cũng không gò bó bản thân trong một khuôn khổ nhất định.

- Tết gia đình chị có điều gì đặc biệt, phong tục khác so với mọi nhà? 

Thường vào mùng 1 Tết gia đình tôi sẽ chúc Tết ông bà, ở bên nhà ngoại và họ hàng. Tiếp theo là đi chùa, sau đó các thành viên có thể đi chơi tùy theo ý thích. Đặc biệt tôi cũng hay đi rút quẻ đầu năm, sau khi đọc xong kết quả tôi cảm thấy rất vui vì quẻ toàn hay nói tốt thôi. Chắc chắn Tết năm nay tôi vẫn sẽ duy trì việc này, để xem tổng quan năm nay sẽ như thế nào và xem về chuyện tình cảm, kinh tế, gia đình...

- Trải qua vài lần đón Tết khi đã trở thành một người con gái xinh đẹp, dịu dàng. Lynk Lee thấy bản thân đã thay đổi ra sao khi thoải mái thể hiện con người thật với người thân và bạn bè thân thiết?

Hai năm vừa qua tôi thấy rất thoải mái vì đi đến đâu cũng được đón nhận, họ hàng ai cũng ủng hộ hết. Mọi người cũng đã công nhận tôi rồi và còn dành nhiều khen cho tôi nữa.

Ca sĩ Lynk Lee: 'Năm 2022 tôi hài lòng vì quá trình chuyển giới đã khép lại' Ảnh 3

- Kỉ niệm nào trong dịp Tết khi còn nhỏ khiến chị ấn tượng nhất?

Đó chính là lần mấy chị em đi chơi ở sở thú, khi tiến đến chuồng khỉ vì tôi mặc áo có mũ nên đã bị con khỉ nắm lấy mũ. Mấy chị em phải cùng nhau hợp sức mới có thể kéo tôi ra khỏi đó. Đó là một câu chuyện vui và tôi lúc đó cũng không hề sợ bị bố mẹ mắng. Vì lúc đó tôi học cấp 1 và cảm thấy lạ nên mới đứng gần, không hiểu sao con khỉ lại quào tay và kéo mũ áo của tôi (cười).

- Chị dự định sẽ thực hiện những dự định nào trong dịp Tết năm nay?

Hầu như Tết năm nào tôi cũng chỉ dành thời gian cho gia đình thôi. Tôi cũng muốn đón Tết kiểu hiện đại, có thể biết đâu trong một vài năm tới tôi và gia đình có thể cùng nhau đi du lịch.

- Trong năm mới, ngoài việc không ngừng hoàn thiện bản thân chị có thể chia sẻ thêm về kế hoạch về công việc, dự án cá nhân?

Có lẽ tôi sẽ phát hành album vì lâu quá rồi, từ năm ngoái đến năm nay tôi đã hứa hẹn với mọi người nhưng vì nhiều nguyên nhân nên tôi vẫn chưa thể ra mắt album được. Tôi còn có dự định thực hiện thêm kế hoạch cá nhân, biết đâu là ít đi hát lại hoặc ra mắt thêm sản phẩm. Nói chung là mọi thứ đều khó có thể biết trước được. Còn album tôi đã thu âm từ năm ngoái rồi, nên vẫn là sản phẩm cũ. Về giọng của tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, phẫu thuật giọng có thể giúp tôi nói chuyện tự tin hơn. Ví dụ như trước đây tôi phải cố gắng nói ra giọng này chẳng hạn, còn giờ tôi có thể tự nói ra đã là tự nhiên rồi. Có thể mọi người sẽ không nhận ra, nhưng với tôi đó chính là một sự khác biệt lớn.

- Cảm ơn Lynk Lee về những chia sẻ trên!

Chia sẻ

Bài viết

Phương Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất