Sao & Đời Sống

Linh Rin: 'Tôi đã chuẩn bị tâm lý để làm dâu hào môn'

Team Đời Sống
Chia sẻ

Chuyện tình giữa Linh Rin và Phillip Nguyễn khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ, đặc biệt là khi cả hai vượt qua nhiều khó khăn, sóng gió để đến bên nhau.

Linh Rin là một trong những hotgirl quen thuộc, đình đám một thời. Bên cạnh việc tham gia các cuộc thi dành cho giới trẻ, Linh Rin còn thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ ca hát đến diễn xuất, thời trang,... 

Linh Rin: 'Tôi đã chuẩn bị tâm lý để làm dâu hào môn' Ảnh 1

Bên cạnh con đường nghệ thuật, Linh Rin còn được chú ý nhiều kể từ khi hẹn hò với thiếu gia Phillip Nguyễn vào năm 2019. 

Mới đây SAOstar đã có dịp được trò chuyện cùng Linh Rin để lắng nghe những trải lòng của cô về thời gian hẹn hò cũng như thời điểm tổ chức lễ cưới với bạn trai lâu năm.

- Chuyện cưới xin của Linh Rin và Phillip Nguyễn tính đến thời điểm hiện tại như thế nào?

Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn tính toán, do năm trước bị gián đoạn bởi dịch Covid-19 nên công việc trong năm nay dồn lại khá nhiều, tuy nhiên chúng tôi đã lên kế hoạch rằng sang năm sẽ bàn chuyện này kỹ hơn. Chúng tôi đã đính hôn rồi, đám cưới thì vẫn đang lên kế hoạch nhưng sẽ trong năm 2023 mà thôi, không thể nào muộn hơn được đâu. Chi tiết hơn về kế hoạch đám cưới thì chắc đầu năm sau tôi và Phillip Nguyễn mới ngồi xuống và vẽ ra chi tiết. Không biết là đám cưới có lớn nhất TP HCM không nhưng mà sẽ vui và hạnh phúc nhất!

Linh Rin: 'Tôi đã chuẩn bị tâm lý để làm dâu hào môn' Ảnh 2

- Chị có nôn đến đám cưới không?

Tôi nghĩ rằng một khi mọi thứ đã ổn định thì mình sẽ an tâm hơn, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại tôi vẫn đang trong công việc nên cũng chẳng để tâm đến, thế nhưng chúng tôi vẫn duy trì bằng cách nhắc đến nó, nhắc sương sương để mình biết mình vẫn nghĩ đến nó. 

- Linh Rin đã nghĩ gì cho ngày trọng đại của cuộc đời mình chưa, váy cưới chẳng hạn?

Tôi chưa nghĩ tới dù được bạn bè gợi ý rất nhiều. Tôi thích kiểu thoải mái một chút, phù hợp với nơi tổ chức cũng như thời điểm đó, nóng, lạnh như thế nào.

- Linh Rin đã chuẩn bị sức khỏe để chuẩn bị cho lễ cưới của mình chưa?

Tôi đăng ký các lớp luyện tập các môn thể thao để có thêm sức khỏe, tôi tập yoga, bơi, ăn uống đều độ để có sức khỏe vững chắc.

Linh Rin: 'Tôi đã chuẩn bị tâm lý để làm dâu hào môn' Ảnh 3

- Chị chuẩn bị như thế nào về tâm lý để “làm dâu hào môn”?

Ngày hôm nay tôi chụp ảnh áo dài cho thương hiệu, khi mặc vào thì cảm giác rất lạ, kiểu như rất gần luôn vậy đó. Tôi chụp ảnh và gửi cho Phillip Nguyễn, Phillip Nguyễn cũng cảm giác như đóng băng. Bên cạnh đó tôi cũng cảm giác hơi hết hồn, rằng thời gian trôi qua quá nhanh. Tôi suy nghĩ rất nhiều về tương lai. Nghĩ đến áp lực thì tôi vẫn bình thường, vẫn cảm giác được yêu, còn chuyện xa hơn về trách nhiệm làm mẹ, làm vợ, "làm dâu hào môn" thì tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. 

- Sau đám cưới chị Linh Rin có sẵn sàng làm mẹ ngay không hay phải đợi một thời gian?

Điều này thì tôi muốn để mọi thứ tự nhiên, cũng không phải như này như kia, thế nên tôi nghĩ mình đến mọi thứ tự nhiên sẽ hay hơn. 

- Linh Rin có nghĩ một ngày nào đó sẽ quay trở lại sàn diễn không?

Tôi vẫn đam mê nhưng đang trong vị thế hỗ trợ cho thời trang, tôi có kế hoạch riêng để hỗ trợ chứ không lên sàn diễn vì tôi có những con đường đi riêng. 

Linh Rin: 'Tôi đã chuẩn bị tâm lý để làm dâu hào môn' Ảnh 4

- Hiện tại công việc của Linh Rin như thế nào, ngoại trừ hoạt động nghệ thuật?

Hiện tôi đang đảm nhận một mảng trong công ty của Phillip Nguyễn. Thời gian đầu tôi đọc nhiều sách, báo để hiểu được quy trình như thế nào. Trong làm việc thì thông qua những quy trình, từ đó có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi đặt mình vào vị trí khách hàng khi mới bắt đầu để từ đó hiểu hơn được công việc.

- Chị và Phillip Nguyễn yêu nhau và làm việc cùng nhau, thế công việc ở công ty như thế nào?

Chúng tôi rạch ròi công việc và tình cảm, chia sẻ rất rõ ràng, cùng nhau đóng góp, ý kiến. Trong quá trình làm việc chúng tôi chỉ gọi tên thôi chứ không gọi là anh yêu, em yêu, ngay cả trong các cuộc điện thoại chúng tôi cũng giữ khoảng cách để không phá hỏng môi trường làm việc.

- Cả hai có cãi nhau trong quá trình làm việc không?

Chúng tôi không cãi nhau mà dành thời gian để suy nghĩ kỹ hơn, để xem mọi việc như thế nào, giải quyết thế nào sẽ đúng rồi cả hai mới ngồi xuống nói chuyện cùng nhau. 

Linh Rin: 'Tôi đã chuẩn bị tâm lý để làm dâu hào môn' Ảnh 5

- Bận rộn với công việc, Linh Rin và Phillip Nguyễn có thiếu những khoảng khắc lãng mạn cùng nhau không?

Không, thật ra dù công việc nhiều nhưng tôi và Phillip Nguyễn vẫn dành thời gian cho nhau nhiều, cứ vài ngày thì mình sẽ có những buổi hẹn hò, ăn tối, hỏi thăm nhau, rất nhiều thứ để trao đổi. Tôi rất bất ngờ và ngưỡng mộ Phillip Nguyễn, đặc biệt là trong công việc, anh ấy đã hướng dẫn cho tôi nhiều điều. 

- Ngoài hiểu biết rộng thì đâu là điều ở Phillip Nguyễn khiến chị ấn tượng?

Thật ra nếu mà nói về Phillip Nguyễn thì rất nhiều điều, có thể nói rằng là tới ngày mai vẫn chưa hết. Bên cạnh đó kể từ lúc quen tôi, anh ấy cũng trở nên thú vị hơn nhiều, anh ấy thay đổi mỗi ngày khiến tôi bất ngờ. Bản thân tôi cũng thay đổi nhiều, đặc biệt là sau dịch Covid-19, tôi trở nên nghiêm túc hơn, thế nhưng trong tôi vẫn muốn trẻ trung, tinh nghịch.

- Một người chị bên nhà chồng tương lai của Linh Rin là Tăng Thanh Hà đã rút lui khỏi showbiz sau khi kết hôn, Linh Rin có suy nghĩ đến điều này không?

Con đường nghệ thuật của tôi không chuyên về một mảng nào, tôi vẫn đam mê nghệ thuật nhưng sẽ nhìn chúng theo con đường khác, tích cực hơn. Thời gian gần đây thì người bạn của tôi là Chi Pu cũng đã có những bước chuyển trên con đường kinh doanh và tôi cũng đang đi theo con đường này. 

Linh Rin: 'Tôi đã chuẩn bị tâm lý để làm dâu hào môn' Ảnh 6

- Linh Rin vừa nhắc đến Chi Pu, trong lễ cưới của mình, chị có dự tính sẽ cho người bạn thân của mình một vai trò nào đó không?

Tôi vẫn đang suy nghĩ (cười). Lễ cưới của tôi sẽ được tổ chức theo đạo Thiên Chúa nên vẫn đang suy nghĩ vai trò thế nào sao cho phù hợp nhất. Tôi vẫn đang làm quen và tập dần với điều này. 

- Giữa Linh Rin bận rộn với Linh Rin hay đi chơi, chị thích con người nào hơn?

Tôi thích cân bằng hơn, nhưng tôi không muốn đi chơi theo kiểu ngày nào mình cũng đi chơi được nữa. Ngay cả khi gặp bạn bè, tôi cũng muốn nói nhiều chuyện về công việc hơn. Những mối quan hệ bạn bè của tôi cũng đang rất tốt, vẫn giữ được mối quan hệ tốt và dần chuyển sang nhiều hơn về môi trường kinh doanh, cũng phù hợp với con đường mà tôi đang theo đuổi. Chúng tôi cũng giúp đỡ và hỗ trợ nhau rất nhiều trong công việc. 

- Sau 4 năm bên nhau, có điều gì ở Phillip Nguyễn khiến Linh Rin vỡ mộng không?

Không, tôi thấy Phillip Nguyễn càng ngày càng thú vị hơn mà thôi…

- Linh Rin nghĩ sao về chuyện "mẹ chồng nàng dâu"?

Tôi không áp lực về chuyện mẹ chồng nàng dâu và cũng không áp lực chuyện làm dâu hào môn. Phillip Nguyễn cũng làm cầu nối để tôi kết nối với mọi người trong gia đình anh ấy. Tôi là người khá thẳng thắn, có gì chưa hiểu hay không hiểu tôi sẽ hỏi ngay. Tôi và mẹ chồng có cùng sở thích về thời trang, thế nên tôi và mẹ chồng nói chuyện nhiều hơn về công việc, thay vì nói về việc chiếc áo, chiếc váy này đẹp. Bản thân tôi cũng thích nói chuyện nhiều hơn về công việc nên có gì không hiểu thì hỏi thẳng.

Linh Rin: 'Tôi đã chuẩn bị tâm lý để làm dâu hào môn' Ảnh 7

- Từng chia sẻ không để cuộc hôn nhân của người khác ảnh hưởng đến mình, có lẽ Linh Rin đã chuẩn bị cho mình những điều để giữ hạnh phúc đúng không?

Tôi nghĩ tình yêu và hôn nhân giống nhau, hai người cứ trao đổi và trò chuyện cùng nhau, cách giải quyết khi có mâu thuẫn thì chúng tôi chỉ suy nghĩ đơn giản, không có gì quá vẫn đến như tranh cãi đâu. Chỉ có ít lần chúng tôi mắc Covid-19 là không gặp nhau một tuần, chứ không phải cãi nhau đâu!

- Nếu có ý kiến đánh giá thấp, nghi ngờ năng lực công việc của Linh Rin vì chị là vợ Phillip Nguyễn thì chị sẽ phản ứng ra sao?

Tôi vẫn phải làm việc rất nhiều mà thôi, dưới Phillip Nguyễn là có rất nhiều anh chị khác, tôi phải học hỏi và không phải muốn làm gì cũng được. Tôi muốn mọi người thẳng thắn với tôi trong công việc, không phải nhẹ nhàng với tôi đâu. 

Linh Rin: 'Tôi đã chuẩn bị tâm lý để làm dâu hào môn' Ảnh 8

Năng lực thì tôi vẫn phải trau dồi mỗi ngày, tôi không bao giờ để cho bản thân mình không cố gắng, mình cố gắng, làm sai thì sửa, cố học. Quan điểm của tôi là đừng nói là không làm được, ngày xưa tôi hay nói rằng mình lười lắm nhưng Phillip Nguyễn bảo rằng đừng nói như thế, câu nói này khiến tôi thay đổi suy nghĩ nhiều và ghi nhớ mãi cho đến hiện tại. 

- Sự nỗ lực của Linh Rin có phải đến từ áp lực làm vợ thiếu gia không?

Không, sự cố gắng, nỗ lực của tôi chỉ đơn thuần đến từ việc muốn san sẻ công việc, áp lực với người tôi yêu mà thôi. 

Cảm ơn Linh Rin về những chia sẻ trên!

Chia sẻ

Bài viết

Team Đời Sống

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất