Sao & Đời Sống

Giới trẻ chuộng đồ uống nào để giải nhiệt cuộc sống khi vào hè?

T.H
Chia sẻ

Trà xanh là thức uống được hàng triệu người trẻ yêu thích và sử dụng mỗi ngày để giải nhiệt cuộc sống, đặc biệt là trong những ngày hè nắng nóng hay trên các cung đường phượt cùng bạn bè nhờ hợp chất EGCG trong lá trà.

Giúp giải tỏa căng thẳng mệt mỏi

EGCG (Epigallocatechin Gallate) là một loại polyphenol tự nhiên được tìm thấy nhiều nhất trong trà xanh, giúp ích rất nhiều cho sức khỏe người sử dụng. 

Công dụng tuyệt vời của hợp chất EGCG giúp Trà xanh được hàng triệu người yêu thích và dùng làm thức uống giải khát mỗi ngày

Hợp chất EGCG giúp trẻ hóa cơ thể, giúp đẹp da, giảm cân, giữ dáng và giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi. EGCG là hợp chất chống oxy hóa mạnh nhất được tìm thấy trong tự nhiên, giúp giảm stress cho tinh thần sảng khoái.

Cùng với các hoạt động thể thao, các chuyến đi trekking, camping khám phá thiên nhiên để giải nhiệt cuộc sống, Trà xanh đóng chai với hợp chất EGCG đặc biệt được các bạn trẻ yêu thích và sử dụng mỗi ngày để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi sau những áp lực học tập, công việc, cho tinh thần luôn thư thái, tươi trẻ.

Giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi cùng trà xanh.

Chiết xuất EGCG trong trà đóng chai

Hợp chất EGCG chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 4 – 6 giờ sau khi pha chế. Với các sản phẩm trà đóng chai thông thường, hàm lượng EGCG sẽ giảm đi trong quá trình chiết xuất.

Theo các chuyên gia, bí quyết nhận biết chất lượng trà xanh đóng chai nằm ở hương vị. Sản phẩm nào có vị chát đặc trưng và hương thơm tự nhiên nhất sẽ có hàm lượng EGCG cao và giữ được tối đa các dưỡng chất của lá trà.

Trà Xanh Không Độ là thức uống quen thuộc của giới trẻ trên khắp đất nước trong nhiều năm qua.

Một khảo sát thị trường trong phân khúc trà đóng chai cho biết có tới 75% người tiêu dùng đánh giá Trà Xanh Không Độ có vị chát và hương thơm đặc trưng nhất trong các sản phẩm trà đóng chai hiện có trên thị trường. 

Lý do Trà Xanh Không Độ có vị chát và hương thơm đặc trưng bởi sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic nên giữ được tối đa các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe từ nguyên liệu lá trà xanh Thái Nguyên, điển hình là hợp chất EGCG.

Trà Xanh Không Độ được đánh giá là sản phẩm vị chát và hương thơm đặc trưng của lá trà.

Công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic trong lĩnh vực sản xuất thức uống giải khát là công nghệ kết hợp tối ưu giữa 5 yếu tố vô trùng (chai tiệt trùng, nắp tiệt trùng, nước tiệt trùng, sản phẩm tiệt trùng, môi trường chiết vô trùng) tạo ra sản phẩm có hương vị, hàm lượng EGCG tối đa do dung dịch sản phẩm không bị nấu chín qua nhiệt độ cao như công nghệ chiết nóng và không cần chất bảo quản, màu công nghiệp", bà Phương cho biết thêm.

Do đó, Trà Xanh Không Độ là một trong những thức uống giải khát được ưa chuộng nhất hiện nay khi có tới 71% người được hỏi cho biết thường xuyên sử dụng; 76% cho rằng sản phẩm này được làm từ nguyên liệu tự nhiên và 69% tin tưởng nó tốt cho sức khỏe. Đây cũng là thức uống đạt chứng nhận FDA của Cục quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ về chất lượng sản phẩm và chứng nhận Halal dành cho các quốc gia Hồi giáo.

Có thể thấy giới trẻ luôn tiên phong trong những trào lưu thời thượng và táo bạo, nhưng cùng là những người đi đầu cho xu hướng sống khỏe, sống hết mình, để tận hưởng một cuộc sống không chỉ khác biệt mà còn tràn đầy năng lượng qua cách chọn các thức uống giải khát có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe như trà xanh để xóa tan căng thẳng, mệt mỏi trước áp lực học hành, thi cử hay để giải nhiệt cuộc sống mỗi ngày trên hành trình khám phá đất nước.

Từ 5/4 đến hết 3/7, Tân Hiệp Phát triển khai chương trình khuyến mại với hơn 300.000 giải thưởng tiền mặt, áp dụng cho sản phẩm Trà Xanh Không Độ, Trà Dr Thanh, Nước tăng lực Number 1, Number 1 Chanh Dâu, Nước uống vận động Number 1 Active, Sữa đậu nành Number 1 Soya. 

Người dùng chỉ cần xé nhãn chai và nhắn mã code về tổng đài 6020, để có cơ hội trúng hơn 300.000 nghìn giải thưởng tiền mặt. Đặc biệt, chương trình có 3 giải triệu phú 100 triệu đồng và một giải tỷ phú 1,2 tỷ đồng.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin mới nhất