Sao & Đời Sống

Diệp Lâm Anh lên tiếng vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, nói một câu đầy thâm thúy

Phạm Quỳnh Thương - CTV
Chia sẻ

Câu chuyện bé gái 8 tuổi bị đánh đập dã man, do 'mẹ ghẻ' bạo hành thu hút sự quan tâm của dư luận.

Những ngày vừa qua, vụ việc của bé gái 8 tuổi V.A bị mẹ kế hành động dã man đến chết người khiến dân mạng vô cùng bức xúc. 

Trên Instagram cá nhân, Diệp Lâm Anh đã đăng tải hình ảnh gia đình bé và kèm theo dòng chú thích: "Nghịch lý của những kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà lại luôn tỏ ra là tràn đầy yêu thương, là bầu trời đạo lý, là người biết suy nghĩ cho nhau lắm". 

Cô cho rằng những kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà lại luôn tỏ ra tràn đầy yêu thương, là bầu trời đạo lý.
 

Kết quả khám nghiệm ghi nhận trên cơ thể bé gái có nhiều vết bầm tím trên diện rộng, ngoài ra còn có vết thương được khâu vá, mờ cũ trên vùng mặt, nghi vấn bé gái bị bạo hành dẫn đến tử vong. Qua điều tra sơ bộ, xác định nghi phạm là Tr. (26 tuổi) - mẹ kế của cháu bé.

Trên khắp các diễn đàn mạng, nhiều người đã chỉ trích, lên án về cách hành xử của người bố khi thấy con bị đánh, cho rằng đây việc làm này không khác nào là "vũ phu gián tiếp".

Thông tin bé gái bị bạo hành đến không qua khỏi khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc và đau lòng. Ngoài Diệp Lâm Anh, loạt sao Việt cũng lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ việc này.

Động thái này của Diệp Lâm Anh đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
 

Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo lên tiếng gay gắt: "Bởi tui nói cỡ nào cỡ, khó khăn bế tắc đến mấy tui phải nuôi được con mình".

Siêu mẫu Xuân Lan cho rằng người lớn khi đã làm cha, làm mẹ thì phải có trách nhiệm, việc mẹ ruột cả năm không gặp con mà không sốt ruột cũng là việc lạ lùng. Người mẫu lên tiếng: "Chuyện người lớn không nhìn mặt nhau là do người lớn, đừng trút vào đứa trẻ. Làm ơn!".

Là bà mẹ 2 con nên Diệp Lâm Anh hiểu cảm giác mất con của người mẹ trong vụ việc bé gái bị bạo hành trên là như thế nào.

Hari Won thẳng thắn chỉ trích bố đẻ của bé - người biết con gái có nhiều vết bầm tím do bị "dì ghẻ" đánh nhưng vẫn đồng ý với cách dạy con này: "Nếu cảm thấy bản thân ích kỷ thì làm ơn đừng đẻ và giành nuôi con. Giành vì sự háo thắng, giành vì sĩ diện. Vậy mà làm cho con chết vì bị đánh. 8 năm đó con bé hưởng được cuộc sống hay địa ngục".

Chia sẻ

Bài viết

Phạm Quỳnh Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất