Sao & Đời Sống

Danh ca Ánh Tuyết phát hiện khối u trong tuyến yên ở não, phải uống thuốc 2 năm để điều trị

Nhật Minh
Chia sẻ

Sau khi xét nghiệm, danh ca Ánh Tuyết được phát hiện là có khối u trong tuyến yên ở não, phải kiên trì uống thuốc điều trị trong quãng thời gian dài.

Ánh Tuyết là một trong những danh ca nổi tiếng của Việt Nam, sinh năm 1961 tại Hội An trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, trong đó bố là thầy dạy nhạc và các anh là nhạc công. 

Mới đây, thông tin nữ nghệ sĩ phát hiện khối u trong tuyến yên ở não đã khiến cư dân mạng không khỏi bàng hoàng. Theo đó ở thời điểm cách đây nửa năm, sau khi đến bệnh viện thăm khám thì nữ danh ca bất ngờ phát hiện có khối u ở tuyến yên trong não.

Thông tin danh ca Ánh Tuyết phát hiện khối u trong tuyến yên ở não đã khiến nhiều người bất ngờ

Chia sẻ trong một bài phỏng vấn với báo chí, danh ca Ánh Tuyết cho biết trước đó nữ danh ca là người có sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh và phải thường xuyên uống đủ loại thuốc. Cách đây 6 tháng, Ánh Tuyết bất ngờ bị đau nhức khắp người, việc di chuyển trở nên khó khăn vô cùng. 

Thấy tình trạng của mình, một bác sĩ gần nhà nghi ngờ danh ca có khối u trong não nên khuyên đi khám. Nữ danh ca đã đến bệnh viện xét nghiệm và phát hiện là có khối u trong tuyến yên ở não. May mắn đây chỉ là khối u lành tính nên vẫn còn cơ hội để chữa trị.

Mặc dù là khối u lành tính, thế nhưng nữ ca sĩ nổi danh nhờ dòng nhạc tiền chiến này vẫn không hề ỷ lại và cho rằng điều này cũng vô cùng nguy hiểm. Hiện danh ca Ánh Tuyết vẫn đang dùng thuốc để điều trị khối u này, dự kiến sẽ khoảng 2 năm.

Danh ca Ánh Tuyết đang sống cùng ông xã tại Hội An (Quảng Nam). Hàng ngày, hai vợ chồng nữ danh ca sẽ cùng nhau đi ăn sáng, tập thể dục, trồng rau trong vườn... Ngoài ra, Ánh Tuyết vẫn nhận lời tham gia biểu diễn trong nhiều đêm nhạc, sự kiện.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất