Sao & Đời Sống

Cuộc sống của Ngọc Diễm sau 14 năm giữ vương miện Hoa hậu du lịch

Minh Ngọc
Chia sẻ

Nhan sắc của Hoa hậu Ngọc Diễm sau 14 năm đăng quang khiến nhiều khán giả không khỏi trầm trồ.

Hoa hậu Ngọc Diễm là một trong những nàng Hậu quen mặt với khán giả truyền hình. Ngọc Diễm sinh năm 1987, đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2008. Sau cuộc thi năm đó, do cuộc thi chưa được tổ chức trở lại nên Ngọc Diễm vẫn được xem là hoa hậu đương nhiệm.

Cuộc sống của Ngọc Diễm sau 14 năm giữ vương miện Hoa hậu du lịch Ảnh 1
Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 - Ngọc Diễm. 

Không những là một người đẹp, Hoa hậu Ngọc Diễm còn được biết đến là một nàng Hậu đa tài, thành công ở những lĩnh vực khác nhau. Sau khi đăng quang, Ngọc Diễm ngoài tham gia các hoạt động showbiz thì cô nàng còn lấn sân sang kinh doanh. 

Được biết Hoa hậu Ngọc Diễm hiện đang sở hữu và điều hành một công ty truyền thông nhiều năm qua. Thỉnh thoảng, mỹ nhân quê Khánh Hòa còn tái xuất vai trò MC. Năm 2020, cô còn thử sức tham gia chương trình truyền hình thực tế.

Cuộc sống của Ngọc Diễm sau 14 năm giữ vương miện Hoa hậu du lịch Ảnh 2

Về đời tư, Ngọc Diễm có một con gái tên Chiko năm nay 12 tuổi. Chiko đang theo học một trường quốc tế tại TP HCM, thường xuyên xuất hiện bên cạnh mẹ trong những khoảnh khắc đời thường. 

Được biết bên cạnh công việc thuận lợi, Hoa hậu Ngọc Diễm còn hạnh phúc trong tình yêu. Tuy nhiên nàng Hậu quyết định vẫn giữ kín danh tính đối phương suốt nhiều năm qua.

Cuộc sống của Ngọc Diễm sau 14 năm giữ vương miện Hoa hậu du lịch Ảnh 3
Được biết Ngọc Diễm đang thành công với công việc kinh doanh.

Được biết Ngọc Diễm chính là một trong những hoa hậu "giữ vương miện" lâu nhất, cô nàng đang là Hoa hậu Du lịch Việt Nam đương nhiệm suốt 14 năm qua. 

Cuộc sống của Ngọc Diễm sau 14 năm giữ vương miện Hoa hậu du lịch Ảnh 4

Mới đây cô nàng đã có những chia sẻ đáng chú ý về việc chuẩn bị chào đón một nàng Hậu sẽ kế thừa vương miện mà cô đang nắm giữ nhiều năm qua: "Ngọc Diễm rất là vui khi thấy những cô gái trẻ trong đó có cả những thí sinh ngay từ những ngày đầu đăng ký đến với cuộc thi, thì các bạn là người thể hiện rất rõ tâm huyết mong muốn lan tỏa hương sắc Việt Nam. Mong muốn lan tỏa văn hóa du lịch, danh lam thắng cảnh ở địa phương mà các bạn đang sinh sống. Đồng thời đó còn là mong muốn trở thành đại sứ không chỉ của Việt Nam nói chung mà còn là ở từng địa phương nói riêng của mình. Chúng ta nhận thấy những người trẻ, những cô gái trẻ đã sẵn sàng tiến vào thời kì hội nhập mới mà nơi đó, người phụ nữ được thể hiện trí tuệ, tài năng, bản lĩnh và kể cả lòng yêu quê hương đất nước của mình".

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin mới nhất