Sao & Đời Sống

Điểm mặt 'công chúa' nhà sao Việt: Xinh đẹp, giỏi giang, thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của cha mẹ

Diệu Thùy
Chia sẻ

Là con gái của các nghệ sĩ nổi tiếng, những "công chúa" này sở hữu nhan sắc xinh đẹp, có người chuyên tâm con đường học vấn, có người từ nhỏ đã được dự đoán là mỹ nhân tương lai của Vbiz.

Hồng Khanh - Cô con gái nhỏ của diễn viên Chiều Xuân.

Hồng Khanh tên đầy đủ là Đỗ Hồng Khanh, sinh năm 2004, là con gái út của diễn viên Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. 6 năm trước, Hồng Khanh từng gây sốt khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí 2013. Bẵng đi một thời gian, cô bé mũm mĩm ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn, đáng yêu.

Hồng Khanh có năng khiếu nghệ thuật nhỏ, cô bé được đánh giá là nghệ sĩ trẻ tài năng khi hát hay, chơi được nhiều nhạc cụ và khả năng diễn xuất giống mẹ. Dù tham gia các hoạt động văn nghệ thường xuyên nhưng cô con gái út của diễn viên Chiều Xuân vẫn giữ vững được thành tích học tập tốt.

6 năm sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí, Hồng Khanh ngày càng xinh đẹp.

Chỉ mới 15 tuổi nhưng Hồng Khanh đã ra dáng một thiếu nữ.

Ngay từ nhỏ, Hồng Khanh đã yêu thích âm nhạc và có ước mơ trở thành một ca sĩ. Được bố mẹ hết lòng ủng hộ theo đuổi con đường nghệ thuật, cô bé 15 tuổi từng bước cố gắng, hoàn thiện bản thân mình để thực hiện được ước mơ vừa có thể hát, vừa sáng tác và tham gia một chút vào diễn xuất. Bên cạnh âm nhạc, Hồng Khanh còn có niềm đam mê, tìm tòi về thời trang và làm đẹp.

Với Hồng Khanh, ba người có ảnh hưởng tới sự nghiệp của em chính là bố mẹ và… nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Có bố và mẹ đều là những nghệ sĩ gạo cội được công chúng yêu mến nhưng chưa bao giờ Hồng Khanh áp lực, mà coi đó là những tấm gương để bản thân phấn đấu và noi theo.

Hồng Khanh xinh đẹp bên người mẹ nổi tiếng - diễn viên Chiều Xuân.

Bên cạnh âm nhạc, Hồng Khanh còn yêu thích thời trang và làm đẹp.

Lê Lộc - Cô con gái “tài sắc vẹn toàn” của diễn viên Lê Giang.

Lê Lộc có tên đầy đủ là Huỳnh Lê Lộc, sinh năm 1995. Cô là con gái của diễn viên Lê Giang - Duy Phương.Khi Lê Lộc chỉ mới được vài tuổi, bố mẹ cô ly hôn. Cô và anh trai Duy Phước về sống với bố. Vì chuyện buồn gia đình, lúc nhỏ, Lê Lộc khá trầm lặng và ít nói.

Năm 3 tuổi, Lê Lộc bắt đầu lên sàn diễn. Vai diễn đầu tiên của cô là đứa con chứng kiến cảnh ly hôn của bố mẹ do Duy Phương và Việt Hương đóng. Thừa hưởng niềm đam mê nghê thuật của bố mẹ, Lê Lộc thi đỗ vào Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM để theo nghiịp của gia đình. Tuy nhiên theo học được 2 năm, không thể cân bằng được việc học và tham gia show nên việc học bị ngưng lại.

Lê Lộc mang nhiều nét đẹp của mẹ Lê Giang.

Lê Lộc thân thiết bên mẹ.

Sau khi nghỉ học, Lê Lộc tham gia lớp đào tạo diễn viên của danh hài Hồng Vân và sau đó đầu quân tại sân khấu của Hồng Vân, chính thức bước chân vào nghề diễn. Con gái Lê Giang tham gia diễn nhiều vở kịch: “Xóm trọ 3D”, “Vũ điệu dưới trăng”, “Tôi là gay”, “Bí mật một lời nguyền”…

Dần khẳng định được tài năng trên sân khấu kịch, Lê Lộc còn tham gia diễn hài, đóng phim truyền hình. Một số bộ phim có sự góp mặt của Lê Lộc như là “Bão mùa hè”, “Mặt nạ thiên thần”, “Con dâu”… Thử sức với vai trò MC, sự thông minh, nhanh trí đã lấy được cảm tình của khán giả.

Lê Lộc và mẹ Lê Giang trở thành “cặp bài trùng” quen mặt trên các show truyền hình, đem tới tiếng cười cho mọi người.

Xinh đẹp, hoạt ngôn, dí dỏm đã giúp Lê Lộc đang ngày càng tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Lê Lộc trên một show truyền hình.

Lọ Lem Thảo Linh - “Công chúa” xinh đẹp của MC Quyền Linh.

Cô bé Lọ Lem tên thật là Thảo Linh, sinh năm 2005 hiện đang theo học tại một trường quốc tế cao cấp ở TP.HCM. Con gái lớn của MC Quyền Linh sở hữu ngoại hình vô cùng xinh xắn với đôi mắt to tròn , sống mũi cao, gương mặt trái xoan, khuôn miệng nhỏ nhắn. Mới 14 tuổi, cô bé đã sở hữu thần thái hơn người, vóc dáng cân đối với chiều cao 1m70 và đôi chân dài miên man.

Lọ Lem xinh đẹp ở tuổi 14.

Ngay từ nhỏ, Lọ Lem đã có thiên hướng nghệ thuật giống cha. Hiểu được ước mơ của con, vợ chồng MC Quyền Linh đầu tư phát triển bản thân toàn diện con gái từ chơi đàn, ca hát, diễn kịch, làm MC… Cô bé bắt đầu được dẫn các chương trình lớn tại trường và một số sự kiện nhỏ dành cho giới học sinh. Chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào cùng phong thái tự tin Lọ Lem được đánh giá cao sẽ còn phát triển tốt hơn nữa trong tương lai.

Thần thái “không đùa được đâu” của con gái MC Quyền Linh.

Lọ Lem nhận được sự dạy dỗ kĩ càng từ bố mẹ. Dù sinh ra trong một gia đình nổi tiếng và giàu có nhưng cô bé không được tiêu xài hoang phí, ăn mặc sàng điệu không phù hợp với tuổi. Lọ Lem còn biết nấu nướng, làm việc nhà như bao bạn bè khác. Giống như người bố nổi tiếng của mình, cô bé cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội thiện nguyện và giành sự quan tâm đặc biệt tới những người nghèo khó.

Xinh đẹp, giỏi giang, được đào tạo bài bản và nhận được sự khích lệ từ gia đình, Lọ Lem hứa hẹn sẽ trở thành cô gái đa tài trên con đường nghệ thuật trong tương lai.

Góc nghiêng thần thánh của cô bé.

Sở hữu đôi chân dài miên man, Lọ Lem được chọn thành vedette cho một chương trình thời trang do trường tổ chức.

Xí Ngầu - Niềm tự hào của NSƯT Hồng Vân.

Xí Ngầu tên đầy đủ là Nguyễn Ngô Hoàng Châu, sinh năm 1994 là con gái cả của NSƯT Hồng Vân. Thừa hưởng rất nhiều “cái duyên” với nghệ thuật là do người mẹ nổi tiếng NSƯT Hồng Vân tạo cơ hội, Xí Ngầu bước vào nghề diễn với lợi thế hơn người khác nhưng cũng đầy áp lực bởi cô phải vượt qua cái bóng quá lớn từ người mẹ nổi tiếng của mình.

Ngay từ khi còn nhỏ, Xí Ngầu đã có cơ hội thử sức với các vai diễn trên sân khấu kịch, mở đầu bằng những vai diễn nhỏ trong những vở kịch cần đến diễn viên nhí. Khi bắt đầu dấn thân vào nghệ thuật, cô thử sức với công việc làm diễn viên. Mặc dù, ban đầu, chỉ là các vai phụ, không thoại, không đầu không cuối trong các vở diễn nhưng dần dần bằng tài năng, sự cố gắng Xí Ngầu đã được giao nhiều vai diễn lớn đòi hỏi diễn xuất hơn, khẳng định được bản thân mình.

Xí Ngầu bên cạnh mẹ Hồng Vân khi vẫn còn là một cô học sinh.

Con gái NSƯT Hồng Vân sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và hiện đại.

Mặc dù tham gia nhiều tá phẩm điện ảnh và được khán giả đón nhận, Xí Ngầu vẫn khẳng định nghệ thuật với cô chỉ là nghề tay trái. Khi đang trên đà phát triển, cô bất ngờ quyết định đi du học ngành Quản trị kinh doanh quốc tế tại Mỹ.

Ngày 10/6/2018, ở tuổi 24, Xí Ngầu tổ chức đám cưới với Khôi Trần - người bạn trai đã hẹn hò 6 năm. Đám cưới được tổ chức tại Mỹ với sự hiện diện của nhiều bạn bè, người thân. Hiện giờ cô đã hoàn toàn rút khỏi showbiz, sống cuộc sống bình yên bên chồng và gia đình ở Mỹ.

Xí Ngầu rạng rỡ trong ngày cưới.

Hai vợ chồng đã có 6 năm yêu nhau để đi đến hôn nhân.

Chia sẻ

Bài viết

Diệu Thùy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất