Sao & Đời Sống

Cao Thái Hà kể chuyện đầu năm: Nhớ cái Tết cuối cùng bên cạnh ba, muốn được gọi với danh xưng 'ngọc nữ'

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Cùng nhâm nhi tách trà, ăn miếng gừng và nghe Cao Thái Hà trải lòng về những mong muốn nhân ngày đầu năm mới!

Năm 2021 có khá nhiều thăng trầm đối với Cao Thái Hà cả về công việc lẫn cuộc sống. Tuy nhiên mỗi thời khắc đi qua đều mang đến cho nữ diễn viên này một dấu mốc khó quên trong cuộc đời. 

Năm cũ đi qua, Cao Thái Hà cũng như tất cả chúng ta bỏ lại những bộn bề lại phía sau và mong mỏi vào những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong năm mới 2022. Cùng SAOstar nghe câu chuyện đầu năm của Cao Thái Hà để xem nữ diễn viên mong muốn gì cho năm Nhâm Dần này nhé! 

Diễn viên Cao Thái Hà

- Trong năm 2021, đâu là cột mốc có ý nghĩa nhất đối với Hà?

Năm 2021, cuộc sống của con người bị ảnh hưởng rất nhiều do đại dịch Covid-19 với khoảng thời gian giãn cách xã hội rất dài. Mọi thứ gần như lắng đọng, vì vậy Hà cũng không có nhiều dự án nghệ thuật. Việc mất đi người thân đã khiến Hà thay đổi rất nhiều về quan điểm sống và suy nghĩ về nhiều điều. Thời điểm ở nhà do giãn cách xã hội, Hà gần như sống chậm lại, cảm nhận cuộc sống nhiều hơn so với sự vội vã của những ngày bận rộn công việc trước đó.

- Đã bao giờ vì những hỗn độn của cuộc sống hiện đại, cũng như công việc quá bận rộn khiến Hà đánh mất đi những nét truyền thống ngày Tết mà ngày xưa mình vẫn thấy và thích nó?

Bản thân Hà luôn đặt gia đình lên hàng đầu nên kể từ khi lên Sài Gòn lập nghiệp, Hà vẫn luôn trở về nhà vào dịp Tết. Dù cho công việc bận rộn đến đâu, Hà cũng sẽ cố gắng sắp xếp để dành thời gian đón Tết cùng gia đình. Không có khi nào vì công việc mà Hà đánh mất một cái Tết bên gia đình nên khi nhìn lại quãng thời gian đã qua, Hà không phải cảm thấy hối tiếc vì phải bỏ lỡ khoảnh khắc đón năm mới cùng gia đình mình. Mình đã rất chăm chỉ suốt một năm dành cho công việc thì thời khắc ấy chắc chắn phải dành cho gia đình.

- Có một kỷ niệm nào đó về ngày tết gắn với gia đình, bạn bè thân thiết mà Cao Thái Hà nhớ mãi đến tận bây giờ không?

Tết cuối cùng ở bên cạnh ba có lẽ là cái Tết ý nghĩa và đáng nhớ nhất trong cuộc đời Hà. Hà đã dành tất cả thời gian để ở cạnh gia đình, cả nhà đi du lịch cùng nhau, chụp lại nhiều hình ảnh để làm kỉ niệm. Hà không dám nghĩ đến đó là cái Tết cuối cùng còn được có ba trong đời và chỉ biết cố gắng giữ gìn từng giây phút khi gia đình vẫn còn đông đủ.

- Chị có phải là một người sống nội tâm, hay khóc thầm?

Trước mọi vấn đề cuộc sống, Hà luôn mạnh mẽ đối diện trong thời điểm đó, bình tĩnh xử lý tình huống đến mức khiến những người thân của mình cảm thấy lo lắng không biết mình có ổn không. Vì mọi người biết Hà cũng không phải là người mạnh mẽ vậy đâu, cũng yếu đuối dữ lắm nhưng Hà chỉ có thể khóc khi mọi thứ đã được sắp xếp xong, lúc này mới trút hết nỗi lòng. 

- Cao Thái Hà thuộc cung Bạch Dương, đó là những người thích dẫn đầu, cái tôi rất cao, thích sống độc lập và rất can đảm, bạn có thấy bản thân mình đúng như vậy?

Hà thích chinh phục cái khó. Một khi đã quyết tâm thì sẽ dành hết tâm sức để làm tốt mục tiêu đề ra để không phải hối tiếc bất cứ điều gì. 

- Có một tật xấu nào mà Cao Thái Hà từng quyết tâm nghĩ rằng sẽ thay đổi nhưng không làm được không?

Vẫn chưa chịu ra ngoài đi chơi nhiều mỗi khi rảnh rỗi. Hà thích được ở nhà nghỉ ngơi hơn.

- Thấy Hà chỉ tập trung vào công việc của mình mà hiếm khi nghe nói về tình yêu?

Hà luôn muốn trao đi năng lượng tích cực về sự chăm chỉ, cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Hà không ngại chia sẻ về công việc nhưng về chuyện tình cảm thì lại muốn cất giữ cho mình một sự riêng tư nhất định.

- Làm nghệ thuật lâu rồi, cũng như tiếp xúc với nhiều người chắc hẳn Hà được rất nhiều người tán tỉnh?

Con gái độc thân nhận được nhiều sự tán tỉnh cũng là chuyện khó tránh chứ không riêng gì Hà. Còn Hà thì luôn biết giữ chừng mực giữa các mối quan hệ để tạo sự thoải mái nhất có thể khi làm việc cùng nhau.

- Ai là người ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của Hà?

Chắc chắn là ba Hà rồi! Kể từ khi lên Sài Gòn lập nghiệp rồi bắt đầu bén duyên với nghiệp diễn, Hà vẫn luôn sống và làm việc theo lời dạy của ba, sống thật tốt, tử tế và ý nghĩa.

- Bạn có thấy bản thân mình quá hiền khi nói không với các ồn ào trong showbiz?

Việc nói không với ồn ào vì Hà muốn mọi người biết đến mình qua sự cống hiến nghệ thuật chân chính hơn là những câu chuyện không liên quan xung quanh. 

- Bạn có thích nếu như khán giả gọi mình với danh xưng “ngọc nữ”?

Được khán giả yêu mến và đặt cho mình danh xưng như vậy thì đó là thành công của một nữ diễn viên.

- Bạn xem phim ảnh có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời của mình, nó đã cho bạn những gì và bạn cũng vì nó mà đánh mất những gì?

Suốt 10 năm qua, Hà chưa bao giờ ngừng nỗ lực để có những vai diễn hay trên màn ảnh. Đến khi nào vẫn còn được Tổ nghề đãi, thì Hà vẫn còn cháy hết mình với nghiệp diễn. Qua rồi thời kinh tế khó khăn nhất, giờ đây, Hà dành trọn tình yêu của mình cho phim ảnh, lựa chọn vai diễn bản thân tâm đắc và sống hết mình với nhân vật. 

- Có bao giờ bạn nghĩ sẽ tự bỏ tiền túi ra để tự sản xuất một bộ phim dành cho mình và đóng chính vai diễn đó?

Nếu có cơ hội thì Hà cũng muốn thử chứ. Hà rất muốn tự sản xuất một bộ phim dành cho riêng mình, khi ấy mình có thể tự do thể hiện những khía cạnh khác của nhân vật mà không bị hạn chế nhiều thứ.

- Dự định trong năm 2022 của Cao Thái Hà là gì?

Hà đang có một vài dự án phim mới sẽ bấm máy vào năm 2022. Bên cạnh đó, Hà cũng sẽ tập trung hơn trong mảng kinh doanh. Thời gian còn lại, khi đại dịch Covid được kiểm soát an toàn, Hà sẽ đi du lịch cùng gia đình và người thân yêu.

Cảm ơn Cao Thái Hà, chúc bạn năm mới sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất