Sao & Đời Sống

Cách hành xử của nghệ sĩ Việt khi phát hiện con trẻ bị lôi kéo vào nhóm xấu

Thúy Ngọc
Chia sẻ

Phụ huynh hãy nên bình tĩnh tìm cách xử lý khi phát hiện con mình rơi vào hoàn cảnh trên.

Xã hội đang hòa mình cùng thời đại 4.0, trẻ con được tiếp xúc với mạng xã hội từ rất sớm. Việc tiếp cận Internet mang lại nhiều lợi ích nhưng lại gây khó khăn với các bậc phụ huynh trong việc quản lý con cái.

Mạng xã hội cũng như con dao hai lưỡi. Hiện nay, không ít trẻ em bị các đối tượng xấu lôi kéo vào những nhóm chat với nội dung nhạy cảm, không phù hợp với lứa tuổi. Về vấn đề này, trước đây nghệ sĩ Cát Phượng đã rơi vào trường hợp gần tương tự khi phát hiện con trai xem phim người lớn.

Cát Phượng cho rằng nên khuyên răn con trẻ chứ không nên cấm đoán vì đây là sự phát triển tâm sinh lý hoàn toàn bình thường của trẻ khi đến tuổi dậy thì. 

Cụ thể, trong một lần xuất hiện trên một chương trình talkshow, Cát Phượng cùng các khách mời đã bàn luận về câu hỏi: "Khi đàn ông bắt gặp con trai tuổi vị thành niên xem phim người lớn, họ sẽ làm gì?". 

Đây là vấn đề rất nhạy cảm khiến nhiều phụ huynh phải đau đầu, bởi ở độ tuổi thích tìm tòi, khám phá giới tính, đứa trẻ dễ bị tổn thương nếu bố mẹ ứng xử không khôn khéo. 

Cát Phượng cho biết đã từng gặp con trai xem phim "người lớn". Thay vì làm ầm lên và cấm đoán, cô lựa chọn cách làm lơ, sau đó nhẹ nhàng nói chuyện với con lúc ăn cơm. 

Nữ MC cho biết: "Bây giờ, trẻ con lớn rất nhanh. Trong khi đó, internet phát triển quá nhanh, khó quản lý được. Mình nên làm lơ rồi từ từ nói mé mé cho con hiểu". Cát Phượng đưa ra quan điểm xử lý khi gặp tình huống khó nói với con trai.

Thay vì làm ầm lên và cấm đoán, cô lựa chọn cách làm lơ, sau đó nhẹ nhàng nói chuyện với con lúc ăn cơm.

Cát Phượng cho rằng nên khuyên răn con trẻ chứ không nên cấm đoán vì đây là sự phát triển tâm sinh lý hoàn toàn bình thường của trẻ khi đến tuổi dậy thì. Hành động cấm đoán, đánh mắng trẻ đôi khi sẽ gây ra hiệu ứng ngược dẫn đến những hậu quả khó lượng như trẻ bị trầm cảm, chai lì cảm xúc, xấu hổ ngại ngùng.

Cát Phượng từng nói: "Tôi có cách dạy con vừa thoáng lại vừa siết. Bọn trẻ ở tuổi Bom thường ngại chia sẻ vì không biết mẹ có hiểu mình không. Điều đó rất nguy hiểm. Mình là mẹ phải mở hướng cho con và làm bạn với con. Bom là đứa trẻ tình cảm và dễ khóc. Ra đường thấy người nghèo khổ, Bom khều khều mẹ xin tiền. Tôi bảo con muốn giúp người khác, phải học để có kiến thức mới làm ra tiền".

Cũng gặp tình huống tương tự, vợ của nghệ sĩ Xuân Bắc - chị Hồng Nhung đã có một bài chia sẻ gây xôn xao mạng xã hội. Cụ thể, chị Nhung lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh nên kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội của con mình:"Các bác kiểm tra tài khoản Facebook của các con các bác đi. Ối thứ bất ngờ. Em cho out hết, 2 con điện thoại cũng cho nát. Rất nhiều thành phần xấu lôi kéo con vào nhóm xấu".

Phía dưới phần bình luận, chị Nhung cũng chia sẻ loạt hình ảnh 18+ trong nhóm chat mà con bị lôi kéo và hình ảnh 2 chiếc điện thoại bị quấn chặt băng dính. 

Trước vụ việc, rất nhiều bậc phụ huynh đã tỏ ra đồng cảm, chia sẻ chuyện con mình cũng bị thêm vào nhóm chat có nội dung xấu trong thời gian được bố mẹ cho sử dụng điện thoại để học online. 

Nhiều ý kiến của cộng đồng mạng cho rằng, việc chị Hồng Nhung chia sẻ chuyện nhạy cảm của con lên Facebook

Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến của cộng đồng mạng cho rằng, việc chị Hồng Nhung chia sẻ chuyện nhạy cảm của con lên Facebook, thay vì "đóng cửa bảo nhau" là chưa tinh tế.

Xem thêm: Netizen tràn vào tài khoản mạng xã hội của nghệ sĩ Xuân Bắc buông lời giễu cợt

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất