Sao & Đời Sống

Anh Thơ nói gì khi bị tố hét giá cát-xê 86 triệu đồng đêm nhạc tôn vinh 5 nhạc sĩ tài hoa?

Thúy Thúy
Chia sẻ

Ca sĩ Anh Thơ khẳng định, không có chuyện chị đòi cát-xê 2 bài hát 86 triệu đồng và việc trùng lịch hát là do khách quan chứ không phải cố ý. Bài chia sẻ của Anh Thơ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Ngày 12/5, thông tin ca sĩ Anh Thơ hủy hát trong chương trình "Mạch nguồn Ví, Giặm" do BTC không đồng ý giá cát-xê 86 triệu đồng cô đưa ra gây xôn xao mạng xã hội. 

Theo đó, đây là chương trình nhằm tôn vinh 5 nhạc sĩ - người con của xứ Nghệ: Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Tài Tuệ, Hồng Đăng, Nguyễn Trọng Tạo và An Thuyên. Chương trình không bán vé, do NSND Lê Tiến Thọ làm Tổng đạo diễn, cố vấn âm nhạc – nhạc sĩ An Hiếu, với sự góp mặt của ca sĩ Thanh Lam, Phạm Phương Thảo, Tiến Lâm, Đức Long, Anh Thơ, Bùi Lê Mận, Huyền Trang…

Anh Thơ lên tiếng khi bị tố hét giá cát-xê 86 triệu đồng đêm nhạc tôn vinh 5 nhạc sĩ tài hoa Ảnh 1
Thông tin ca sĩ Anh Thơ hủy hát trong một chương trình do BTC không đồng ý giá cát-xê khiến dân bàn tán xôn xao.

Trước thông tin này, Anh Thơ cho biết cô sơ suất nên nhận trùng lịch hai chương trình cùng thời điểm. Cô cho biết mình không hề hét giá cát-xê 86 triệu đồng. Trên trang cá nhân, Anh Thơ đã có bài chia sẻ dài giải thích về sự việc trên. Nữ ca sĩ viết: "Sự việc đã vô tình xảy ra, lỗi tại Anh Thơ đã sơ suất nhìn nhầm lịch nên đã nhận trùng 2 chương trình vào cùng một tối. Mãi chiều ngày hôm qua, Anh Thơ mới hoảng hồn là mình đã bị nhầm lịch và ngay lập tức Anh Thơ cũng đã gọi điện cho Ban Tổ Chức chương trình để trao đổi và đàm phán lại, nhờ chương trình cứu giúp làm cách nào đó để Anh Thơ có thể tiếp tục diễn được chương trình Nghệ An vì đây cũng là một chương trình mà Anh Thơ rất tâm huyết và tôn trọng. 

Anh Thơ lên tiếng khi bị tố hét giá cát-xê 86 triệu đồng đêm nhạc tôn vinh 5 nhạc sĩ tài hoa Ảnh 2
Anh Thơ cho biết cô sơ suất nên nhận trùng lịch hai chương trình cùng thời điểm. 

Anh Thơ cũng đã liên hệ và xin sự giúp đỡ nhưng do chương trình bên Hà Nội cũng là một chương trình quan trọng và họ đã thử sắp xếp giúp nhưng vẫn là không thể. Vì vậy mà Anh Thơ mới gọi lại cho BTC chương trình Nghệ An để giãi bày và xin lỗi một cách thành khẩn, rất biết lỗi do đây là sự cố chứ không phải cố tình và mong BTC nghĩ cách giúp Anh Thơ. Sau một hồi trao đổi thì BTC cũng đã đồng ý với lời xin lỗi thành khẩn của Anh Thơ và có yêu cầu Anh Thơ trả lại vé, tiền phối khí và một thứ mình không tiện nêu. Anh Thơ mừng quá vì họ đã thông cảm và giúp Anh Thơ được một việc rất nhân văn, rất tuyệt. Tưởng vậy là đã ổn nhưng sáng nay mọi người gửi tin trên trang Facebook dài quá nói về Anh Thơ không đúng.

Anh Thơ không hề đòi cát-xê cao như vậy và Anh Thơ không làm mình làm mẩy, nguyên văn BTC có hỏi là cát-xê của em như thế nào thì mình nói thường là như vậy và BTC có báo lại là các anh chỉ có 10 triệu đồng em giúp được không? Sau khi trao đổi lại là các em còn tiền trang phục, đi thu mất một ngày và một bạn diễn thì hơi ít và hôm sau thì mình có nhận lời là cát xê 10 triệu...Và sự việc là Anh Thơ vẫn nhiệt tình hoàn tất các việc BTC giao và đã gửi bài và mong chờ ngày diễn ạ.

Anh Thơ lên tiếng khi bị tố hét giá cát-xê 86 triệu đồng đêm nhạc tôn vinh 5 nhạc sĩ tài hoa Ảnh 3
Anh Thơ cho biết mình không hề hét giá cát-xê 86 triệu đồng.

Sự việc lần này hoàn toàn xảy ra ngoài mong muốn của Anh Thơ và Anh Thơ đã biết lỗi và rất xin lỗi đến BTC. Cho phép Anh Thơ được gửi lời xin lỗi đến tất cả các quý khán giả đã luôn yêu thương Anh Thơ. Đặc biệt là những khán giả Nghệ An, những khán giả yêu mến âm nhạc của 5 vị nhạc sỹ và đặc biệt xin lỗi đến gia đình các nhạc sỹ ạ".

Tuy nhiên, sau lời lên tiếng giải thích của Anh Thơ nhiều khán giả vẫn chưa bằng lòng và cho rằng nữ ca sĩ làm việc không chuyên nghiệp. Nhiều khán giả bày tỏ quan điểm:

- Ca sĩ nên biết ơn nhạc sĩ vì nhờ những bài hát đã cho họ tên tuổi. Ai lại tri ân bằng kiểu huỷ show phút chót. Nghĩ mà buồn!

- Mình không biết BTC làm việc cụ thể với ca sĩ như thế nào để đến ngày diễn ra chương trình ca sĩ huỷ show. Nhưng nếu ca sĩ đã đồng ý tham gia mà vì một chương trình khác huỷ show thì thật quá vô trách nhiệm.

- Ca sĩ chuyên nghiệp như vậy dễ khiến nhiều người suy nghĩ.

Anh Thơ (SN 1976), là một trong những ca sĩ nổi tiếng thuộc dòng nhạc thính phòng và cách mạng truyền thống. Khi còn là sinh viên khoa Thanh nhạc  - Nhạc viện Hà Nội, nữ ca sĩ đã đạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi ca hát chuyện nghiệp. Tên tuổi của Anh Thơ gắn liền với những bài hát như: Xa khơi, Khúc hát sông quê, Người con gái sông La,...

Xem thêm clip:

Xem thêm: Phạm Quỳnh Anh thông báo tin vui liên quan đến ái nữ, dân tình nô nức gửi lời chúc mừng

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Thúy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất