Sao & Đời Sống

9x Bùi Hồng Mến – Bà mẹ đơn thân kiên cường và hành trình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng

T.H
Chia sẻ

Bà mẹ đơn thân Bùi Hồng Mến khiến nhiều người cảm phục bởi ý chí, nghị lực quyết tâm vươn lên trong cuộc sống sau vấp ngã đầu đời.

Nhắc đến Bùi Hồng Mến, chắc hẳn bạn bè và không ít cư dân mạng sẽ nhớ tới hình ảnh 9x xinh đẹp, bản lĩnh là bà mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy 2 con nhỏ. Không những vậy, cô còn là bà chủ của chuỗi 4 cửa hàng thời trang uy tín, chất lượng tại khu vực tỉnh Gia Lai và Buôn Ma Thuột.

Sinh ra và lớn lên tại miền quê nghèo thuộc tỉnh Gia Lai, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Bùi Hồng Mến theo học chuyên ngành dược sĩ với mong muốn tìm được công việc ổn định, dễ dàng kiếm sống sau này. Tuy nhiên,  một biến cố xảy đến đã khiến cô kết hôn sớm ở tuổi 20, vô tình lỡ dở việc học hành.

Nhan sắc xinh đẹp của bà mẹ đơn thân 9x Bùi Hồng Mến.

Lập gia đình ở tuổi đời còn khá trẻ khiến nhiều vấn đề nảy sinh, gia đình không hạnh phúc. Không chịu khuất phục trước vấp ngã đầu đời, Hồng Mến quyết định ly hôn, bỏ nhà ra đi trong lúc mang thai đứa con đầu lòng hơn 3 tháng. Đó cũng là cột mốc làm thay đổi cuộc đời người phụ nữ tuổi mới tròn đôi mươi.

Không có nhiều bằng cấp, vốn liếng trong tay, Hồng Mến quyết định khởi nghiệp bằng việc kinh doanh bán hàng online. Với số vốn chỉ vỏn vẹn 10 triệu đồng có được nhờ tích cóp, vay mượn, cô nhập về các mặt hàng thời trang, quần áo để bắt đầu buôn bán nhỏ. Cùng lúc đó, Hồng Mến sinh con gái đầu lòng, chắt chiu để chuẩn bị mở cửa hàng đầu tiên tại Gia Lai.

Có công mài sắt, có ngày lên kim, sự thật chứng minh mọi cố gắng, nỗ lực không ngừng của Hồng Mến đã đem lại thành quả như mong đợi. Năm 2017, cô dẫn con một mình đến Buôn Ma Thuột, tìm địa điểm mở cửa hàng thời trang thứ 2 tại đây. Một mình bươn trải nơi đất khách quê người, cửa hàng thời trang của Hồng Mến nhanh chóng phát triển mạnh, trở thành một điểm đến có tiếng trong khu vực. Đến năm 2019, Bùi Hồng Mến thừa cơ hội phát triển mạnh, mở thêm 2 cừa hàng tại trung tâm thành phố.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, khi đã ổn định sự nghiệp với 4 cửa hàng và mức thu nhập tương đối cao, Hồng Mến quay lại với việc lo lắng cho gia đình. Sau vấp ngã hôn nhân, cô không còn mong muốn kết hôn, nhưng vẫn thích có thật nhiều con cái để sau này nối nghiệp kinh doanh. Chính vì thế, Hồng Mến đã quyết định xin trứng thụ tinh để mang thai một lần nữa.

Hành trình làm mẹ đơn thân tuy vất vả nhưng tràn đầy hạnh phúc. Đến cuối năm 2019, sau nỗ lực xin trứng thụ tinh, Hồng Mến đã mang thai đôi và chào đón một cặp song sinh khỏe mạnh vào tháng 8/2020.

Cho đến hiện tại, Bùi Hồng Mến đã hạnh phúc viên mãn với sự nghiệp ổn định với gia đình gồm 3 con nhỏ. Một mình làm mẹ của những đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu, đôi khi vất vả nhưng ngôi nhà nhỏ không bao giờ thiếu vắng tiếng cười hạnh phúc, mãn nguyện.

Hồng Mến chia sẻ: “Phụ nữ có thể tìm thấy bản thân sau khi vấp ngã mới thực sự là người bản lĩnh và thành công.Chỉ cần cố gắng, nỗ lực và tin tưởng vào chính mình, tương lai tươi sáng luôn chờ đợi chúng ta phía trước. Mong rằng ngoài kia, nhiều cô gái cũng từng trải qua đổ vỡ hôn nhân giống như tôi cũng sẽ tìm được hướng đi riêng, đủ kiên trì, mạnh mẽ để làm lại cuộc đời”.

Giờ đây, khi đã trở thành một người phụ nữ thành đạt, Hồng Mến vẫn tiếp tục kiên trì phát triển sự nghiệp, vun đắp hạnh phúc cho mái ấm nhỏ của mình.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin mới nhất