Thể thao

Xúc động trước hình ảnh Tuấn Anh nhận giải Cầu thủ hay nhất trận Việt Nam thắng Malaysia

Văn Nhân
Chia sẻ

Không phải Công Phượng hay Quang Hải và Hoàng Đức, Tuấn Anh là Cầu thủ hay nhất trận Việt Nam thắng Malaysia 3-0.

Theo đó, Ban tổ chức AFF Cup 2020 đã trao giải Cầu thủ hay nhất trận Việt Nam thắng Malaysia 3-0 cho tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Đó là món quà ý nghĩa cho Tuấn Anh trong lần đầu dự AFF Cup sau hai lần lỡ hẹn.

Quang Hải mở tỷ số, Công Phượng lập siêu phẩm, Hoàng Đức ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Việt Nam. Nhưng Tuấn Anh mới xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận Việt Nam thắng Malaysia. Tiền vệ có biệt danh “Nhô” đã có 2 đường kiến tạo thành bàn cho nhà đương kim vô địch AFF Cup và một màn trình diễn 10 điểm.

Phút 32, Tuấn Anh có pha trả bóng ngược cho Quang Hải sút tung lưới Malaysia. Ở bàn thắng của Công Phượng nâng tỷ số lên 2-0, Tuấn Anh là người châm ngòi với đường chuyền cho Quang Hải, sau đó số 19 đánh gót đưa bóng đến chân Công Phượng. Bàn thắng thứ ba xuất phát từ pha cắt bóng từ giữa sân của Tuấn Anh và anh kiến tạo cho Hoàng Đức ghi bàn.

Chuyện in dấu giày trong cả ba bàn thắng của tuyển Việt Nam chưa phản ánh hết đẳng cấp mà Tuấn Anh thể hiện trước Malaysia. Tuấn An có tổng cộng 67 đường chuyền thành công với tỷ lệ chính xác 94,4%, hai lần cắt bóng và tắc bóng thành công. Chính sự tài hoa của Tuấn Anh ở tuyến giữa giúp cho Việt Nam dồn ép Malaysia và cụ thể hoá sức mạnh với 3 bàn thắng vào lưới đối thủ.

Xúc động trước hình ảnh Tuấn Anh nhận giải Cầu thủ hay nhất trận Việt Nam thắng Malaysia Ảnh 1
Khoảnh khắc đeph nhất, ý nghĩa nhất khi Tuấn Anh nhận giải Cầu thủ hay nhất trận Việt Nam thắng Malaysia 3-0.

Phần thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu không phải quá lớn, bởi giải đấu còn rất dài và danh hiệu này được trao sau mỗi trận đấu. Tuy nhiên, đó là món quà đầy ý nghĩa với riêng Tuấn Anh, một ngôi sao tài hoa nhưng số phận trêu người và rất nhiều lần lỡ hẹn với các giải đấu lớn cùng ĐTQG.

Năm 2016, Tuấn Anh lỡ hẹn AFF Cup ở phút 89 dù anh được HLV Hữu Thắng gọi lên tuyển Việt Nam, cũng như tham gia tập luyện chuẩn bị cho giải đấu này. Tuấn Anh đã bị tái phát chấn thương ở đầu gối.

Năm 2018, tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup thì Tuấn Anh vắng mặt vì chấn thương. Một sự nuối tiếc lớn cho “Nhô” - cầu thủ tài năng xuất chúng nhưng chấn thương liên tục hành hạ, làm gián đoạn sự nghiệp.

Giải đấu năm nay là lần đầu tiên mà Tuấn Anh góp mặt cùng tuyển Việt Nam. Hơn ai hết thì Tuấn Anh đang rất khát vọng vươn đến sự thành công ở AFF Cup 2020.

Nhìn những bước chạy, từng pha xử lý của Tuấn Anh trước Malaysia, bất kỳ người hâm mộ nào cũng cảm nhận được sự nghị lực phi thường, sự tài năng của một cầu thủ theo đuổi quả bóng như niềm đam mê bất tận.

Với người viết, hình ảnh Tuấn Anh nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cho lần đầu dự AFF Cup, là khoảnh khắc đẹp nhất, lung linh nhất, kỳ diệu nhất để nói về vẻ đẹp và thông điệp đầy ý nghĩa của bóng đá: Vượt lên chính mình!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất