Sao Sport

World Cup 2026 đối diện nỗi lo ngoài chuyên môn trước ngày khai mạc

Văn Nhân

Reuters cho biết các tổ chức nhân quyền cảnh báo “bầu không khí sợ hãi” tại World Cup 2026 ở Mỹ.

Theo Reuters, các tổ chức nhân quyền hôm thứ Tư bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các nhà báo và người hâm mộ tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, đồng thời cáo buộc FIFA đã để tồn tại một “bầu không khí sợ hãi đặc biệt nguy hiểm” trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump siết chặt chính sách nhập cư.

Liên minh Sport & Rights Alliance cho rằng FIFA chưa có những biện pháp phù hợp để giải quyết các nguy cơ liên quan đến nhân quyền trước thềm giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khởi tranh vào tuần tới. Những mối lo ngại được nêu ra bao gồm các hạn chế về thị thực, việc kiểm soát biên giới và hoạt động thực thi pháp luật.

Andrea Florence, Giám đốc điều hành của liên minh các tổ chức nhân quyền này, cho biết: “Phản ứng yếu ớt của FIFA trước những mối đe dọa nhân quyền được các tổ chức địa phương và xã hội dân sự quốc tế ghi nhận đồng nghĩa với việc chúng ta đang chứng kiến một bầu không khí đặc biệt nguy hiểm của sự sợ hãi, bất ổn và đàn áp”.

Reuters cho biết các tổ chức nhân quyền cảnh báo “bầu không khí sợ hãi” tại World Cup 2026 ở Mỹ. Ảnh: Reuters
Reuters cho biết các tổ chức nhân quyền cảnh báo “bầu không khí sợ hãi” tại World Cup 2026 ở Mỹ. Ảnh: Reuters

Bà nói thêm: “Những phát ngôn cứng rắn chống lại các giá trị nhân quyền, chính sách nhập cư quyết liệt và các cuộc truy quét trục xuất quy mô lớn của Tổng thống Donald Trump đã phủ bóng đen lên sự kiện thể thao lớn nhất thế giới”. FIFA hiện chưa đưa ra bình luận về những cáo buộc trên.

Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định World Cup 2026 sẽ là: “Một trong những sự kiện vĩ đại và hoành tráng nhất trong lịch sử nhân loại”.

Người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle cho biết: “Đây sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền Tổng thống Trump, FIFA cùng các đối tác liên bang, bang và địa phương”.

Ông nhấn mạnh: “Tổng thống Trump tập trung đảm bảo rằng đây không chỉ là trải nghiệm tuyệt vời cho tất cả người hâm mộ và du khách, mà còn là kỳ World Cup an toàn và được bảo vệ tốt nhất trong lịch sử. Những chiêu trò hù dọa phi lý từ các nhóm hoạt động tự do và truyền thông cánh tả sẽ không thể thay đổi điều đó”.

World Cup 2026 với thể thức mở rộng lên 48 đội tuyển sẽ khởi tranh vào tuần tới. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng cam kết rằng nước Mỹ sẽ rộng cửa chào đón người hâm mộ toàn cầu tại giải đấu được đồng đăng cai bởi United States, Canada và Mexico.

Tuy nhiên, các chính sách của ông Trump, đặc biệt là chiến dịch siết chặt nhập cư quy mô lớn, đã làm dấy lên lo ngại về khả năng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tăng cường kiểm tra đối với du khách cũng như người dân địa phương trong thời gian diễn ra World Cup.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến chỉ trích cũng nhắm vào mối quan hệ thân thiết giữa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Trump.

Tháng trước, đội tuyển quốc gia Iran xác nhận sẽ chuyển đại bản doanh chuẩn bị cho World Cup từ bang Arizona (Mỹ) sang Mexico sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào Iran từ cuối tháng 2.

Andrea Florence cho rằng: “FIFA từng hứa hẹn đây sẽ là kỳ World Cup toàn diện nhất trong lịch sử. Thế nhưng khi chỉ còn bảy ngày trước trận khai mạc, thực tế mà người lao động, người hâm mộ, các nhà báo và cộng đồng địa phương đang đối mặt lại hoàn toàn khác”.

Những tranh cãi hiện nay gợi nhớ đến thời điểm cách đây một năm, khi giới chức Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) tuyên bố sẽ xuất hiện với lực lượng hùng hậu tại FIFA Club World Cup tổ chức ở Mỹ, khiến nhiều du khách và người dân địa phương lo lắng.

Dù vậy, Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles, ông Robert Luna, cho biết trong tuần này rằng các hoạt động thực thi luật nhập cư dân sự sẽ không diễn ra tại các trận đấu hay sự kiện thuộc World Cup 2026 ở Los Angeles.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI