Thể thao

Wayne Rooney phải mặc áo công nhân đi quét rác

Phụng Long
Chia sẻ

Tiền đạo người Anh nhận sự trừng phạt đích đáng do tội uống rượu lái xe trong tình trạng say rượu,

Hôm thứ 2, Rooney đã phải ra hầu tòa do tội lái xe trong tình trạng say rượu. Tại toà án Stockport Magistrates, Rooney đã thành khẩn nhận tội và phải nhận án phạt cấm lái xe 2 năm, kèm theo 100 giờ lao động công ích và 170 bảng.

Rooney rời tòa án hôm 18/9.

Theo The Sun, án phạt 100 giờ công ích đồng nghĩa với việc Rooney sẽ phải mặc áo công nhân đi quét rác. Dù không hề thích thú gì với điều này nhưng Rooney buộc phải thực hiện án phạt. “Tôi hi vọng mình sẽ tỉnh ngộ sau khi thực hiện án phạt cộng đồng”, tiền đạo người Anh chia sẻ.

Trước đó, Rooney bị cảnh sát Wilmslow dừng lại trong lúc đang lái xe cùng một cô gái mới quen tại hộp đêm hôm 1/9. Khi bị kiểm tra, “gã Shrek” có nồng độ cồn 104mg trong 100ml khí thở, vượt gấp 3 lần ngưỡng cho phép tại Anh (35mg trong 100ml khí thở).

Rooney vui 'tới bến' trước khi bị cảnh sát bắt.

Ngoài phán quyết của tòa án, Rooney được cho là cũng bị CLB Everton phạt 2 tuần lương, tương đương 320.000 bảng.

“Tôi muốn công khai xin lỗi vì hành vi thiếu tôn trọng pháp luật khi lái xe quá tốc độ trong tình trạng say xỉn. Tôi muốn xin lỗi gia đình, các fan và mọi thành viên của CLB”, Rooney chia sẻ.

Chia sẻ

Bài viết

Phụng Long

Tin mới nhất