Thể thao

'Vua đào tạo trẻ' Graechen và khát vọng đi tìm lứa Công Phượng đệ nhị cho bóng đá Việt Nam

Văn Nhân
Chia sẻ

Sau 15 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Graechen đã có thêm những cột mốc mới trong hành trình đam mê và cống hiến cho bóng đá. "Vua đào tạo trẻ" đã có những chia sẻ đầy thú vị cùng Saostar.

Rời HAGL đến Học viện bóng đá Nutifood JMG

Theo thông tin của Saostar, HLV Guillaume Graechen đã gia hạn hợp đồng với Học viện bóng đá Nutifood JMG đến năm 2024. Đây được xem là một cột mốc mới cho sự nghiệp “trồng người” của HLV Graechen tại Việt Nam.

“Ông vua đào tạo trẻ” đã rời HAGL để đầu quân cho Nutifood vào năm ngoái. Thầy Công Phượng để lại dấu ấn lớn khi cùng Học viện Nutifood giành Á quân U19, sau đó vô địch U21 Quốc gia năm 2021.

Vào tháng 5 tới, HLV Graechen có một nhiệm vụ hết sức quan trọng là tuyển sinh khóa 3 cho Học viện Nutifood. Graechen được chờ đợi có thể tìm ra những tài năng xuất sắc cho bóng đá Việt Nam.

Trả lời Saostar về hành trình mới, HLV Graechen nói: “Tôi rất hạnh phúc khi được hợp tác với Học viện Nutifood JMG. Điều đó giúp tôi tiếp tục ở lại với gia đình tại Việt Nam.

Hiện tôi đang nóng lòng chờ đợi để được gặp các thí sinh, chứng kiến nhiều tài năng mới trong mùa tuyển sinh khóa 3. Đó là bước khởi đầu rất quan trọng để có được một lớp cầu thủ mới chất lượng”.

'Vua đào tạo trẻ' Graechen kể chuyện về khát vọng đi tìm lứa Công Phượng đệ nhị cho bóng đá Việt Nam Ảnh 1
HLV Guillaume Graechen sẽ trực tiếp tuyển sinh khóa 3 với khát vọng tìm ra lứa Công Phượng đệ nhị. Ảnh: Học viện Nutifood JMG

HLV Graechen từng có 14 nắm gắn bó với HAGL trong vai trò người làm đào tạo trẻ. Ông được ví như “vua đào tạo trẻ” của bóng đá Việt Nam khi có công lớn bồi dưỡng cho lứa Công Phượng thành tài. Ông thầy người Pháp còn dẫn dắt Quang Hải, Đức Huy, Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dũng (trung vệ Viettel)… trong màu áo U19 Việt Nam.

Tất cả là lý do để mong đợi HLV Graechen sẽ tạo ra thành quả mới với cuộc tuyển sinh khóa 3 ở Học viện bóng đá Nutifood JMG.

Danh tiếng của JMG và mục tiêu tuyển chọn, đào tạo khác biệt

Danh tiếng của HLV Graechen là không bàn cãi. Ông có thể chưa giỏi trong môi trường chuyên nghiệp nhưng xứng đáng là người thầy đào tạo trẻ giỏi nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Bằng chứng là ông dạy dỗ lứa Công Phượng, Quang Hải từ những cậu bé đi xây ước mơ trong màu áo U19, bây giờ trở thành niềm tự hào của bóng đá nước nhà.

Nhưng thầy giỏi chỉ là điều kiện đầu tiên, vế còn lại là khâu tuyển chọn rất quan trọng để có được "hạt giống tốt". Theo HLV Graechen - người trực tiếp tuyển chọn và đào tạo cầu thủ trẻ của JMG: Một thí sinh lý tưởng sẽ có sự thông minh trong chiến thuật, kiểm soát bóng tốt và có tiềm năng phát triển thể chất. Đặc biệt, các bạn nhỏ phải có đam mê với môn thể thao này là có giá trị đạo đức tốt.

Sự ưu tiên mạnh về kỹ thuật có lý do rằng, quá trình đào tạo là sự kết hợp huấn luyện từ các kỹ năng cơ bản nhất. Có những bài tập phải tập đi tập lại cả ngàn lần để các em hình thành kỹ năng và không lạ lẫm khi xoay trở trong bất cứ môi trường nào. Đôi chân của các em dẻo dai, cổ chân phải mạnh và bàn chân phải linh hoạt với mọi tư thế tiếp bóng. Đây cũng là sự khác biệt lớn khi các học viên của JMG đá chân đất, không giày suốt 4 năm mới chuyển sang chơi giày. 

HLV Graechen nhấn mạnh:"Về kỹ thuật, chúng tôi sẽ giúp các cầu thủ đạt kỹ thuật chơi 2 chân ở trình độ cao, hiểu hết tất cả các pha bóng và phân tích được các tình huống trong bóng đá. Tất cả những điều này nhằm giúp cầu thủ đưa ra sự lựa chọn hợp lý nhất về mặt chiến thuật theo các tình huống khác nhau trong từng trận đấu.

Danh tiếng của JMG đã được công nhận trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam sau sự thành công của các khoá HAGL và Nutifood. Học viện Nutifood JMG có trụ sở tại Gia Lai, nơi các em cầu thủ sẽ tập luyện trên cùng một sân với Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh, Xuân Trường…".

'Vua đào tạo trẻ' Graechen kể chuyện về khát vọng đi tìm lứa Công Phượng đệ nhị cho bóng đá Việt Nam Ảnh 2
HLV Graechen là thầy của lứa Công Phượng. 

Trong đợt tuyển sinh vào tháng 5 tới, HLV Graechen trực tiếp tham gia lựa chọn học viên nên ông khát vọng tiếp tục tạo ra những tài năng xuất chúng cho bóng đá Việt Nam. 

"Tôi nghĩ thật tuyệt vời nếu như các em có ước mơ được như lứa đàn anh. Tôi muốn nói là có đến 80% cầu thủ trong một khoá sẽ chơi chuyên nghiệp và thậm chí là trở thành cầu thủ của đội tuyển quốc gia".

Tại Học viện Nutifood JMG, các em sẽ được giáo dục trở thành một công dân được xã hội tôn trọng và công nhận. Chúng tôi giúp các em học cách sống và tuân thủ nội quy của tập thể, đồng thời giúp các em giao tiếp tốt được tiếng Anh và tốt nghiệp 12. 

Học viện chú trọng phát triển thể chất và tinh thần cho cầu thủ để khắc phục hạn chế về thể hình. Các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng Nutifood áp dụng theo từng độ tuổi và trong chương trình tập luyện riêng biệt của cầu thủ. Dinh dưỡng rất quan trọng để các em có sự thể hiện tốt nhất trên sân. Ronaldo là một ví dụ hoàn hảo cho điều này ở tuổi 37", HLV Graechen nói.

Hai điểm yếu của cầu thủ Việt Nam

Như Saostar đã có một loạt bài về vấn đề thể hình của cầu thủ Việt Nam bị hạn chế so với Hàn Quốc, Nhật Bản. HAGL đá AFC Champions League nhưng nhận 5 bàn thua từ bóng bổng. HLV Kiatisuk nói HAGL thua vì hạn chế về chiều cao so với đối thủ. HLV Jeonbuk nhận xét cần 3 năm để cầu thủ Việt Nam cả thiện thể hình.

HLV Graechen nhận định: "Theo tôi, cầu thủ Việt Nam không thua xa mà là đang từng bước tiếp cận sự tiên tiến của các quốc gia có nền thể thao phát triển. Tuy Hàn Quốc phát triển hơn Việt Nam về bóng đá, cơ sở hạ tầng thể thao, công tác huấn luyện, phát triển cầu thủ trẻ, nhưng Việt Nam cũng đang từ từ tiến lên một cách chắc chắn để cạnh tranh với Hàn Quốc và Nhật Bản, hai quốc gia có nền bóng đá phát triển mạnh hàng đầu Đông Á".

Ngoài ra, ông thầy người Pháp chỉ thêm ra điểm yếu lớn của các cầu thủ Việt Nam, đó là sự tự ti. Bóng đá Việt Nam trong tương lai cần cải thiện điều đó cho cầu thủ, dù thời gian qua có sự tiến triển tốt.

"Theo tôi, điểm yếu lớn nhất của các cầu thủ trẻ lẫn cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam là cảm giác tự ti, dẫn đến thiếu tự tin về bản thân. Điều đó đã được cải thiện trong những năm gần đây qua sự tiến bộ của các giải quốc gia. 

Vấn đề nói trên là do 3 giải trẻ (U17, U19, U21) của chúng ta không kéo dài xuyên suốt một mùa giải. Nếu được như thế, các cầu thủ trẻ sẽ được chuẩn bị tốt nhất, luôn sẵn sàng khi họ chuyển sang chơi chuyên nghiệp", HLV Graenchen nhận xét.

'Vua đào tạo trẻ' Graechen kể chuyện về khát vọng đi tìm lứa Công Phượng đệ nhị cho bóng đá Việt Nam Ảnh 3
HLV Graechen tin tưởng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục thay đổi mạnh mẽ. Ảnh: Học viện Nutifood JMG

Theo HLV Graechen, chuyện cải thiện điểm yếu về tự ti thì cần có chuyên gia tâm lý để hỗ trợ, theo dõi và phát triển tinh thần cho các cầu thủ. Những đợt tập huấn nước ngoài cũng giúp cầu thủ mở mang đầu óc bằng cách khám phá các nền văn hoá khác nhau, các đối thủ khác nhau. Điều này sẽ mang lại sự tự tin cho từng cá nhân và tập thể.

Bóng đá Việt Nam đã thay đổi mạnh mẽ 

Dưới góc nhìn của một người gắn bó 15 năm cùng bóng đá Việt Nam, HLV Graechen nhận định cơ hội dự World Cup 2026 là không hề phi thực tế. 

HLV Graechen nói:"Trong bóng đá, không thể nói trước được điều gì nên đội tuyển Việt Nam tham gia kỳ World 2026 là điều hoàn toàn có thể".

“Ông vua đào tạo trẻ” đánh giá bóng đá Việt Nam đã qua thời "xây nhà từ nóc" khi có nhiều Học viện bóng đá, trung tâm đào tạo. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng để tuyển Việt Nam lần đầu góp mặt ở vòng cuối cùng World Cup 2022. Tuy nhiên, những khuyết điểm cần cải thiện để tiếp tục phát triển như cơ sở vật chất chưa tốt, nhiều sân bóng chưa có mặt cỏ chất lượng, còn một số CLB V.League thiếu trung tâm huấn luyện thi đấu.

"Bây giờ các bạn trẻ đam mê bóng đá có nhiều cơ hội hơn để tìm cho mình một câu lạc bộ, một Học viện, một trung tâm thể thao vì điều kiện bây giờ đã phát triển hơn so với 15 năm trước. 

Tôi thấy Việt Nam đang xoay ngược ngôi nhà lại để xây dựng lại nền móng vững chắc hơn từ dưới lên. Chúng ta nhìn vào kết quả của đội tuyển quốc gia và các đội tuyển trẻ sẽ thấy có một sự tiến bộ bền vững, chắc chắn", HLV Grachen kết luận.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất