Thể thao

Vũ Thành An cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 31

Văn Nhân
Chia sẻ

Kiếm thủ 3 lần liên tiếp giành HCV SEA Games - Vũ Thành An sẽ cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 31.

Theo đó, Vũ Thành An sẽ có lần thứ 5 cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam. Trong quá khứ, kiếm thủ vừa giành đai ở chương trình The Champion 2021 đã từng 4 lần cầm cờ cho thể thao Việt Nam ở Olympic 2016, SEA Games 2017, ASIAD 2018, SEA Games 2019.

Ở tập 17 The Champion - Nhà vô địch 2021, Vũ Thành An thắng VĐV cầu lông Phạm Hồng Nam trên sàn boxing để giành đai vô địch.

“Tôi mới chuyển sang boxing nên một số đòn thế, kỹ thuật vẫn chưa chuẩn cho lắm. Ngoài ra, tôi là vận động viên Đấu kiếm nên cũng chưa quen lắm. Tuy nhiên, chiến thắng này là một sự công nhận cho những nỗ lực tập luyện không biết mệt mỏi trong thời gian dài", Vũ Thành An nói về chiến thắng ở The Champion - Nhà vô địch 2021.

Vũ Thành An cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 31 Ảnh 1
Kiếm thủ 3 lần liên tiếp giành HCV SEA Games - Vũ Thành An đã được giao nhiệm vụ cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 31.

Ở SEA Games 31, Vũ Thành An là một trong những niềm hy vọng vàng của Đấu kiếm Việt Nam. Vũ Thành An đã giành HCV ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp.

Ngoài ra, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là người châm ngọn đuốc thắp sáng SEA Games 31. Hoàng Xuân Vinh từng giành được huy chương vàng Olympic 2016.

10 người hùng thể thao Việt Nam sẽ rước ngọn đuốc trong lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra trên sân Mỹ Đình, Hà Nội vào tối 12/5.

Cụ thể, 10 VĐV này gồm: Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Trần Hiếu Ngân (taekwondo), Hoàng Anh Tuấn (cử tạ), Nguyễn Thúy Hiền (wushu), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa), Lê Tú Chinh (điền kinh), Quách Thị Lan (điền kinh), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ).

Ở SEA Games 31, ông Trần Đức Phấn (Phó tổng cực trưởng Tổng cục TDTT) làm trưởng đoàn thể thao Việt Nam. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ thay mặt vận động viên của 11 đoàn thể thao đọc tuyên thệ khai mạc SEA Games 31.

SEA Games 31 được tổ chức ở Việt Nam, thời gian diễn ra từ ngày 12/5 đến ngày 23/5 với sự tham dự của 10 nghìn VĐV, HLV của 11 đoàn thể thao của Đông Nam Á.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất