Thể thao

VTV gửi công văn xin tiếp sóng ASIAD 2018

Theo BĐS
Chia sẻ

Đài Truyền hình Việt Nam vừa gửi công văn đề nghị được tiếp phát nguyên trạng các chương trình, các trận thi đấu, do VOV/VTC phát sóng, trong khuôn khổ ASIAD 2018.

Phát biểu với truyền thông Việt Nam, ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban thư ký biên tập (Đài truyền hình Việt Nam), cho hay đơn vị này vừa gửi công văn đề nghị được tiếp phát nguyên trạng các chương trình, các trận thi đấu, do VOV/VTC phát sóng, trong khuôn khổ ASIAD 2018.

Cũng theo ông Nam, công văn vừa được phát đi ngày hôm nay nên đến giờ phút này, VTV vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ VOV/VTC .

Trước đó, chiều 21/8, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã chính thức công bố bản quyền phát sóng ASIAD 2018. Số tiền để sở hữu bản quyền là 1,3 triệu USD. Trong thương vụ này, VOV nhận được sự trợ giúp từ 2 “Mạnh thường quân” Vingroup và Viettel. Việt Nam là quốc gia cuối cùng trong số 76 nước mua bản quyền truyền hình, tương tự hồi World Cup 2018.

Theo kế hoạch, VOV sẽ truyền trực tiếp các môn thi đấu của ASIAD 2018 trên các kênh VTC1, VTC3, VTC9 và VOVTV. Đồng thời, khán giả Việt Nam cũng có thể theo dõi qua những kênh sóng phát thanh và các trang web, ứng dụng xem truyền hình trực tiếp.

Bản quyền ASIAD 2018 có được do sự chỉ đạo tích cực của Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ với mong muốn giúp công chúng cả nước có thể xem trực tiếp các đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở ASIAD 18.

Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cho biết: 'Để phục vụ số đông người hâm mộ, VOV đồng ý chia sẻ bản quyền, hình ảnh ASIAD 2018 với các đơn vị khác. Nhưng việc tiếp sóng, trích dẫn hình ảnh cần ghi rõ nguồn, giữ nguyên trạng từ VOV. Bởi có những vấn đề pháp lý trong hợp đồng với đối tác, chúng ta không thể thay đổi'.

Chia sẻ

Bài viết

Theo BĐS

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất