Thể thao

Việt Nam thua Pháp 0-7: Chưa phải thất bại đậm nhất lịch sử và hành trang cho World Cup

Hoài Anh
Chia sẻ

Rạng sáng 2/7, tuyển nữ Việt Nam đã thua 0-7 trước đội chủ nhà Pháp ở trận giao hữu trên sân Stade de la Source.

Lần đầu tiên trong lịch sử tuyển nữ Việt Nam đối đầu với Pháp. Một trận giao hữu quan trọng để thấy thầy trò HLV Mai Đức Chung cần phải làm rất nhiều để chuẩn bị cho World Cup 2023.

Tuyển nữ Pháp chỉ cần 15 phút để ghi 3 bàn vào lưới Việt Nam. Delphine dứt điểm sau đường căng ngang của đồng đội để mở tỷ số trận đấu ngay phút thứ 5. Pháp ghi thêm 2 bàn trong 10 phút tiếp theo và khép lại hiệp 1 với cách biệt 6-0. Đội chủ nhà thắng chung cuộc 7-0 trước tuyển Việt Nam.

Việt Nam thua Pháp 0-7: Chưa phải thất bại đậm nhất lịch sử và hành trang cho World Cup Ảnh 1
Rạng sáng 2/7, tuyển nữ Việt Nam đã thua 0-7 trước đội chủ nhà Pháp ở trận giao hữu trên sân Stade de la Source.

Cả trận đấu với Pháp, đội bóng của HLV Mai Đức Chung chỉ có vỏn vẹn 1 lần dứt điểm. Đó là tình huống nỗ lực của Huỳnh Như nhưng không thể tạo ra khác biệt.

Trận đấu với Pháp cho thấy tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn lép vế. Điều đó không hề ngạc nhiên khi Pháp đang đứng thứ 3 thế giới. Cuôcn so tài này chỉ có ý nghĩa giúp cho thầy trò HLV Mai Đức Chung học hỏi và có thêm hành tranh cho World Cup 2023.

Trong quá khứ, tuyển nữ Việt Nam từng nhận 2 thất bại đậm cùng cách biệt 11 bàn. Năm 1999, tuyển nữ Việt Nam thua 1-12 trước ĐT nữ CHDCND Triều Tiên vào năm 1999 và 0-11 trước Australia (năm 2015).

Việt Nam thua Pháp 0-7: Chưa phải thất bại đậm nhất lịch sử và hành trang cho World Cup Ảnh 2
Sau trận đấu với Pháp, tuyển nữ Việt Nam về dự AFF Cup 2022.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung thực sự rất cần những màn so tài trước các đội bóng hàng đầu thế giới. Bởi họ sẽ dự World Cup vào năm tới, giải đấu có nhiều đối thủ cùng đẳng cấp như Pháp. Người hâm mộ Việt Nam cũng dễ dàng cảm thông nếu các cô gái Việt Nam thua đậm ở World Cup - nơi có những tên tuổi cực mạnh như Đức, Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản…

Theo dự kiến, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bay đến Philippines tham dự AFF Cup 2022. Tuyển nữ Việt Nam  vào bảng A, lần lượt gặp Campuchia (ngày 7/7), Lào (9/7), Timor Leste (11/7) và Myanmar (13/7).

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất