Thể thao

Việt Nam thua ngược Indonesia trong 3 phút

Bá Hổ
Chia sẻ

Dù dẫn trước chủ nhà Indonesia 1-2 nhưng U20 Việt Nam thua ngược 2-3.

Sau hai loạt đấu ở bảng F, Việt Nam thắng Hong Kong (Trung Quốc) 5-1, 4-0 Timor Leste. Indonesia cũng thắng với kết quả lần lượt Hong Kong (Trung Quốc) 5-1, 4-0 Timor Leste. Việt Nam và Indonesia cùng có 6 điểm, 9 bàn thắng và một bàn thua. U20 Indonesia đứng đầu bảng khi hơn Việt Nam chỉ số fair-play. Đội bóng của HLV Shin Tae Yong nhận 2 thẻ vàng, U20 Việt Nam có 3 thẻ vàng.

Cuộc so tài giữa Indonesia và Việt Nam quyết định ngôi đầu bảng F, đội thắng chắc chắn giành vé vào VCK U20 châu Á 2023. Đội nhì bảng sẽ so thành tích để nằm trong nhóm 5 đội được đi tiếp. Trường hợp Việt Nam và Indonesia hoà nhau sau 90 phút, hai đội phải đá phạt đền nhưng cả hai chắc chắn có vé dự VCK.

Việt Nam thua ngược Indonesia trong 3 phút Ảnh 1
Việt Nam ghi liền 2 bàn vào lưới Indonesia.

Ở hiệp một, U20 Indonesia tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà tạo dựng được một số cơ hội nhưng không thể ghi bàn vào lưới U20 Việt Nam. Cả hiệp đấu, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam gần như không có cơ hội nào đánh kể trước Indonesia.

Sang hiệp 2, U20 Indonesia vươn lên dẫn trước khi Ferdinan lập siêu phẩm. Bàn thua này bắt nguồn từ việc Đức Phú mất bóng bên phần sân nhà.

Sau bàn thua này, U20 Việt Nam tấn công và ghi liên tiếp 2 bàn thắng do công của Thanh Nhàn, Xuân Tiến. Mọi thứ có thể nói diễn ra theo chiều hướng không nằm trong tính toán của HLV Shin Tae Yong. Lợi thế dẫn 2-1 giúp cho Việt Nam mở ra cơ hội lớn giành vé vào VCK U20 châu Á 2023.

Dù vậy, U20 Indonesia có 2 bàn trong vòng 3 phút. Ferrari đánh đầu sau cú đá phạt góc khiến thủ môn Văn Bình không thể cản phá. Ba phút sau, thủ môn Văn Bình mắc sai lầm khiến Việt Nam nhận bàn thua thứ ba. Nico căng ngang không nguy hiểm nhưng Văn BìnH đẩy bóng vào lưới.

Việt Nam thua ngược Indonesia trong 3 phút Ảnh 2
Nhưng chung cuộc Việt Nam thua Indonesia 2-3.

Thua ngược Indonesia 2-3, U20 Việt Nam phải chờ kết quả ở các bảng đấu khác để biết có vào nhóm 5 đội đứng nhì có thành tích tốt hay không. Chủ nhà Indonesia đứng đầu bảng F nên giành vé vào vòng chung kết U20 châu Á 2023.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin mới nhất