Thể thao

'Việt Nam sợ Thái Lan, chúng ta sẽ vô địch'

Bá Hổ
Chia sẻ

Đó là nhận định của truyền thông Thái Lan sau trận chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình.

“Việt Nam chơi như sợ đội Thái Lan. Thường xuyên để mất bóng ở khu vực 1/3. Chúng ta có lợi thế sân nhà ở lượt về. Câu hỏi đặt ra là liệu Việt Nam có cơ hội thắng chúng ta trên sân Thammasat hay không?”, Siam Sport của Thái Lan nhận định.

Theo đó, câu trả lời rằng: “Nhìn vào những gì diễn ra ở trận lượt đi thì rất khó. Hãy để tuyển Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng Đông Nam Á. Đội tuyển Thái Lan giành cúp vô địch”.

'Việt Nam sợ Thái Lan, chúng ta sẽ vô địch' Ảnh 1
Truyền thông Thái Lan nhận xét Việt Nam sợ Thái Lan ở trận chung kết lượt đi.

Ở trận chung kết lượt đi, Tiến Linh toả sáng với bàn thắng mở tỷ số ở phút 24. Quế Ngọc Hải có đường tạt bóng như đặt và Tiến Linh đánh đầu tung lưới Thái Lan. Pha lập công vào lưới Thái Lan giúp cho Tiến Linh đuổi kịp Dangda trong cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup 2022. Cả hai cùng có 6 bàn nhưng tiền đạo Thái Lan có hai bàn thắng từ chấm 11 m.

Ở ngay đầu hiệp 2, tuyển Việt Nam đã sớm đánh mất lợi thế dẫn bàn khi Thái Lan có bàn gỡ hoà 1-1. Theerathon phất một đường chuyền dài và Poramet phá bẫy việt vị, sau đó loại Quế Ngọc Hải để sút tung lưới thủ môn Văn Lâm.

Bàn thua ở phút 48 là tình huống đáng tiếc cho tuyển Việt Nam. Hàng thủ đã không có sự tập trung và Thái Lan trừng phạt với một pha bóng đơn giản. Bàn thắng của Poramet khiến cho Việt Nam phải đẩy lên tấn công, bởi luật bàn thắng sân khách đang giúp Thái Lan tạo ra lợi thế trước thầy trò HLV Park Hang Seo.

HLV Park Hang Seo điều chỉnh bằng cách thay Phan Văn Đức và Việt Anh vào thay Tuấn Hải, Duy Mạnh. Nhưng sự thay đổi này khiến cho Việt Nam nhận bàn thua thứ hai, Việt Anh di chuyển chậm để cho Sarach Yooyen phá bẫy việt vị và sút tung lưới Văn Lâm lần thứ hai trong trận đấu.

'Việt Nam sợ Thái Lan, chúng ta sẽ vô địch' Ảnh 2
Việt Nam và Thái Lan hoà 2-2 ở lượt đi.

Tuy nhiên, Văn Thanh giúp cho Việt Nam thoát khỏi trận thua với bàn thắng ở phút 88. Bàn thắng này rất quan trọng và tuyển Việt Nam còn nguyên cơ hội vô địch.

Trận hoà 2-2 ngay tại sân Mỹ Đình khiến cho Việt Nam bất lợi trước trận chung kết lượt về vào ngày 16/1 tại sân Thammasat. Việt Nam cần thắng Thái Lan hoặc hoà 3-3 để vô địch, trường hợp hoà 2-2 thì hai đội đá hiệp phụ.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin mới nhất