Thể thao

'Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2022, ông Park có một lời chia tay đẹp'

Văn Nhân
Chia sẻ

Đó là nhận định của cựu tiền đạo tuyển Việt Nam - Nguyễn Hải Anh với Saostar.

Trò chuyện với Saostar vào sáng 24/12, Hải Anh nói: “Tôi có xem lượt đầu tiên của AFF Cup 2022. Tôi nghĩ Việt Nam sẽ vô địch. AFF Cup 2022 sẽ là lời chia tay đẹp của ông Park Hang Seo với bóng đá Việt Nam”.

Hải Anh phân tích: “Tuyển Việt Nam so với năm ngoái có thêm nhiều cầu thủ giỏi, bởi Hùng Dũng, Văn Hậu, Văn Quyết, Văn Lâm trở lại. Tuấn Hải lần đầu đá AFF Cup 2022 sẽ mang đến một làn gió mới trên hàng công, dù Công Phượng không thể tham dự là một sự thiếu vắng đáng tiếc.

'Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2022, đó là lời chia tay đẹp của ông Park' Ảnh 1
Hải Anh nhận định tuyển Việt Nam mạnh hơn so với năm ngoái. Ảnh: Anh Đồng

Nhìn một cách toàn diện, tuyển Việt Nam không có điểm yếu. Từ thủ môn đến hàng công đều sở hữu những cầu thủ hàng đầu Đông Nam Á. Lực lượng của tuyển Việt Nam đúng như ông Park nói là có nhiều cầu thủ đá được các vị trí khác nhau. Mỗi vị trí đều sở hữu ít nhất hai cầu thủ giỏi.

Trận thắng Lào đã phản ánh đầy đủ về sức mạnh của tuyển Việt Nam. Không phải về tỷ số mà ông Park đang có lực lượng đồng đều. Văn Hậu, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh, Văn Đức rời sân thì có Văn Thanh, Văn Toàn, Văn Quyết, Tuấn Anh, Tuấn Hải thay thế.

Cá nhân tôi cho rằng tuyển Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2022 do mạnh hơn phần còn lại. HLV Park Hang Seo sẽ có lời chia tay đẹp cùng bóng đá Việt Nam. Đó cũng là mong muốn của người hâm mộ cùng các thành viên tuyển Việt Nam để thay lời cảm ơn đến ông Park”.

Trước câu hỏi về các đối thủ gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia, Hải Anh nói: “Thái Lan đã yếu đi rất nhiều so với năm ngoái. HLV Polking không có Supachok Sarachart, Chaowat Veerachat, Chanathip, Jonathan Khemdee, Thanawat Suengchitthawon…

Tôi nghĩ vắng Supachok, Thanawat và Chanathip khiến cho Thái Lan giảm đi sức mạnh đáng kể. Tài năng của Chanathip là không có gì phải bàn cãi. Chanathip là tài năng lớn nhất của Đông Nam Á trong nhiều năm qua.

Hai đối thủ khác gồm Indonesia và Malaysia có thể đáng xem hơn Thái Lan. Indonesia đang thay đổi mạnh mẽ cùng HLV Shin Tae Yong. Nhưng tôi không thấy được sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự của Indonesia. Có lẽ phải chờ Indonesia đối đầu với Thái Lan để nhận định rõ hơn về sức mạnh của họ. Tôi vẫn đánh giá Indonesia chưa đủ sức cạnh tranh chức vô địch với tuyển Việt Nam.

'Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2022, đó là lời chia tay đẹp của ông Park' Ảnh 2
Ông Park sẽ có lời chia tay đẹp với chức vô địch AFF Cup 2022? Ảnh: Anh Đồng

Với Malaysia, HLV Kim Pan Gon được chờ đợi thay đổi so với giải đấu lần trước. Tuy nhiên, HLV Kim Pan Gon phải có con người giỏi mới làm nên chuyện. Malaysia bây giờ không có nhiều gương mặt nổi bật giống Việt Nam và Thái Lan. Điều chờ đợi lớn nhất có lẽ là khả năng phòng ngự và tính kỷ luật dưới thời HLV Kim Pan Gon”.

“Tôi cho rằng tuyển Việt Nam mạnh hơn so với năm ngoái. Thái Lan yếu đi. Indonesia và Malaysia chưa thể thách thức tuyển Việt Nam”, Hải Anh kết luận.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất