Thể thao

Vì sao tuyển Pháp bị Thụy Sĩ loại sốc khỏi EURO 2020?

Văn Nhân
Chia sẻ

Thụy Sĩ đã tạo ra cơn địa chấn lớn nhất EURO 2020 khi tiễn Pháp về nước. Một chiến thắng có nhiều điều để nhìn nhận về chiến thuật và sự khác biệt ở khát vọng chiến đấu.

Người Pháp có câu nói rằng: "Với một chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai".

Và nếu không chơi với khát vọng cao nhất, tuyển Pháp sẽ bị loại khỏi EURO 2020. Chữ nếu này đã xảy ra khi Thụy Sĩ tiễn thầy trò HLV Deschamps rời EURO 2020 theo cách khó tin nhất, chẳng khác gì chuyện "người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai".

Xét về đẳng cấp và từng cá nhân, Thụy Sĩ không thể nào so sánh với tuyển Pháp - đội bóng được ví như "dải ngân hà ngôi sao". Nhưng tính tập thể và tinh thần chiến đấu thì Thụy Sĩ không thua kém, thậm chí nhỉnh hơn đối thủ.

Trước giờ bóng lăn, HLV Deschamps nắn gân các học trò là đừng coi thường Thụy Sĩ, vì không thi đấu với tinh thần cao nhất thì tuyển Pháp phải trả cái giá đắt. Nỗi lo của Deschamps đã diễn ra khi Haris Seferovic mở tỷ số ngay phút 15 cho Thụy Sĩ. Mọi thứ có thể trở thành dấu chấm hết cho nhà đương kim vô địch thế giới nếu Ricardo Rodriguez đá thành công quả phạt đền ở đầu hiệp 2.

Tuyển Pháp chỉ thực sự vùng lên sau màn "chết hụt" từ cú đá phạt đền của Ricardo Rodriguez. Ngôi sao Benzema ghi liền 2 bàn thắng trong 3 phút để Pháp dẫn ngược Thụy Sĩ 2-1. Mọi thứ tưởng chừng an bài khi Paul Pogba ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Nhưng phần còn lại của trận đấu là cơn ác mộng với Pháp khi để đối thủ gỡ hòa 3-3, sau đó Thụy Sĩ loại Pháp với chiến thắng 5-4 trên chấm đá 11m.

Vì sao một đội bóng được xem là mạnh nhất thế giới đã gục ngã trước Thụy Sĩ?

Đầu tiên, HLV Deschamps đã chơi "canh bạc tất tay" khi đưa Kingsley Coman vào sân ở hiệp 2. Pháp đá với 4 cầu thủ tấn công gồm Kingsley Coman - Griezmann ở hai cánh, Benzema - Mbappe chơi cao nhất. Pogba và Kante là hai lá chắn ở tuyến tiền vệ nhưng luôn sẵn sàng dâng cao trước khung thành của Thụy Sĩ.

Trong một thế trận đá "siêu tấn công", Pháp thành công với 3 bàn thắng để dẫn ngược Thụy Sĩ 3-1. Nhưng mọi thứ trôi về cuối thì Pháp gặp bất lợi trước sự vùng lên của đối thủ, nhất là hệ thống phòng ngự gặp vấn đề với việc đá 4 cầu thủ tấn công.

Vì sao tuyển Pháp bị Thụy Sĩ loại sốc khỏi EURO 2020? Ảnh 1
Tuyển Pháp bị Thụy Sĩ loại sốc ở EURO 2020. Ảnh: Reuters

Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 của Thụy Sĩ đến từ một pha tấn công biên, Kevin Mbabu tạt bóng bên cánh phải và Haris Seferovic thoải mái đánh đầu tung lưới tuyển Pháp. Phút 90, Gavranovic dứt điểm gỡ hòa 3-3 sau khi Pogba để mất bóng ở tuyến giữa.

Hai bàn thua đến từ hai điểm yếu chí mạng của Pháp là đôi cánh và tuyến tiền vệ mong manh khi chuyển sang sơ đồ 4-2-4 từ đầu hiệp 2. Nên nhớ, Thụy Sĩ đã có 3 lần đưa bóng vào lưới tuyển Pháp ở 10 phút cuối, trong đó có 1 bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Tờ L’Équipe còn chỉ thêm một lý do khiến cho tuyển Pháp thất bại là nhiều cầu thủ không chịu ngủ sớm vì chơi game và xem phim. Chuyện này ảnh hưởng đến thể lực của tuyển Pháp trong cuộc đấu "sinh tử" với Thụy Sĩ.

Thực tế, có một lý do nữa khi nói về thất bại của tuyển Pháp ở các sân chơi lớn. Đó là một tập thể chưa bao giờ cho thấy được sự kết dính cao nhất, ví dụ trước thềm EURO 2020 thì cặp tiền đạo Mbappe và Giroud xảy ra chuyện lục đục.

Vậy nên, tuyển Pháp đã phải trả giá bằng thất bại sốc trước Thụy Sĩ ở vòng 1/8 EURO 2020. Một thất bại không phải vì tuyển Pháp yếu mà họ đã... thua chính mình, và thua về sự khát vọng chiến thắng trước một Thụy Sĩ ngoan cường.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất