Thể thao

Vì sao Hà Nội FC mong HAGL của bầu Đức thắng Quảng Ninh?

Hoài Anh
Chia sẻ

Trước vòng 13 V.League 2021, Hà Nội FC đã không còn quyền tự quyết trong cuộc đua vào Top 6.

Cụ thể, Hà Nội FC đang xếp thứ 7 với 16 điểm. Họ cạnh tranh vé vào Top 6 với những Quảng Ninh FC (19 điểm, xếp thứ 3), Nam Định (18 điểm, xếp thứ 4), Thanh Hóa (17 điểm, xếp thứ 5) và Bình Dương (17 điểm, xếp thứ 6).

Cần nhắc, 1 điểm quý giá trước CLB HAGL giúp cho đội Bình Dương vượt mặt Hà Nội FC trên bảng xếp hạng, cũng như có quyền tự quyết nếu thắng CLB TPHCM vào ngày mai (7/5). Đây là trận đấu mà đội bóng đất Thủ được đá trên sân nhà.

Ở vòng 13, các đội bóng kể trên đều không đụng nhau. Cụ thể, SLNA - Hà Nội FC, Sài Gòn FC - Thanh Hóa, Bình Dương - TPHCM, Quảng Ninh - HAGL và Nam Định - Đà Nẵng.

Trong trường hợp đội của bầu Hiển thua SLNA thì chắc chắn đá trụ hạng. Hà Nội FC hòa SLNA còn phải chờ kết quả trận Bình Dương - TPHCM, Sài Gòn FC - Thanh Hóa.

Ở trường hợp thắng SLNA, Hà Nội FC vào Top 6 nếu Thanh Hóa và Bình Dương không có được 3 điểm.

Vì sao Hà Nội FC mong HAGL của bầu Đức thắng Quảng Ninh? Ảnh 1
Hà Nội FC sẽ mong HAGL hạ Quảng Ninh FC vào ngày mai.

Một con đường khác đưa Hà Nội FC vào Top 6 là HAGL hạ Quảng Ninh FC, còn đội của bầu Hiển thắng SLNA. Cả hai cùng có 19 điểm và Hà Nội FC vượt qua đội bóng đất Mỏ nhờ hơn chỉ số phụ.

Ngược lại, Quảng Ninh FC hòa hoặc thắng HAGL thì Hà Nội FC hẹp đi cơ hội vào Top 6. Dĩ nhiên, CLB Hà Nội không hề muốn rơi vào cảnh này.

Nói ví von thì Hà Nội FC bây giờ... mong HAGL hạ Quảng Ninh FC. Như vậy, đội bóng Thủ đô thắng SLNA là chắc chắn có mặt trong Top 6, tránh phải đá trụ hạng ở giai đoạn 2.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất