Thể thao

Vì sao Hà Nội FC của bầu Hiển không được yêu như HAGL?

Văn Nhân
Chia sẻ

"Cúp trong lòng người hâm mộ là chiếc cúp quan trọng nhất". Dòng slogan của CLB Hà Nội treo ở sân Hàng Đẫy vào năm ngoái.

Đó được xem là sự khẳng định của lãnh đạo CLB Hà Nội về khát vọng xây dựng hình ảnh đẹp với khán giả. Bầu Hiển cũng nói về chuyện vô địch trong lòng người hâm mộ khi Hà Nội FC để Viettel vượt mặt trong cuộc đua vô địch V.League 2020.

Cũng trong suốt chiều dài lịch sử 15 năm của CLB Hà Nội (thành lập năm 2006), họ giành rất nhiều danh hiệu ở sân chơi V.League, Cúp Quốc gia, Siêu Cúp Quốc gia. Nhưng có một nỗi buồn rất lớn là đội bóng của bầu Hiển để lại vô vàn câu chuyện đáng quên về scandal, sự xấu xí trong mắt người hâm mộ.

Năm 2008, làng bóng đá Việt Nam "rúng động" với câu chuyện 5 cầu thủ T&T Hà Nội bị bắt vì tại một "động lắc" tại quận 7 (TPHCM). Đó là Lê Hoàng Anh Thi, Lê Sỹ Mạnh, Nguyễn Trọng Minh, Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Xuân Tú.

Gần nhất, Quang Hải bị hack facebook, sau đó lộ ra một loạt tin nhắn liên quan đến chuyện đời tư khiến cho không ít người hâm mộ bị... ngán ngẩm về thần tượng.

Ngoài những câu chuyện đời tư, Hà Nội FC bị người hâm mộ đánh giá là một trong những đội bóng chơi xấu xí ở V.League. Không phải câu chuyện về lối chơi, đó là những tình huống đá xấu đối thủ của các cầu thủ Hà Nội.

Vì sao Hà Nội FC của bầu Hiển không được yêu như HAGL? Ảnh 1
Không chỉ các cầu thủ Hà Nội FC bị khán giả chê đá xấu xí, ngay đến ông chủ của đội bóng này cũng bị cổ động viên SLNA phản ứng trên khán đài V.League.

Từ Samson đến Văn Quyết đều trở thành chủ đề cho người hâm mộ bình luận về sự xấu xí. Cả hai sở hữu bản thành tích dày về những lần chơi xấu đối thủ và các án phạt từ Ban kỷ luật VFF. Đặc biệt, Samson mang cả thói quen chơi xấu ra sân chơi AFC Cup để đánh đối thủ, làm xấu hình ảnh bóng đá Việt Nam. 

Ngay đến những sao trẻ của Hà Nội FC ở giải trẻ cũng trở thành nỗi ngao ngán về bạo lực sân cỏ. Tiền vệ Thái Quý thời điểm đá ở U21 Quốc gia 2018, anh có pha đá thô bạo với cầu thủ U21 Viettel. Chính HLV U21 Hà Nội - Phạm Minh Đức nhận xét: "Đó là một pha bóng phi thể thao và tôi không bằng lòng".

Một năm sau, Đức Anh - cầu thủ U17 Hà Nội đánh cầu thủ Trung Quốc ở giải Evergrande Cup 2019. Đức Anh bị cấm hết giải và Ban tổ chức thông báo chuyện này với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Một câu chuyện đi vào lịch sử bóng đá nước nhà khi cầu thủ trẻ của một CLB chơi xấu ở nước ngoài bị báo cáo về VFF. 

Nghịch lý là nhiều cầu thủ Hà Nội chơi xấu xí bị dư luận phản ánh, người hâm mộ chỉ trích, nhưng câu chuyện này cứ tiếp diễn liên tục trong nhiều năm qua. Bây giờ nó trở thành gánh nặng cho đội bóng Thủ đô. Ba cầu thủ Hà Nội FC đang bị treo giò ở V.League 2021 là Văn Quyết, Việt Anh, Đức Huy vì chơi xấu. Hai trận đấu có 3 cầu thủ phải nghỉ vì đá xấu, một nỗi buồn thực sự cho Hà Nội FC - đội bóng từng xác định: "Cúp trong lòng người hâm mộ là chiếc cúp quan trọng nhất".

Một lăng kính đối lập dành cho người hâm mộ về Hà Nội FC, đó là HAGL của bầu Đức. Đội bóng phố Núi nhận được sự yêu mến lớn của khán giả dù kể từ lúc lứa Công Phượng lên V.League thì lận đận trong việc trụ hạng. Nhưng khán giả không quay lưng, họ luôn dõi theo và yêu mến HAGL của bầu Đức.

Vì sao Hà Nội FC của bầu Hiển không được yêu như HAGL? Ảnh 2
Bầu Đức nói không với bạo lực sân cỏ vì rất trân trọng tình yêu của khán giả dành cho CLB HAGL. Đội bóng phố Núi có thể đá thua nhưng nhất định không chấp nhận chuyện cầu thủ đá xấu, đá láo.

HAGL đá ở V.League cũng không phải hoàn toàn đẹp đến mức... không tì vết. Tăng Tiến từng có pha vào bóng đá bị đánh giá xấu xí với Duy Mạnh và nhận án phạt nguội nặng. Nhưng cách xử lý của bầu Đức khiến cho dư luận và khán giả nể, tôn trọng. Bầu Đức không chờ Ban kỷ luật VFF ra án phạt, ông cấm Tăng Tiến nghỉ hết lượt đi.

Chính sự mạnh tay của bầu Đức - một người tôn thờ bóng đá đẹp, là nguyên nhân giúp cho HAGL được khán giả yêu mến. Đội bóng phố Núi có thể chưa gặt được thành công nhưng xứng đáng là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Với Hà Nội FC, họ khao khát được khán giả yêu mến như HAGL của bầu Đức, cũng như trở thành niềm tự hào bóng đá Thủ đô. Nhưng 15 năm qua, Hà Nội FC có quá nhiều câu chuyện không đẹp trong lòng khán giả, đó là chưa kể câu chuyện "một ông chủ liên quan nhiều đội bóng" bị CĐV SLNA phản ứng.

Bao giờ đội bóng của bầu Hiển được yêu mến như HAGL của bầu Đức? Câu hỏi này có lẽ phải chờ rất lâu, vì chừng nào còn có cầu thủ đá láo, đá xấu thì Hà Nội FC chưa thể đẹp! Vì bóng đá là sân khấu bốn mặt, còn người hâm mộ có quyền lựa chọn tình yêu cho chính họ.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất