Thể thao

Vì sao FIFA phải vào cuộc ở trận bán kết Indonesia và Việt Nam?

Văn Nhân
Chia sẻ

Trận bán kết giữa Indonesia và Việt Nam được dự đoán rất nóng về khán giả. Liên đoàn bóng đá thế giới phải vào cuộc để siết chặt an ninh.

Sếp VFF ra tay, FIFA vào cuộc 

Theo thông tin của Saostar, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã sớm chuẩn bị các phương án cho đội tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách đến Indonesia, bao gồm vấn đề nhập cảnh và yêu cầu an ninh được đảm bảo mức cao nhất cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Đầu tiên, tuyển Việt Nam bị yêu cầu có visa để được nhập cảnh ở Indonesia. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gọi điện nói chuyện với ông Winston Lee - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Nhờ vậy, tuyển Việt Nam nhập cảnh vào Indonesia một cách thuận lợi.

Hơn hết, Chủ tịch VFF nhanh chóng có thư gửi cho Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Ông Trần Quốc Tuấn đề nghị PSSI và AFF tăng cường công tác an ninh cho trận bán kết giữa Indonesia và Việt Nam vào ngày 6/1 tới.

Vì sao FIFA phải vào cuộc ở trận bán kết Indonesia và Việt Nam? Ảnh 1
Trận bán kết giữa Indonesia và Việt Nam trên sân Gelora Bung Karno được nâng cấp độ cao nhất về an ninh. 

Trước những yêu cầu của VFF, trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam đã được tăng cường về an ninh. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã cử người đến Indonesia để hỗ trợ cho trận bán kết. Hai chuyên gia an ninh của FIFA và hai giám sát trận đấu sẽ làm nhiệm vụ ở trận Indonesia - Việt Nam. Đây là mức độ tăng cường chưa từng có trong lịch sử sân chơi AFF Cup.

50 nghìn CĐV đến sân Gelora Bung Karno.

Sân Gelora Bung Karno có sức chứa hơn 77 nghìn chỗ ngồi nhưng PSSI chỉ được phép bán 50 nghìn vé. Sự việc này được xem là bất đắc dĩ, bởi PSSI muốn có nhiều hơn số lượng CĐV Indonesia đến cổ vũ cho tuyển Indonesia.

"Theo sự cho phép từ phía cảnh sát thì chúng tôi chỉ được bán 50 nghìn vé", Yunus Yuri  - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia nói.

Về phía CĐV Việt Nam, PSSI sẽ cho phép khoảng 3 - 4.000 CĐV đội khách được vào sân Gelora Bung Karno. Đây là số vé theo tính toán dành cho CĐV đội khách theo quy định của AFF.

Vì sao FIFA phải vào cuộc ở trận bán kết Indonesia và Việt Nam? Ảnh 2
PSSI bán 50 nghìn vé dù sức chứa của Gelora Bung Karno lên đến hơn 77 nghìn chỗ ngồi.

Truyền thông Indonesia thông tin là vé trận Indonesia - Việt Nam đã được CĐV xứ vạn đảo mua hết. Họ dùng cụm từ "bán chạy nhôm tươi" để nói về CĐV Indonesia mua vé. Hiện nhiều CĐV Indonesia phải đi săn vé bán kết.

"Tuyển Indonesia phải tận dụng tối đa sự cuồng nhiệt của sân nhà Gelora Bung Karno để giáng đòn chí mạng vào Việt Nam. Sự ủng hộ của hàng vạn khán giả sẽ là nguồn động viên lớn, tiếp thêm sức mạnh cho Egy Maulana và những người bạn. Bên cạnh đó, cổ động viên có thể gây áp lực lên đội Việt Nam", CNN Indonesia kêu gọi CĐV Indonesia đến sân Gelora Bung Karno.

Thách thức lớn cho AFF 

Trong quá khứ, CĐV Indonesia luôn mang đến nỗi lo cho các giải đấu ở khu vực, kể cả những trận cấp độ trẻ lẫn sân chơi giao hữu. Tuyển Thái Lan cũng trải qua những phút giây thót tim ở vòng bảng AFF Cup 2022. Hàng trăm CĐV Indonesia bao vây xe chở đội Thái Lan, chửi bới và ném đá vỡ kính.

Hồi tháng 10 năm ngoái, sân Kanjuruhan của Indonesia xảy ra sự cố kinh hoàng với 125 người bị chết, 302 người bị thương nhẹ và 21 người bị thương nặng."Đây là một ngày đen tối cho tất cả những người làm bóng đá và là một bi kịch không thể hiểu nổi", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chia sẻ.

Ở Đông Nam Á, Indonesia được xem là nơi cuồng bóng đá nhất. Họ có những sân vận động với sức chứa rất lớn và CĐV rất cuồng bóng đá. Một điều đáng sợ là cổ động viên có tôn chỉ về tình yêu bóng đá: Sampai mati, tức cho đến chết. Cụm từ này có ở tất cả CĐV của các CLB ở Indonesia.

Vì sao FIFA phải vào cuộc ở trận bán kết Indonesia và Việt Nam? Ảnh 3
CĐV Indonesia luôn nổi tiếng quá khích.

Năm ngoái, Indonesia thua Malaysia 2-3 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, CĐV Indonesia tấn công khán giả và cầu thủ Malaysia. U19 Việt Nam phải bỏ tập vì CĐV Indonesia làm “loạn”. Ở U16 Đông Nam Á, CĐV Indonesia cũng ném đồ xuống sân khi U16 Indonesia đối đầu U16 Việt Nam. Trận giao hữu giữa Indonesia và Curacao diễn ra trong cảnh khán giả Indonesia ném đồ xuống sân sau khi Juninho Bacuna (cầu thủ Curacao) sút bóng lên khán đài.

Cuồng bóng đá nhất nhưng kèm theo sự xấu xí và quá khích. Tất cả khiến cho bóng đá Indonesia đối diện với những sự bất an lớn trên khán đài, bao gồm hình ảnh không đẹp với các đội bóng khác đến Indonesia thi đấu.

Trận bán kết AFF Cup 2022 giữa Indonesia và Việt Nam được xem là thách thức cực lớn cho AFF. Chuyện hai chuyên gia an ninh FIFA và hai giám sát trận đấu làm nhiệm vụ đã phản ánh đầy đủ về sức nóng của trận bán kết.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất