Thể thao

Vì sao CLB Đà Nẵng xuống hạng?

Văn Nhân
Chia sẻ

Hơn hai thập kỷ chơi ở V.League, CLB Đà Nẵng đã xuống hạng, một kịch bản có lẽ ít ai nghĩ ra ở mùa này.

CLB Đà Nẵng bắt đầu lên V.League từ mùa giải năm 2001/2002. Bóng đá Đà Nẵng xác lập vị thế với hai chức vô địch V.League vào các năm 2009 và 2012. Cả hai danh hiệu này đều diễn ra dưới cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức làm HLV trưởng CLB Đà Nẵng.

Có thể khẳng định bóng đá Đà Nẵng có một quá khứ huy hoàng và hào hùng. Người hâm mộ Đà Nẵng rất yêu bóng đá và phần lớn các trận đấu đều có đông đảo khán giả. Nhưng ánh hào quang đã nhạt phai và cuối cùng “tắt lịm” ở mùa giải năm nay. Tấm vé xuống hạng phản ánh sự sa sút của bóng đá Đà Nẵng trong nhiều năm qua.

“Tôi buồn vì CLB Đà Nẵng rớt hạng. Tuy nhiên, bóng đá chuyên nghiệp phải như vậy. Các đội bóng có sự đầu tư tốt thì tiếp tục cuộc chơi, không thì phải chấp nhận sự trả giá”, HLV Lê Huỳnh Đức nói sau trận đấu trên sân Thống Nhất.

Vì sao CLB Đà Nẵng xuống hạng? Ảnh 1
CLB Đà Nẵng rớt hạng ở V.League 2023. Ảnh: VPF

Gần nhất, CLB Đà Nẵng có mặt trong top 3 V.League đã diễn ra cách đây 7 năm (V.League 2016). Họ trải qua 6 mùa giải liên tục nằm ngoài 8 đội mạnh và nỗi lo rớt hạng có từ mùa bóng năm ngoái. Hồi chuông cảnh báo ấy đã thành hiện thực khi CLB Đà Nẵng có mùa giải tệ nhất.

Trước trận đấu với CLB Khánh Hoà vào chiều nay, CLB Đà Nẵng sở hữu con số thống kê khó tin: Đá 17 trận ghi 8 bàn. Bốn trận đấu trong giai đoạn lượt về đều không thể ghi bàn. Đội bóng sông Hàn chia tay V.League với 14 điểm, ghi 11 bàn. Đó là số điểm thấp nhất và số bàn thắng ít nhất của CLB Đà Nẵng ở V.League.

Câu chuyện buồn của CLB Đà Nẵng bắt nguồn từ trận đấu kỳ lạ ở vòng áp chót. SLNA xuất phát với đội hình cất nhiều trụ cột, kèm theo 2 ngoại binh được thanh lý sớm. Nhưng Đà Nẵng FC bất lực trước “đám trẻ” của SLNA, còn nhận bàn thua ở cuối trận. Chỉ cần 1 điểm trước SLNA thì Đà Nẵng đã nắm quyền tự quyết số phận nhưng họ tự “bắn” vào chân, qua đó trao cho Bình Dương FC và CLB TPHCM cơ hội quyền tự quyết.

Ai cũng hiểu rằng, chẳng có đội bóng nào chọn đá đẹp để rớt hạng.  TPHCM và Bình Dương đã không bỏ lỡ cơ hội “quý hơn vàng” để đá hoà, rồi cùng nhau trụ hạng. Đà Nẵng FC rớt hạng vì sa sút kéo dài ở 6 mùa bóng liên tục, trong đó có thêm một bài học đắt giá là không làm chủ được số phận thì chỉ có thể tự trách chính mình.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất