Thể thao

VFF cần xử lý vụ HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam lớn tuổi hơn Thái Lan

Văn Nhân
Chia sẻ

Tại sao Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải xử lý chuyện HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá về U23 Việt Nam và nhận xét liên quan đến HLV Đinh Thế Nam?

Rất nhiều người hâm mộ phản ứng với phát biểu của HLV Hoàng Anh Tuấn về U23 Việt Nam. Có một số ý kiến nói HLV Hoàng Anh Tuấn “ganh ghét, đố kỵ”, hay ứng xử kém…

Đó chỉ là câu chuyện nhìn từ phản ứng của dư luận. Bản chất cần được nhìn ở góc độ HLV Hoàng Anh Tuấn là ai?

VFF đã bổ nhiệm cùng lúc là HLV Đinh Thế Nam nắm U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U17 Việt Nam. Phải nhấn mạnh tư thế của HLV Hoàng Anh Tuấn là HLV trưởng U17 Việt Nam!

Với vai trò HLV trưởng đội U17 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn liệu có được phép đánh giá về U23 Việt Nam sau giải U23 Đông Nam Á 2022, có quyền nhận xét U23 Việt Nam lớn tuổi hơn Thái Lan nên đá không cân bằng, hay có ý kiến về việc HLV Đinh Thế Nam đề xuất 6 cầu thủ U23 Việt Nam cho HLV Park Hang Seo?

Thông thường sau 1 giải đấu, Hội đồng HLV quốc gia mới được quyền đánh giá, góp ý và đề xuất ý tưởng cho HLV trưởng. Chưa bao giờ có tiền lệ là một HLV thuộc các đội tuyển quốc gia lại đi đánh giá, nhận xét này nọ về đội tuyển quốc gia như HLV Hoàng Anh Tuấn!

VFF phải xử lý vụ HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam lớn tuổi hơn Thái Lan Ảnh 1
Là HLV U17 Việt Nam thì HLV Hoàng Anh Tuấn không được quyền đánh giá U23 Việt Nam, hay nhận xét về đề xuất của HLV Đinh Thế Nam.

Nên nhớ, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ nắm U17, còn ông Đinh Thế Nam dẫn dắt U23 Việt Nam. Ông Tuấn có thể đề xuất nhân sự nếu thấy có cầu thủ triển vọng. Nhưng sự đóng góp và xây dựng theo tinh thần vì mục đích chung chứ không phải lên truyền thông nói, còn dư luận nhìn vào lại có cảm nhận giống như sự đố kỵ về thành công ở các đội tuyển quốc gia.

Hãy đặt vào một trường hợp thế này, HLV Hoàng Anh Tuấn (U17 Việt Nam) đi đánh giá, nhận xét U23 Việt Nam. HLV Đinh Thế Nam (U23 Việt Nam) phê phán tuyển nữ Việt Nam. HLV Mai Đức Chung ý kiến về tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo… Bức tranh chung về bóng đá Việt Nam sẽ chẳng khác gì “cái chợ”, dễ xảy ra chuyện là ông này nói thiếu tích cực thì ông kia phản pháo lại trên truyền thông. Người hâm mộ nhìn vào sẽ rất kỳ kỳ.

Trường hợp của HLV Hoàng Anh Tuấn nói về U23 Việt Nam, nhận xét về đề xuất của HLV Đinh Thế Nam là nói chưa đúng vai trò, dễ tạo ra tiền lệ không tốt về HLV các đội tuyển quốc gia. Đây là sự việc mà VFF không thể xem nhẹ, hoặc ngó lơ khi ảnh hưởng đến hình ảnh chung của các đội tuyển quốc gia.

Do đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần phải chấn chỉnh vụ HLV Hoàng Anh Tuấn đã phát biểu theo kiểu nhận xét U23 Việt Nam và HLV Đinh Thế Nam, tránh tạo ra tiền lệ xấu.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất