Thể thao

VĐV bóng chuyền Hàn Quốc chết tại nhà riêng sau nhiều năm đối mặt với những bình luận ác ý về ngoại hình

Hà Vy
Chia sẻ

Cảnh sát tỉnh Gyeonggi đã mở cuộc điều tra sau khi VĐV bóng chuyền Kim In-hyuk được phát hiện chết tại nhà riêng.

Sự việc xảy ra hôm 4/2 vừa qua khiến làng thể thao Hàn Quốc rúng động. Kim In-hyuk được phát hiện chết tại nhà riêng vào lúc 15h chiều.

Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường và phát hiện một cuốn sổ của Kim In-hyuk, trong đó ghi lại những cảm xúc của vận động viên bóng chuyền sinh năm 1995. Cuốn sổ này sẽ là món đồ quan trọng để cảnh sát đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân cái chết của Kim In-hyuk.

"Một cuốn sổ đã được tìm thấy ghi lại những suy nghĩ tiêu cực của Kim In-hyuk trong cuộc sống. Sau khi kiểm tra nốt, nếu không thấy điều gì bất thường, chúng tôi sẽ kết thúc cuộc điều tra", đại diện của Sở cảnh sát cho biết. 

VĐV bóng chuyền Hàn Quốc chết tại nhà riêng sau nhiều năm đối mặt với những bình luận ác ý về ngoại hình Ảnh 1

Cái chết của Kim In-hyuk được nhận định không có dấu hiệu của tội phạm và gia đình cũng cho rằng In-hyuk đã tự sát. Vì thế, họ đề nghị cơ quan chức năng không khám nghiệm tử thi và yêu cầu này sau đó được chấp nhận.

Kim In-hyuk được biết đến là vận động viên phải đối mặt với những bình luận ác ý về ngoại hình trong suốt nhiều năm qua và đây có thể là nguyên nhân khiến anh tự sát. Tháng 8/2021, Kim In-hyuk đã phải kêu gọi dân mạng ngừng bình luận ác ý về mình.

"Suốt 10 năm qua, mọi người đã hiểu lầm tôi. Lúc trước, tôi nghĩ rằng cứ mặc kệ là ổn nhưng giờ tôi quá mệt mỏi. Những kẻ ngoài kia chẳng biết gì về tôi nhưng lại tra tấn tôi bằng những bình luận ác ý. Làm ơn dừng lại đi, tôi quá mệt rồi.

Hãy nghe đây, tôi không trang điểm và không bao giờ làm thế. Tôi không phải người thuộc giới tính thứ 3 bởi tôi có bạn gái rồi. Tôi cũng không bao giờ đóng phim người lớn. Tôi không dùng mascara hay chì kẻ mắt. Tôi chỉ dùng toner và kem dưỡng da thôi", In-hyuk viết trên Instagram.

VĐV bóng chuyền Hàn Quốc chết tại nhà riêng sau nhiều năm đối mặt với những bình luận ác ý về ngoại hình Ảnh 2

Kim In-hyuk sinh năm 1995, bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp vào năm 2017 cho CLB Suwon KEPCO Vixtorm, sau khi gây ấn tượng trong cả tấn công và phòng ngự hồi còn chơi bóng tại Đại học Quốc gia Gyeongsang. 

Năm 2020, Kim In-hyuk được CLB Daejeon Samsung Fire Bluefangs chiêu mộ, sau đó dính chấn thương khiến anh chỉ chơi vỏn vẹn hai trận trong mùa giải 2021-2022. 

Sau khi Kim In-hyuk qua đời, nhiều netizen Hàn kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp mạnh tay hơn để ngăn chặn tình trạng bạo lực mạng.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất