Thể thao

Tuyển Thái Lan chưa đá đã lập kỷ lục sau 26 năm, Việt Nam nguy cơ 'bay' khỏi Top 100

Hoài Anh
Chia sẻ

Dù chưa thi đấu với Uzbekistan nhưng tuyển Thái Lan đã chắc chắn giành vé vào VCK Asian Cup 2023.

Lý do Philippines đã thua Palestine với cách biệt 0-4. Điều đó giúp cho Thái Lan đã chắc chắn góp mặt trong Top 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất, nhờ xếp trên Philippines (nhì bảng B với 4 điểm).

Trước loạt đấu cuối, Thái Lan đã chạm 1 tay vào tấm vé dự VCK Asian Cup 2023 khi dẫn đầu bảng xếp hạng các đội nhì điểm. Tuyển Thái Lan có 6 điểm cùng hiệu số +5 sau 2 trận toàn thắng ở bảng C.

Nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã thưởng liên tiếp cho tuyển Thái Lan với tổng cộng 2 triệu baht. Thái Lan đã thắng Maldives 3-0 ở trận mở màn, thắng Sri Lanka 2-0 ở lượt hai. 

Tuyển Thái Lan chưa đá đã lập kỷ lục sau 26 năm, Việt Nam đối diện nguy cơ lớn Ảnh 1
Tuyển Thái Lan chưa đá đã lập kỷ lục sau 26 năm.

Tấm vé dự VCK Asian Cup 2023 giúp cho Thái Lan xác lập cột mốc quan trọng sau 26 năm, khi "voi chiến" có lần thứ hai liên tiếp dự VCK Asian Cup.

Madam Pang viết trên trang cá nhân: Lần đầu tiên trong 26 năm chúng ta lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2 lần liên tiếp. Cảm ơn đội ngũ nhân viên, huấn luyện viên và tất cả các cầu thủ vì sự cam kết, cống hiến của họ cho đến khi chúng tôi đạt được mục tiêu của mình.

Vào 22h30 tối nay (14/6) ở lượt đấu cuối vòng loại Asian Cup 2023, tuyển Thái Lan đối đầu Uzbekistan. HLV Polking muốn tạo ra bất ngờ cho Uzbekistan.

"Uzbekistan là đội chủ nhà, là ứng viên đầu bảng. Họ có vị trí cao hơn chúng tôi trên bảng xếp hạng FIFA. Để đánh bại Uzbekistan, chúng tôi cần màn trình diễn tốt nhất. Họ có nhiều cầu thủ giỏi, tuy nhiên trong bóng đá không nói trước được điều gì", HLV Polking nói.

Trường hợp đánh bại được Uzbekistan thì tuyển Thái Lan sẽ có cơ hội lớn gia tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA vào cuối tháng 6. Họ có khả năng cao sẽ ngắn khoảng cách so với vị thứ của tuyển Việt Nam.

Tuyển Thái Lan chưa đá đã lập kỷ lục sau 26 năm, Việt Nam đối diện nguy cơ lớn Ảnh 2
Tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ lớn rơi khỏi Top 100 BXH FIFA.

Với chiến thắng 2-0 trước ĐT Afghanistan ở trận giao hữu trên sân Thống Nhất, tuyển Việt Nam khó giữ được vị trí trong Top 100. Vì các đối thủ khác được thi đấu 3-4 trận so với Việt Nam (1 trận).

Vị trí trên BXH FIFA có ý nghĩa quan trọng trong việc bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2023. Nếu phải xuống nhóm 3 thì tuyển Việt Nam thực sự gặp khó khăn ở VCK Asian Cup 2023.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất