Thể thao

VCK Asian Cup 2023: Bảng G của Việt Nam, Thái Lan và Indonesia gây sốc

Bá Hổ
Chia sẻ

Sau Việt Nam và Thái Lan, Đông Nam Á có thêm 2 đại diện dự VCK Asian Cup 2023 là Indonesia và Malaysia.

Rạng sáng nay, tuyển Indonesia đã đánh bại Nepal với tỷ số 7-0 ở lượt cuối bảng A vòng loại thứ ba Asian Cup 2023. Indonesia đã giành quyền dự VCK Asian Cup sau 15 năm.

Chiến thắng 7-0 của Indonesia là trận đấu có cách biệt lớn nhất tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023. Trước đó, Palestine đã thắng Yemen 5-0, thắng Philippines 4-0.

VCK Asian Cup 2023: Bảng G của Việt Nam, Thái Lan và Indonesia gây sốc châu Á Ảnh 1
Sau Việt Nam và Thái Lan, Đông Nam Á có thêm 2 đại diện dự VCK Asian Cup 2023 là Indonesia và Malaysia. 

Một đại diện khác của Đông Nam Á giành vé dự VCK Asian Cup 2023 là Malaysia. Trận đấu với Bangladesh, tuyển Malaysia đã xuất sắc đánh bại đối thủ với cách biệt 4-1 để vào Top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đây là tấm vé đáng nhớ cho Malaysia khi lần cuối họ dự VCK Asian Cup vào năm 2007. 

Trong khi đó, Thái Lan đã nhận thất bại 0-2 trước Uzbekistan. Tuy nhiên, thầy trò HLV Polking đã sớm có vé dự VCK Asian Cup 2023 nhờ Philippines thua trước Palestine với tỷ số 0-4.

Như vậy, 4 đội bóng Đông Nam Á góp mặt ở VCK Asian Cup 2023 gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây là lần thứ 2 sau 16 năm 4 đại diện Đông Nam Á cùng góp mặt sân chơi châu Á. Lần đầu tiên là năm 2007, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia làm chủ nhà VCK Asian Cup 2007.

VCK Asian Cup 2023: Bảng G của Việt Nam, Thái Lan và Indonesia gây sốc châu Á Ảnh 2
5 đội bóng của bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đều góp mặt ở VCK Asian Cup 2023.

Có một hiện tượng thú vị xảy ra, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia từng nằm chung bảng G với UAE ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Bây giờ cả 5 đội đều có tên ở VCK Asian Cup 2023. Đây là điều khiến cho nhiều CĐV châu Á cảm thấy bất ngờ nhất ở giải đấu diễn ra vào năm sau.

Nhắc lại, UAE và Việt Nam là hai đội đi tiếp ở bảng G, qua đó giành vé thẳng dự VCK Asian Cup 2023. Ba đội Thái Lan, Indonesia và Malaysia phải đá vòng loại cuối cùng nhưng đều xuất sắc đi tiếp.

Với bóng đá Đông Nam Á, 4 đại diện tham dự VCK Asian Cup 2023 cho thấy được sự tiến bộ rất lớn. Tiếc nhất là trường hợp của Philippines bị loại khi chỉ xếp thứ 6 trong 6 đội nhì bảng.

VCK Asian Cup 2023 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16/6 đến 16/7/2023. Giải đấu có 24 đội than dự.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin mới nhất