Thể thao

VAR giúp U23 Việt Nam thoát khỏi phạt đền

Bá Định
Chia sẻ

Đội U23 Việt Nam đã thoát khỏi một bàn thua trông thấy nhờ công nghệ VAR trong trận đấu gặp U23 UAE.

Ngay trận mở màn chạm trán U23 UAE, đội U23 Việt Nam đã được hưởng lợi nhờ công nghệ VAR. Cụ thể, tình huống diễn ra vào phút thứ 49 trận đấu. Cầu thủ Saleh có một pha đi bóng rất tốc độ bên hành lang cánh phải. Hậu vệ Tấn Sinh liền có một pha phạm lỗi ngay sát khu vực vòng cấm địa.

Ban đầu, trọng tài chính điều khiển trận đấu là ông Muhammad Taqi Jahari chỉ tay vào chấm phạt đền.Tuy nhiên, sau đó, “ông vua áo đen” lập tức nghe ý kiến từ tổ trọng tài VAR. Rất may cho U23 Việt Nam, các trợ lý trọng tài trong phòng VAR xem lại tình huống rồi thông báo pha phạm lỗi của Huỳnh Tấn Sinh với cầu thủ đội bạn nằm ngoài vòng 16m50.

Dẫu cho các cầu thủ U23 UAE phản ứng quyết liệt song trọng tài Muhammad Taqi chỉ cho đại diện Tây Á hưởng quả đá phạt trực tiếp. May mắn lại một lần nữa đứng về phía U23 Việt Nam bởi pha sút phạt rất nguy hiểm từ U23 UAE bị thủ thành Bùi Tiến Dũng cản phá xuất sắc.

Trọng tài Muhammad Taqi đã “bẻ còi” nhờ công nghệ VAR.

Đáng chú ý, dù phạm lỗi khá nặng, Tấn Sinh còn không bị rút thẻ vàng. Nếu không, có lẽ U23 Việt Nam sẽ chỉ còn lại 10 người trên sân vì trước đó, Tấn Sinh đã phải nhận 1 thẻ vàng.

Tình huống thoát thua nhờ công nghệ VAR giúp U23 Việt Nam lấy lại sự tự tin sau những phút đầu hiệp 2 gặp rất nhiều sóng gió. Bản thân HLV Park Hang Seo cũng rút Tấn Sinh ra để thay thế bằng trung vệ Trần Đình Trọng nhằm tạo ra sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất