Thể thao

Vắng Rimario, Hải Phòng thua tan nát trước SLNA

Hoài Anh
Chia sẻ

SLNA đã đè bẹp Hải Phòng 3-0 để vươn lên dẫn đầu V.League 2022.

HLV Chu Đình Nghiêm phải đối diện bài toán cực khó khi mất chân sút chủ lực trong cuộc đối đầu với SLNA. Rimario bị thẻ vàng trong trận thắng Bình Định 3-1, qua đó anh phải nghỉ trận gặp SLNA.

Tầm quan trọng của Rimario là không cần bàn cãi. Anh ghi 8 bàn sau 8 trận ở V.League 2022. Có thể nói Rimario giống như 50% sức mạnh của đội bóng đất Cảng.

Sự khó khăn càng chồng chất khi Hải Phòng sớm nhận bàn thua ở phút thứ 10. Văn Đức đá phạt góc bên cánh trái và Oseni ngả người chuyền bóng về cột xa, trung vệ Văn Khánh đánh đầu nối ngay trước vạch vôi để mở tỷ số trận đấu.

Vắng Rimario, Hải Phòng thua tan nát trước SLNA Ảnh 1
SLNA đã đè bẹp Hải Phòng 3-0 để vươn lên dẫn đầu V.League 2022. Ảnh: VPF

Sau bàn thắng của Hoàng Văn Khánh, SLNA tiếp tục chơi hay trước Hải Phòng. Đội chủ nhà có thêm nhiều cơ hội nhưng không thể nhân đôi cách biệt.

Đến phút 60, SLNA có bàn thắng thứ hai. Từ đường chuyền bên cánh phải, Văn Đức ngả người bắt vô lê cực đẹp tung lưới Hải Phòng.

10 phút sau, Phạm Xuân Mạnh ghi bàn thắng thứ ba cho SLNA. Từ quả đá phạt của Mai Sỹ Hoàng đưa bóng vào vòng cấm, Xuân Mạnh đánh đầu đưa bóng về góc xa làm tung lưới đội bóng đất Cảng.

Chung cuộc, SLNA thắng thuyết phục Hải Phòng 3-0. Đội bóng xứ Nghệ trở lại ngôi đầu bảng V.League 2022 với 16 điểm, hơn Hải Phòng 2 điểm.

Vắng Rimario, Hải Phòng thua tan nát trước SLNA Ảnh 2
 Bình Định FC rơi xuống nửa bảng xếp hạng. 

Ở trận đấu còn lại, “đại gia” Bình Định thua 0-1 Đà Nẵng ngay trên sân nhà. Đây là thất bại bất ngờ khi đội chủ nhà được đánh mạnh hơn so với Đà Nẵng.

Thất bại trước Đà Nẵng khiến cho Bình Định đối diện nỗi lo lớn về tham vọng vô địch. “PSG Việt Nam” đã thua hai trận liên tiếp và rơi xuống giữa bảng xếp hạng. Đội bóng đất Võ kém 5 điểm so với SLNA.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất