Thể thao

V.League 2021: Hơn 1000 tỷ điêu đứng vì VPF và VFF?

Văn Nhân
Chia sẻ

Hơn 1000 tỷ đồng là số tiền mà 14 CLB ở V.League phải chi cho mùa bóng 2021, nhưng con số này sẽ tăng lên rất nhiều bởi VPF và VFF hoãn giải đấu đến tháng 2/2022.

Nghịch lý từ VPF và VFF

Ngày 30/7, Saostar đăng tải thông tin về bản báo cáo của Ban giám đốc VPF lên HĐQT VPF, với 11 đội đồng ý với phương án của VPF (trong đó có 6 đội không gửi phiếu được tính đồng ý), 8 đội bóng không đồng ý với VPF nhưng muốn giải tiếp tục, 7 đội muốn dừng và không đồng ý với VPF, 1 phiếu không hợp lệ. Kết quả từ thống kê này cho thấy 15/27 đội không đồng ý với VPF. Văn bản báo cáo này là ngày 29/7.

V.League 2021: Hơn 1000 tỷ điêu đứng vì VPF và VFF? Ảnh 1
Văn bản báo cáo kết quả của Ban giám đốc VPF vào ngày 29/7.

Cũng trong ngày 30/7, VFF gửi văn bản hỏi ý kiến Ban chấp hành VFF. Theo đó, VFF căn cứ vào công văn số 260/VPF-TCTĐ ngày 26 tháng 7 năm 2021 của VPF báo cáo đề xuất dự kiến, kế hoạch tiếp tục tổ chức các giải chuyên nghiệp.

15/27 đội không đồng ý nhưng VPF vẫn báo cáo VFF theo phương án tiếp tục tổ chức các giải đấu. Và càng ngạc nhiên khi văn bản báo cáo của Ban giám đốc VPF gửi ngày 29/7 đến HĐQT VPF thì VFF đã nhận được công văn của VPF vào ngày 26/7.

V.League 2021: Hơn 1000 tỷ điêu đứng vì VPF và VFF? Ảnh 2
Còn VFF hỏi ý kiến BCH VFF căn cứ vào công văn số 260/VPF-TCTĐ ngày 26 tháng 7 năm 2021 của VPF. 

Ngày 6/8, VFF thông báo kế hoạch tổ chức các giải chuyên nghiệp, trong đó V.League 2021 hoãn đến tháng 2/2022. Quyết định này có thể hiểu là Ban chấp hành VFF đồng ý với phương án từ VPF.

Một câu hỏi đặt ra: Ban chấp hành VFF có bao nhiêu người của 14 CLB ở V.League 2021 tham gia?

Theo trang chủ VFF, Ban chấp hành VFF có 17 thành viên, riêng ông Cấn Văn Nghĩa xin thôi chức danh Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ LĐBĐVN, Ủy viên BCH VFF. Thành viên của các đội V.League 2021 ít hơn so với phần còn lại. Riêng ông Trần Mạnh Hùng, ông Nguyễn Hồng Thanh đã nghỉ ở CLB Hải Phòng và CLB SLNA.

Một điều đáng nói: ông Trần Anh Tú là Chủ tịch VPF và thuộc thành viên BCH VFF. Tức VPF đề xuất lên VFF, sau đó VFF quay lại hỏi... Chủ tịch VPF. 

V.League 2021: Hơn 1000 tỷ điêu đứng vì VPF và VFF? Ảnh 3
Danh sách Ban chấp hành VFF từ trang chủ VFF. 

Một điều cần nhắc, số đông CLB ở V.League 2021 không đồng ý với VPF, thậm chí nhiều đội muốn huỷ giải đấu. Cụ thể, Viettel, Hải Phòng, Hà Nội FC, Nam Định, Đà Nẵng, Bình Dương, Thanh Hoá... là những đội công khai nói không đồng ý với VPF.

Tại sao số đông các CLB V.League 2021 không đồng ý, công khai phản bác nhưng VPF vẫn đề xuất hoãn, còn VFF thông qua những lá phiếu có số đông người không thuộc 14 CLB V.League thì quyết định hoãn?

Chuyện này thật lạ lùng, và cho thấy một sự thật phũ phàng là tiếng nói của các CLB ở V.League 2021 không được tôn trọng. 

Hơn 1000 tỷ điêu đứng vì VPF và VFF?

Tại sân chơi V.League, mỗi đội bóng chi rất nhiều tiền để nuôi quân cùng các kinh phí khác. Tính trung bình mỗi đội phải mất đến 70-80 tỷ/mùa giải. Tức hơn 1000 tỷ là số tiền của 14 đội bóng ở V.League chi mỗi mùa.

Trường hợp V.League 2021 hoãn đến tháng 2/2022 thì con số không chỉ dừng 1000 tỷ đồng, có thể lên đến 1 nghìn 300 tỷ. Vì giải đấu hoãn thêm 6 tháng so với thời gian dự kiến ban đầu.

Ngược lại, VPF được tài trợ thường rơi vào khung 40 tỷ hoặc cao hơn, nhưng con số mỗi mùa khó lên 100 tỷ đồng. Tức chưa được 1/10 số tiền của 14 đội bóng bỏ ra, chưa kể 14 đội phải trả cho VPF số tiền 600 triệu/mùa. Riêng VPF chi tiền ngược lại cho VFF, lý do là VFF sắm vai  cổ đông lớn nhất.

Nhìn vào bản chất chuyện tổ chức tiếp hay không các giải chuyên nghiệp có thể thấy liên quan lớn đến chuyện tiền bạc, vì VPF dừng giải thì họ mất tiền tài trợ, còn VFF cũng không có khoản tiền mỗi năm từ VPF.

Dù vậy, cái thiệt hại của VPF và VFF quá nhỏ bé so với kinh phí của 14 đội ở V.League 2021, chưa kể có thêm 13 đội ở hạng Nhất (mỗi đội chi khoảng 30 tỷ/mùa). Đúng hơn, tiền của VPF mỗi mùa chưa bằng kinh phí của 1 đội ở V.League, còn lợi nhuận của VFF từ VPF không bằng lương và lót tay của CLB TPHCM trả cho tiền vệ Lee Nguyễn.

V.League 2021: Hơn 1000 tỷ điêu đứng vì VPF và VFF? Ảnh 3
Chủ tịch CLB Hải Phòng gọi VPF độc đoán, không tôn trọng các CLB.

Bây giờ một số đội bóng ở V.League 2021 có thể không tiếp tục tham dự giải vì kinh phí bị thiếu hụt. Ví dụ như Nam Định FC, Bình Dương FC... Nếu họ phải bỏ thật thì giải đấu hơn 1000 tỷ bị điêu đứng.

Nói thẳng như Chủ tịch CLB Hải Phòng - Văn Trần Hoàn thì "VPF không tôn trọng các CLB, họ chẳng thèm hỏi han tình hình các đội bóng ra sao...".

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất