Thể thao

UAE từ chối đá giao hữu với tuyển Trung Quốc, đưa ra 'đòi hỏi phi lý'

Thành An
Chia sẻ

Tờ Sohu cho hay, tuyển Trung Quốc ngỏ ý muốn đá giao hữu với UAE nhưng đề nghị này đã bị đối tác từ chối.

Tuyển Trung Quốc di chuyển sớm sang UAE nhằm làm quen điều kiện thời tiết, khí hậu, sân bãi để chuẩn bị cho trận đấu rất quan trọng gặp Việt Nam vào ngày 7/10.

Sau hai thất bại liên tiếp trước Australia và Nhật Bản, thầy trò HLV Li Tie đứng bét bảng B, cơ hội giành vé dự World Cup 2022 trở nên hẹp đi rất nhiều.

UAE từ chối đá giao hữu với tuyển Trung Quốc, đưa ra 'đòi hỏi phi lý' Ảnh 1
Tuyển Trung Quốc đang chịu nhiều áp lực sau hai trận thua liên tiếp ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Quyết tâm có điểm trước Việt Nam, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã liên hệ với UAE để tổ chức một trận giao hữu làm nóng, nhưng phía đối tác từ chối ngay lần đàm phán đầu tiên.

"Đội tuyển UAE yêu cầu CFA phải trả phí ra sân, vì thế, trận giao hữu chưa thể diễn ra", tờ Sohu Sport cho hay.

Theo Sohu, việc UAE đòi phí ra sân là "đòi hỏi phi lý", bởi chuyện này thường chỉ xảy ra với các đội tuyển có đẳng cấp cao hơn.

UAE từ chối đá giao hữu với tuyển Trung Quốc, đưa ra 'đòi hỏi phi lý' Ảnh 2
UAE từ chối đá giao hữu với tuyển Trung Quốc, đòi phí ra sân mới đồng ý.

"Tại giải China Cup, các nhà tài trợ đã chi tiền để mời các đội như CH Séc, Uruguay, Xứ Wales... để chủ nhà Trung Quốc có dịp cọ xát. Điều đó rất bình thường. 

Nhưng đòi hỏi của UAE  rõ ràng là phi lý, bởi trình độ hai đội không quá chênh lệch", Sohu Sport nêu quan điểm.

Trên bảng xếp hạng của FIFA, Trung Quốc hạng 71 thế giới, trong khi UAE đứng vị trí thứ 68. Ở vòng loại cuối World Cup 2022, UAE tạm xếp thứ 3 bảng A, còn Trung Quốc đứng cuối bảng B.

UAE từ chối đá giao hữu với tuyển Trung Quốc, đưa ra 'đòi hỏi phi lý' Ảnh 3
UAE chỉ có trình độ tương đương với Trung Quốc, nên đề nghị trả phí ra sân là phi lý, theo Sohu.

"Xét về phong độ, UAE đang nhỉnh hơn Trung Quốc. Tới đây UAE sẽ đối đầu với Iran, có lẽ vì thế họ muốn "làm nóng" trước những đối thủ mạnh hơn, như Nhật Bản hay Australia chẳng hạn, chứ không phải với chúng ta", Sohu Sport dự đoán.

Sohu cũng nhận định tuyển Việt Nam sẽ là đối thủ không hề dễ chịu với Trung Quốc, chưa kể khí hậu nóng bức cũng là trở ngại với thầy trò HLV Li Tie.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất