Thể thao

U23 Qatar bị loại: Bài học lớn cho U23 Việt Nam

Bảo Phương
Chia sẻ

Việc U23 Saudi Arabia thắng U23 Syria trong thế mà 2 đội hoàn toàn có thể dắt tay nhau vào tứ kết đã mở ra một tín hiệu tích cực với CĐV Việt Nam.

Trước khi lượt đấu cuối cùng của bảng B VCK U23 châu Á 2020 diễn ra, U23 Syria rõ ràng là đội nắm lợi thế lớn nhất. Với 4 điểm sau 2 trận đấu đầu tiên, thầy trò HLV Ayman Hakeem chỉ cần hoà đối thủ Saudi Arabia với bất kỳ tỉ số nào, họ sẽ hiên ngang đi tiếp.

Nói vậy để thấy, U23 Qatar chính là đội gặp nhiều khó khăn nhất trước khi lượt đấu cuối cùng bảng B diễn ra. Bởi ngoài việc bắt buộc phải thắng U23 Nhật Bản, đại diện Tây Á còn phải chờ đợi một kết quả có “kẻ thắng người thua” hay ít nhất là một trận hoà với tỉ số 0-0 hay 1-1 ở trận đấu giữa U23 Saudi Arabia và Syria.

Nhìn vào cục diện của bảng đấu, U23 Saudi Arabia và Syria hoàn toàn có thể dắt tay nhau vào tứ kết nếu đá hoà nhau với tỉ số 2-2 trở lên. Khi đó, U23 Syria sẽ đứng nhất bảng với 5 điểm và U23 Saudi Arabia đứng nhì bảng với cùng 5 điểm nhưng thua về hiệu số.

U23 Syria vào tứ kết với ngôi nhì bảng B, gặp Australia.

Tuy nhiên, trái ngược với những dự đoán cho rằng 2 đội sẽ đá “huề” để cầm tay nhau vào tứ kết, cả U23 Syria và U23 Saudi Arabia đã cống hiến một trận cầu đôi công đầy máu lửa. 90 phút của trận đấu được đánh giá là có chất lượng chuyên môn rất cao, khiến nhiều CĐV phải ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, dù U23 Syria để thua U23 Saudi Arabia với tỉ số 0-1, nhưng cục diện của bảng B vẫn không hề thay đổi. 2 cái tên đi tiếp vẫn là U23 Syria và U23 Saudi Arabia, bởi lẽ, ở trận đấu cùng giờ thì Qatar đã không thể đánh bại Nhật Bản, qua đó rời giải đầy tiếc nuối.

Cục diện của bảng B có vẻ như đang rất tương đồng với bảng D, nơi có sự hiện diện của U23 Việt Nam. Chính vì vậy, việc U23 Syria và U23 Saudi Arabia cống hiến một trận cầu mãn nhãn, đôi công máu lửa chính là lý do để các CĐV Việt Nam tin vào việc U23 UAE và U23 Jordan sẽ quyết đấu với nhau chứ không dắt tay nhau như nhiều người dự đoán.

Vấn đề chính là U23 Việt Nam khi gặp U23 Triều Tiên thì cần phải làm tốt hơn màn trình diễn của U23 Qatar vừa thể hiện trước U23 Nhật Bản.

U23 Việt Nam cần phải thắng U23 Triều Tiên để nuôi hi vọng đi tiếp.

Lượt trận cuối cùng của vòng bảng D VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra lúc 20h15 tối 16/1. U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Triều Tiên tại SVĐ Rajamangala, Bangkok. Còn U23 UAE và U23 Jordan đối đầu nhau tại SVĐ Chang Arena, Buriram.

Chia sẻ

Bài viết

Bảo Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất