Sao Sport

U23 Hàn Quốc không ngán U23 Nhật Bản

Bá Hổ

Cả hai đội đều sẵn sàng cho một cuộc đấu trí mang tính chiến thuật cao khi U23 Nhật Bản chạm trán U23 Hàn Quốc ở vòng bán kết.

Đây sẽ là màn so tài giữa những đối thủ quá quen mặt. Nhật Bản hướng tới mục tiêu lên ngôi vô địch lần thứ ba, qua đó thiết lập kỷ lục mới, trong khi Hàn Quốc muốn bổ sung thêm danh hiệu sau chức vô địch năm 2020.

HLV trưởng U23 Nhật Bản Go Oiwa hiểu rằng các học trò của ông cần phải thể hiện tốt hơn nhiều khi đối đầu Hàn Quốc, đặc biệt sau khi nhà đương kim vô địch phải nhờ tới loạt sút luân lưu mới vượt qua Jordan ở tứ kết.

U23 Hàn Quốc không ngán U23 Nhật Bản Ảnh 1

“Chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị khá dài trước giải đấu nên toàn đội ở trong trạng thái sẵn sàng. Xuyên suốt vòng bảng, chúng tôi thi đấu với tinh thần tập thể và đã giành quyền đi tiếp một cách khá suôn sẻ.

“Trận gặp Jordan thực sự rất khó khăn vì họ là đội bóng mạnh. Tuy nhiên, tôi đã thấy rõ sự tiến bộ của toàn đội qua từng trận, và chắc chắn ở trận đấu tới, chúng tôi sẽ thể hiện được nhiều hơn nữa.

Tất nhiên, đối thủ sẽ ngày càng mạnh khi giải đấu đi sâu. Jordan đã gây cho chúng tôi không ít vấn đề cần phải khắc phục. Nhưng phòng ngự không chỉ là nhiệm vụ của các hậu vệ, mà là của cả tập thể. Toàn đội cần phòng ngự cùng nhau và giao tiếp tốt hơn”, HLV Oiwa cho biết. 

Ở phía bên kia chiến tuyến, trợ lý HLV U23 Hàn Quốc Lee Kyung-soo kỳ vọng các cầu thủ sẽ thi đấu với tư duy tấn công chủ động, đặc biệt sau khi chứng kiến Jordan tung ra tới 10 cú sút trước Nhật Bản, nhiều hơn tổng số cú sút của họ trong cả ba trận vòng bảng cộng lại.

“Nhật Bản vẫn chưa thua trận nào tại giải đấu này và họ thể hiện sự cân bằng rất tốt giữa tấn công và phòng ngự”, ông Lee nói, trong buổi họp báo trước trận, nơi ông thay mặt HLV trưởng Lee Ming-sun.

“Sau khi phân tích Nhật Bản, chúng tôi cho rằng cần phải gây sức ép mạnh mẽ, bởi làm như vậy sẽ giúp Hàn Quốc phát huy tối đa điểm mạnh là khả năng tấn công”. Về mặt chiến thuật, ông Lee nhấn mạnh Hàn Quốc cần có một kế hoạch hợp lý.

“Chúng tôi từng gặp khó khăn ở trận ra quân gặp Lebanon (vòng bảng), nhưng qua từng trận, đội đã cải thiện khả năng đưa nhiều cầu thủ xâm nhập vòng cấm hơn. Ở trận tứ kết gặp Australia, chính điều đó đã mang lại kết quả tích cực.

Khi đối đầu Nhật Bản, chúng tôi sẽ tập trung vào phản công và giành lại bóng ở vị trí cao trên sân, qua đó tìm cách xuyên phá hàng phòng ngự của họ”.

Thống kê đáng chú ý

Đây là lần gặp nhau thứ tư giữa Nhật Bản và Hàn Quốc trong lịch sử AFC U23 Asian Cup. Nhật Bản thắng hai lần đầu (chung kết 2016 và tứ kết 2022), trong khi Hàn Quốc giành chiến thắng ở lần gặp gần nhất tại vòng bảng năm 2024.

Không đội nào tại giải có chỉ số xG phải nhận (xGA) thấp hơn Nhật Bản (0,98) và Hàn Quốc (1,6). Ngoài ra, Nhật Bản mới chỉ phải đối mặt với 17 cú sút, còn Hàn Quốc là 26, lần lượt thấp nhất và thấp thứ hai tại giải.

Chỉ có Jordan (46 lần) giành lại bóng ở khu vực cách khung thành đối phương 40m nhiều hơn Nhật Bản. Nhật Bản đã đoạt lại bóng 21 lần ở 1/3 sân đối phương, chỉ xếp sau Jordan và Uzbekistan (cùng 22 lần).

Shusuke Furuya và Ryunosuke Sato đều đã ghi 3 bàn, đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản có từ hai cầu thủ trở lên ghi 3+ bàn trong một kỳ U23 châu Á.

Không cầu thủ nào tại giải thực hiện nhiều đường chuyền hơn bộ đôi Hàn Quốc Shin Min-ha (290) và Lee Hyun-yong (289). Đồng thời, Hyun-yong (331) và Min-ha (313) cũng đứng top 1 và 2 về số đường chuyền attempted nhiều nhất giải.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI