Thể thao

U22 Việt Nam và U22 Thái Lan có thể cùng vào bán kết SEA Games 30

Bá Định
Chia sẻ

Bảng B SEA Games 30 đang trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều khi cả U22 Việt Nam, Thái Lan, Indonesia đều cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé đi tiếp.

Việc cả ba đội bóng U22 Việt Nam, Indonesia, Thái Lan đều giành chiến thắng đem đến một cục diện hết sức kịch tính cho bảng B SEA Games 30.

U22 Việt Nam trở thành đội nắm giữ lợi thế lớn nhất khi giành được 12 điểm, hiệu số bàn thắng bại là +13. U22 Indonesia và U22 Thái Lan cùng có 9 điểm, hiệu số bàn thắng bại hai đội lần lượt: +11, +10. Chính điều này phần nào khiến lượt trận cuối cùng bảng B SEA Games 30 trở nên hấp dẫn. Một số kịch bản có thể xảy ra như sau:

U22 Thái Lan cách biệt 2 bàn, U22 Việt Nam bị loại

Trong trường hợp U22 Việt Nam để thua U22 Thái Lan với cách biệt 2 bàn, U22 Indonesia đánh bại U22 Lào bất kể với tỉ số nào đi chăng nữa thì thầy trò HLV Park Hang Seo chắc chắn bị loại.

Khi đó, hiệu số bàn thắng bại mà U22 Thái Lan giành được là +12, còn U22 Việt Nam bị giảm hiệu số xuống còn +11. U22 Indonesia chỉ cần thắng cách biệt 1 bàn trước U22 Lào sẽ có hiệu số là +12, tức vượt U22 Việt Nam để lấy tấm vé còn lại vào bán kết.

U22 Thái Lan cần thắng U22 Việt Nam với cách biệt 2 bàn.

U22 Việt Nam nhất bảng, U22 Thái Lan bị loại

Với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng, U22 Việt Nam chắc chắn lấy ngôi nhất bảng nếu không thua U22 Thái Lan, do đang hơn 3 điểm so với đội bóng xứ chùa vàng và U22 Indonesia (hai đội cùng 9 điểm).

U22 Việt Nam chỉ cần thua U22 Thái Lan với cách biệt 1 bàn vẫn giành vé đi tiếp.

Trường hợp này xảy ra thì U22 Thái Lan sẽ bị loại nếu U22 Indonesia không thua U22 Lào. Đây được xem là kịch bản dễ xảy ra nhất, bởi U22 Thái Lan rất khó thắng U22 Việt Nam, còn U22 Indonesia là đội lợi thế nhất ở bảng B khi chỉ đụng U22 Lào ở loạt cuối.

U22 Việt Nam và U22 Thái Lan cùng vào bán kết SEA Games 30

Kịch bản này được xem rất khó xảy ra nhưng trên lý thuyết thì cánh cửa đi tiếp của U22 Thái Lan vẫn có 2 trường hợp. Họ tự định đoạt số phần bằng cách thắng U22 Việt Nam cách biệt 2 bàn, hoặc thắng tỷ số tối thiểu thì phải chờ kỳ tích xảy ra. Đó là U22 Lào không thua U22 Indonesia.

U22 Indonesia đang đẩy Việt Nam và Thái Lan vào thế khó.

Nếu kịch bản khó tin này thành hiện thực thì U22 Thái Lan và U22 Việt Nam cùng vào bán kết, còn U22 Indonesia bị loại. Đồng thời, U22 Việt Nam giành ngôi nhất bảng B, U22 Thái Lan nhì bảng.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất