Với cách phân nhóm hiện tại, khả năng U17 Việt Nam rơi vào một “bảng tử thần” hoàn toàn có thể xảy ra. Nhìn vào nhóm hạt giống số 1, hàng loạt ông lớn của bóng đá thế giới xuất hiện như Brazil, Pháp, Argentina, Italy hay Tây Ban Nha. Ngay cả những đại diện châu Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng đều ở đẳng cấp rất cao ở cấp độ trẻ.
Nếu gặp một đội như Brazil hay Pháp, đó gần như sẽ là trải nghiệm cực kỳ khắc nghiệt với U17 Việt Nam. Nhưng thử thách chưa dừng lại ở đó. Ở nhóm số 2 còn có những đội rất mạnh như Morocco, Uzbekistan, Croatia, Bỉ hay Australia.
Đặc biệt, Uzbekistan đang nổi lên rất mạnh ở bóng đá trẻ châu Á với nền tảng thể lực, tốc độ và kỹ thuật cực tốt. Australia cũng luôn là đối thủ khó chịu với bóng đá Việt Nam nhờ thể hình vượt trội.
Ngay cả nhóm số 3 cũng không hề dễ thở với những đội như Đan Mạch, Cameroon, Bờ Biển Ngà. Điều đó đồng nghĩa U17 Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào bảng đấu kiểu như Brazil, Bỉ, Cameroon và Việt Nam. Đó sẽ thực sự là “bảng tử thần”.
Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, đây cũng chính là điều làm World Cup trở nên đặc biệt. Bởi với bóng đá trẻ Việt Nam, việc được đối đầu những nền bóng đá hàng đầu thế giới mới là trải nghiệm quý giá nhất.
U17 Việt Nam không đến World Cup với tư cách ứng viên vô địch, hay tư thế đội có thể tạo bất ngờ lớn. Điều quan trọng nhất là cơ hội được va chạm với những cầu thủ giỏi nhất thế giới cùng lứa tuổi, học cách chơi bóng ở tốc độ và cường độ hoàn toàn khác. Nhìn rộng hơn, chính những giải đấu như vậy mới giúp cầu thủ trẻ trưởng thành nhanh nhất.
Trước đây, bóng đá Việt Nam từng có nhiều lứa trẻ thành công ở khu vực nhưng khi bước ra châu lục hay thế giới lại gặp khoảng cách rất lớn về thể chất, tốc độ và tư duy chơi bóng. World Cup lần này sẽ là cơ hội hiếm có để U17 Việt Nam cảm nhận rõ khoảng cách ấy.
Dĩ nhiên, người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng vào những bất ngờ. Bóng đá trẻ luôn chứa đựng rất nhiều yếu tố khó đoán. Một thế hệ giàu tinh thần chiến đấu hoàn toàn có thể tạo ra những trận đấu khiến cả thế giới bất ngờ.
Nhưng dù rơi vào bảng đấu nào, điều quan trọng nhất có lẽ vẫn là cách U17 Việt Nam thể hiện mình. Bởi chỉ riêng việc góp mặt ở World Cup đã là cột mốc lịch sử rất đáng tự hào với bóng đá Việt Nam.