Thể thao

Nữ tỷ phú Madam Pang công bố tiền thưởng khủng sau khi Thái Lan thắng Campuchia

Bá Hổ
Chia sẻ

Sau khi Thái Lan thắng Campuchia với tỷ số 3-1, nữ tỷ phú Madam Pang công bố khoản thưởng 5 triệu baht cho toàn đội.

Theo đó, Madam Pang tuyên bố tuyển Thái Lan được thưởng 5 triệu baht (khoảng 145.000 USD) sau trận thắng Campuchia. Thầy trò HLV Polking đã giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng A.

Thái Lan đã chơi trận đấu bị đánh giá tệ trước Campuchia. Trong suốt hiệp 1, Thái Lan không có cơ hội ăn bàn rõ rệt bằng Campuchia, thậm chí sút cầu môn chỉ bằng 1/2 số lần của đối thủ. Nhưng hàng thủ Campuchia mắc sai lầm ngớ ngẩn với tình huống phạm lỗi Sasalak trong vùng cấm. Trên chấm 11 m, Dangda dễ dàng mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 45. Thái Lan thắng Campuchia chung cuộc 3-1 để đứng đầu bảng A với 10 điểm.

Nữ tỷ phú Madam Pang công bố tiền thưởng khủng sau khi Thái Lan thắng Campuchia Ảnh 1
Sau khi Thái Lan thắng Campuchia với tỷ số 3-1, nữ tỷ phú Madam Pang công bố khoản thưởng 5 triệu baht cho toàn đội.

"Điều rõ ràng là toàn đội muốn bảo vệ chức vô địch, chúng ta phải chơi tốt hơn cùng nhau. Đặc biệt trong hiệp 1, chúng ta để mất nhiều bóng, Campuchia đá áp sát giống lối chơi của nhiều đội ở World Cup. Sau đó, Campuchia tập trung vào lối chơi phòng ngự và cố gắng tìm cách phản công. Campuchia có một cầu thủ chơi tốc độ và chúng tôi biết họ có kế hoạch này.

Như tôi đã nói, chúng ta phải phân tích vấn đề. Đó là những gì chúng tôi cần phải sửa trong ở bán kết, bởi để mất bóng dễ dàng trong hiệp một trước Campuchia.

Nhưng chúng tôi cũng đã vượt qua và thay đổi trong hiệp hai. Chúng tôi kiểm soát lại trận đấu theo ý muốn và tạo ra nhiều cơ hội. Màn thể hiện tốt hơn trong hiệp hai so với hiệp một. Đây là những gì chúng tôi cần phải tiếp tục làm tốt. Chúng tôi phải tiếp tục phân tích vấn đề để làm tốt hơn", HLV Polking không hài lòng về các học trò sau trận thắng Campuchia.

Nữ tỷ phú Madam Pang công bố tiền thưởng khủng sau khi Thái Lan thắng Campuchia Ảnh 2
Thái Lan đứng đầu bảng A với 10 điểm và khả năng lớn không gặp Việt Nam ở bán kết.

Đối thủ của Thái Lan ở bán kết là đội xếp thứ hai ở bảng B. Tuyển Việt Nam được dự đoán đứng đầu bảng B, tấm vé còn lại được quyết định ở trận Malaysia gặp Singapore.

"Tôi đã nói trước đó rằng, chúng tôi muốn đứng đầu bảng A. Vì tạo lợi thế đá sân nhà ở trận thứ 2 với sự cổ vũ của người hâm mộ Thái Lan. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Không quan trọng phải gặp ai. Bởi chúng tôi cần chơi trận thứ hai trên sân nhà của mình", HLV Polking kết luận.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất