Một bài đăng lan truyền gần đây cho rằng ông Thohir - người đồng thời là Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia đã góp phần đẩy vụ việc lên FIFA. Tuy nhiên, ông bác bỏ cáo buộc này và khẳng định đó là thông tin vô căn cứ trong cuộc trả lời với detikSport tại Jakarta hôm thứ Sáu.
“Vâng, chắc chắn là không đúng,” Thohir nói khi được hỏi về những tin đồn.
“Theo các nguồn tin truyền thông, đơn khiếu nại ban đầu gửi lên FIFA được cho là xuất phát từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), liên quan đến tính hợp lệ của bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces, Imanol Machuca, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado”, truyền thông Malaysia bình luận.
Vụ việc khiến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA xử phạt vào cuối năm 2025 vì sử dụng các cầu thủ bị cáo buộc làm giả giấy tờ. Sau đó, đơn kháng cáo của Malaysia đã bị Ủy ban Kháng nghị của FIFA bác bỏ.
Erick Thohir cho rằng không có lý do gì để Indonesia can thiệp vào công việc bóng đá của quốc gia khác.
“Tôi cảm thấy không có logic gì khi chúng tôi lại can thiệp vào sự phát triển của một quốc gia khác, trong khi chúng ta cần nhau,” Erick Thohir nói.
Erick Thohir nhấn mạnh rằng trọng tâm nên là hợp tác khu vực thay vì tạo ra xung đột, đồng thời cho rằng các quốc gia Đông Nam Á cần phối hợp để nâng cao chất lượng bóng đá.
“Đó là lý do vì sao chúng tôi đang đồng thời cải thiện chất lượng của mình. Bởi nếu bóng đá của chúng ta không nâng tầm, chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục thua trước châu Âu và Mỹ Latin,” Erick Thohir nói thêm.
Trước đó, vào tháng 9/2025, Thohir cũng từng bác bỏ những suy đoán cho rằng Indonesia có liên quan đến án phạt của FIFA dành cho FAM, khẳng định Jakarta không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước láng giềng.