Sao Sport

Tuyển Việt Nam và Malaysia chính thức đón tin trái chiều từ FIFA

Bá Hổ

FIFA đã chính thức công bố bảng xếp hạng cuối cùng của năm 2025 và tạo ra những biến động đáng chú ý với bóng đá Đông Nam Á.

Trong khi đội tuyển Việt Nam đón tin vui khi tăng ba bậc, thì Malaysia lại có cú tụt hạng mạnh do các vấn đề liên quan tới chuyện sử dụng cầu thủ nhập tịch ở loạt trận giao hữu.

Ở chiều tích cực, tuyển Việt Nam kết thúc năm 2025 với thứ hạng 107 thế giới, tăng ba bậc so với tháng trước đó (từ 110 lên 107). Kết quả này đến từ việc đoàn quân áo đỏ giành chiến thắng 2-0 trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, trận đấu được FIFA tính điểm chính thức.

Tuyển Việt Nam tăng ba bậc. Ảnh: FAT
Tuyển Việt Nam tăng ba bậc. Ảnh: FAT

Quan trọng hơn, việc tăng thứ hạng giúp Việt Nam tiến gần tới mục tiêu trở lại top 100 FIFA. Tuyển Việt Nam sẽ còn được cộng nhiều điểm và tăng hạng đáng kể khi được AFC xử thắng Malaysia 3-0. Đây là trận đấu khiến Việt Nam đã mất khoảng 10 điểm khi vẫn tính Malaysia thắng 4-0 dù họ dùng cầu thủ nhập tịch sai.

Sự tiến bộ của tuyển Việt Nam đến từ việc duy trì ổn định lối chơi, dần định hình bản sắc dưới thời HLV Kim Sang Sik và sự kết hợp mượt mà giữa thế hệ cầu thủ trẻ nổi bật tại SEA Games 33 với các trụ cột từng chinh chiến nhiều năm ở ĐTQG. Việc tăng hạng trong bối cảnh lịch thi đấu quốc tế hạn chế được xem là điều đáng khen, phản ánh sự phát triển ấn tượng.

Trái ngược hoàn toàn, tuyển Malaysia vừa trải qua cú sốc lớn khi bị tụt năm bậc trên bảng xếp hạng FIFA, từ hạng 116 xuống 121. Malaysia mất từ 1168 còn 1145,89 điểm, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc FIFA xử thua ba trận giao hữu quốc tế do vi phạm quy định sử dụng cầu thủ không đúng hồ sơ giấy tờ.

Tuyển Malaysia bị giảm 5 bậc. Ảnh: Malaysia NT
Tuyển Malaysia bị giảm 5 bậc. Ảnh: Malaysia NT

Đây là vụ việc đã gây chấn động bóng đá Malaysia khi bảy cầu thủ thuộc diện nhập tịch bị phát hiện có sai lệch trong giấy tờ quốc tịch. Các trận đấu giao hữu có sự góp mặt của nhóm cầu thủ này bị FIFA huỷ kết quả, kéo điểm số tuyển Malaysia giảm mạnh.

Dư luận Malaysia hiện gây áp lực lớn lên FAM, yêu cầu Liên đoàn phải xử lý mạnh tay, rà soát toàn diện quy trình nhập tịch để tránh tái diễn sai sót. Trong khi đó, truyền thông Đông Nam Á nhận định đây là hồi chuông cảnh báo cho tham vọng đẩy mạnh cầu thủ nhập tịch của Malaysia trong tương lai gần.

Như vậy, cùng một thời điểm, bóng đá Việt Nam và Malaysia kết thúc năm 2025 với hai tâm thế khác nhau. Việt Nam hưng phấn tiến về phía trước, còn Malaysia đang đối diện thử thách khó khăn trong nội bộ hệ thống bóng đá quốc gia.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI