Trong bối cảnh phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sắp được công bố, kịch bản đảo chiều kết quả hai trận đấu của Malaysia trước Việt Nam và Nepal hoàn toàn xảy ra.
Trọng tâm vụ việc nằm ở việc Malaysia sử dụng bảy cầu thủ nhập tịch bị FIFA xác định không đủ điều kiện thi đấu. Nếu CAS bác kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), AFC có thể áp dụng tiền lệ từng xảy ra ở ba trận giao hữu trước đó, khi Malaysia bị xử thua 0-3 do vi phạm Điều 19 Bộ luật Kỷ luật FIFA.
Trong trường hợp hai chiến thắng 4-0 trước Việt Nam và 2-0 trước Nepal bị hủy, Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 ở cả hai trận. Điều này không chỉ làm thay đổi cục diện bảng F mà còn tác động mạnh đến điểm số FIFA.
Theo tính toán chuyên môn, nếu trận thua 0-4 của Việt Nam được chuyển thành thắng 3-0, đội tuyển sẽ được hoàn trả gần 14 điểm đã bị trừ. Cộng thêm khoảng 10 điểm hệ số từ một chiến thắng vòng loại châu lục, tổng mức tăng có thể lên đến 24 điểm.
Hiện Việt Nam có 1.189,51 điểm và xếp hạng 108 thế giới. Nếu tăng thêm 24 điểm, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đạt khoảng 1.213 điểm, tiệm cận vị trí 103 thế giới và áp sát nhóm top 100. Nếu kịch bản này xảy ra trong tháng 3, Việt Nam có thể trở thành đội tuyển tăng điểm nhiều nhất thế giới trong đợt cập nhật đó.
Ở bảng đấu, cục diện cũng đảo chiều hoàn toàn. Việt Nam từ 12 điểm có thể vươn lên 15 điểm, trong khi Malaysia từ 15 điểm rơi xuống 9 điểm và bị loại khỏi Asian Cup 2027.
Không chỉ dừng ở thứ hạng, kịch bản này còn mở ra một cột mốc lịch sử cho HLV Kim Sang Sik. Nếu trận thua được xử lại thành thắng, tuyển Việt Nam sẽ toàn thắng 5 trận vòng loại Asian Cup 2027. Tính rộng hơn, đội có thể sở hữu chuỗi 11 trận toàn thắng kéo dài từ cuối năm 2024, thành tích dài nhất lịch sử đội tuyển.
Từ một phiên điều trần pháp lý, bóng đá khu vực đang chờ đợi một hiệu ứng domino đưa tuyển Việt Nam tiến gần hơn tới cột mốc top 100 thế giới.