Thể thao

Tuyển Việt Nam tái ngộ Malaysia, vào 'bảng tử thần' AFF Cup 2020

Hoài Anh
Chia sẻ

Cách đây vài phút, kết quả bốc thăm AFF Cup 2020 đã đưa tuyển Việt Nam vào bảng B với những Malaysia, Indoneisa.

Tại buổi lễ bốc thăm AFF Cup 2020, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã chia 5 nhóm để phân thành 2 bảng. Tuyển Việt Nam và Thái Lan nằm ở nhóm 1. Nhóm 2 có Malaysia và Myanmar. Nhóm 3 là Philippines, Indonesia. Nhóm 4 có Singapore, Campuchia. Nhóm 5 gồm Lào và đội thắng trong trận play-off (Timor-Leste và Brunei diễn ra vào ngày 1/12).

Theo đó, kết quả bốc thăm AFF Cup 2020 đưa tuyển Việt Nam vào bảng B gặp Malaysia, Indonesia, Campuchia, Lào. Đây được đánh giá là bảng đấu tử thần AFF Cup 2020 khi Việt Nam, Malaysia và Indonesia đều rất mạnh, còn Campuchia đang tiến bộ vượt bậc.

Cần nhắc, tuyển Việt Nam cũng nằm chung bảng với Malaysia và Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tuyển Việt Nam toàn thắng cả 4 trận khi gặp Malaysia và Indonesia.

Tuyển Việt Nam tái ngộ Malaysia, vào bảng tử thần AFF Cup 2020 Ảnh 1
Tuyển Việt Nam tái ngộ Malaysia, vào bảng tử thần AFF Cup 2020.

Do đó, tuyển Việt Nam chắc chắn là ứng viên nặng ký nhất cho 1 tấm vé đi tiếp vào bán kết. Malaysia và Indonesia sẽ tranh tấm vé còn lại. 

Đúng hơn, dù phải đá ở 2 mặt trận trong năm 2021 nhưng vòng loại cuối cùng World Cup 2022 là quá tầm so với tuyển Việt Nam, còn AFF Cup 2020 chỉ có một mục tiêu duy nhất mà thầy trò HLV Park Hang Seo hướng tới là bảo vệ thành công chức vô địch. 

Bảng A gồm có Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore, đội thắng play-off. Đây là bảng đấu có lợi cho tuyển Thái Lan khi các đối thủ đều dưới cơ.

Tuyển Việt Nam tái ngộ Malaysia, vào 'bảng tử thần' AFF Cup 2020 Ảnh 2
Kết quả bốc thăm AFF Cup 2020. Ảnh: VFF

Có một số thông tin quan trọng về AFF Cup 2020 là Ban tổ chức cho phép các đội tuyển tăng danh sách triệu tập sơ bộ lên 70 cầu thủ. Danh sách đăng ký dự AFF Cup 2020 tăng lên 30 cầu thủ. Danh sách đăng ký cho mỗi trận lên 23 cầu thủ.

AFF Cup 2020 dự kiến thi đấu vào ngày 5/12/2021 đến ngày 1/1/2022. Nhưng điều quan trọng là khả năng đá tập trung ở một nước do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất