Thể thao

Tuyển Việt Nam sẽ tụt dốc sau khi để Thái Lan soán ngôi vua AFF Cup?

Hoài Anh
Chia sẻ

Nhiều chuyên gia châu Á đồng loạt dự đoán tuyển Việt Nam sẽ thua đậm Úc vào chiều nay.

Theo đó, tờ Sports Mole đưa ra bình luận tuyển Việt Nam để Thái Lan soán ngôi vô địch AFF Cup 2020 thì không còn niềm tin cao. Điều đó có thể là sự báo hiệu cho một sự đi xuống và thầy trò HLV Park Hang Seo dễ thua đậm trước Úc.

Ben Knapton viết trên tờ Sports Mole: "Úc đã gặp may mới có thể giành chiến thắng trong cuộc gặp đầu tiên với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng sẽ không có bất kỳ khó khăn nào tương tự ở lượt về này cho tuyển Úc.

Niềm hy vọng đoạt vé dự World Cup 2022 của tuyển Việt Nam đã tan thành mây khói và sự tự tin sẽ không còn cao khi họ phải nhường ngôi vô địch AFF cho Thái Lan. Vì vậy, tuyển Úc sẽ có một chiến thắng dễ dàng và cách biệt 3-0".

Tuyển Việt Nam sẽ tụt dốc sau khi để Thái Lan soán ngôi vương AFF Cup? Ảnh 1
Tuyển Việt Nam liệu có đi xuống sau thất bại ở AFF Cup 2020? 

Tỷ số Úc thắng 3-0 trước Việt Nam cũng được nhiều chuyên gia lựa chọn. Vì phần lớn cho rằng thầy trò HLV Park Hang Seo đang đi xuống sau AFF Cup 2020.

"Tuyển Việt Nam dường như không còn có đủ khả năng để đương đầu với Úc. Họ đang xếp chót bảng và tinh thần đã tụt đáy sau khi thất bại ở AFF Cup 2020. Chúng tôi không tin rằng tuyển Việt Nam có thể tạo ra bất ngờ cho Úc. Dự đoán tỷ số là 3-0 nghiêng về phía chủ nhà Úc", Chuyên trang dự đoán bóng đá Football Predictions bình luận.

Có thể thấy truyền thông châu Á đang bắt đầu dự báo tuyển Việt Nam sẽ đi xuống sau thất bại tại AFF Cup 2020. Đó là lý do mà phần lớn đều dự báo Việt Nam thua đậm Úc.

Trận đấu giữa tuyển Úc và Việt Nam diễn ra vào 16h10 ngày hôm nay. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã thua 6 trận và xếp bét bảng B. Tuyển Úc đang có 11 điểm, xếp thứ ba sau Saudi Arabia và Nhật Bản.

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đấu Úc:

- Thủ môn (2): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Trần Nguyên Mạnh (Viettel).

- Hậu vệ (10): Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Hữu Tuấn, Vũ Văn Thanh (HAGL), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hồ Tấn Tài (Bình Định).

- Tiền vệ (8): Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Lê Văn Xuân (Hà Nội FC), Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Phan Văn Đức (SLNA), Tô Văn Vũ (Bình Dương).

- Tiền đạo (3): Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hồ Thanh Minh (CLB Bóng đá Huế).

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất